(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) có địa bàn rộng, dân số đông, đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch của thị trấn có 4 người nên gặp không ít khó khăn. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cùng sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, nòng cốt là sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của Phòng Tư pháp huyện trong công tác tư pháp - hộ tịch, UBND thị trấn đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân gắn với việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp ở cơ sở, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH.

 


Cán bộ Bộ phận một cửa UBND thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) tư vấn thủ tục hành chính cho người dân đến giao dịch.

Từ thực tiễn hoạt động, các ngành, đoàn thể thị trấn đã có nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phong phú như: Lồng ghép phổ biến pháp luật trong các buổi sinh hoạt, hội nghị của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, ra quân tuyên truyền lưu động về bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19... Trong 6 tháng đầu năm, thị trấn đã tổ chức 13 cuộc tuyên truyền cho trên 800 lượt người tham gia, phát 84 bộ tài liệu. Ngoài ra, phối hợp với Hội LHPN, Trung tâm VH-TT&TT huyện tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền về bầu cử với trên 300 người tham dự. Với việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm bớt tranh chấp về dân sự, hôn nhân - gia đình, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thị trấn tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp. Đến nay, đội ngũ cán bộ tư pháp, hộ tịch đều có trình độ từ trung cấp đến đại học luật, thường xuyên được tập huấn chuyên sâu về công tác chứng thực, hộ tịch, hòa giải... Việc ứng dụng phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp giúp toàn bộ dữ liệu về quản lý hộ tịch của thị trấn được đăng ký đầy đủ, chính xác, kịp thời. Thông qua hệ thống, các dữ liệu về đăng ký hộ tịch được lưu trữ phục vụ tra cứu tìm kiếm và giải quyết nhanh chóng việc cấp lại, cấp bản sao giấy khai sinh cho công dân, đồng thời giúp cán bộ tư pháp các cấp thống kê, báo cáo số liệu về công tác đăng ký hộ tịch theo quy định trên địa bàn nhanh chóng, chính xác theo đúng biểu mẫu.

Đồng chí Bùi Thị Hưng, cán bộ tư pháp - hộ tịch thị trấn Mãn Đức cho biết: Ứng dụng phần mềm quản lý hộ tịch đã giảm nhiều áp lực công việc cho cán bộ tư pháp cơ sở, tiết kiệm thời gian, giảm phiền hà cho công dân và bảo đảm tính chính xác, thuận tiện cho việc lưu trữ, sao lục sau này. Ngoài hỗ trợ cho cán bộ tư pháp giải quyết công việc chuyên môn, phần mềm quản lý hộ tịch cũng đem đến nhiều tiện ích cho người dân khi làm các thủ tục hộ tịch. 

6 tháng đầu năm, thị trấn đã thực hiện đăng ký khai sinh 100 trường hợp, đăng ký khai tử 23 trường hợp, đăng ký kết hôn 36 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 46 trường hợp, đăng ký nhận con nuôi 1 trường hợp, thay đổi hộ tịch 2 trường hợp, cải chính hộ tịch 1 trường hợp, bổ sung hộ tịch 1 trường hợp. Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính 6.753 bản, chứng thực chữ ký 10 trường hợp, chứng thực hợp đồng giao dịch 375 trường hợp. Tổng lệ phí thu được trên 47 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đồng chí Bùi Văn Hiển, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Việc đổi mới công tác tư pháp ở thị trấn Mãn Đức đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy KT-XH phát triển. Trong thời gian tới, thị trấn tiếp tục tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân; nâng cao chất lượng hoà giải ở cơ sở; duy trì hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính cấp xã; trực tiếp công dân đúng quy định... Qua đó, giải quyết kịp thời các yêu cầu, vướng mắc của Nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Đinh Thắng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục