(HBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen” cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên còn tiềm ẩn phức tạp. Các đối tượng hoạt động thay đổi phương thức, thủ đoạn, sử dụng công nghệ cao, cho vay trực tuyến, vay ngang hàng biến tướng; tình trạng ném chất bẩn, chất thải, nhắn tin đe dọa, sử dụng mạng xã hội để xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người vay vẫn xảy ra, gây bức xúc trong Nhân dân.


Lực lượng Công an tỉnh tăng cường ứng dụng CNTT trong đấu tranh với tội phạm tín dụng đen và cờ bạc, cá độ bóng đá. Ảnh: Đỗ Tuấn (Công an tỉnh)

Theo báo cáo của Công an tỉnh: Đến tháng 4/2021, tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh là 55 cơ sở, 67 người làm nghề (giảm so với cùng kỳ năm trước 20 cơ sở, 89 người). Trong đó, 5 cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 50 cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Địa bàn tập trung nhiều các cơ sở chủ yếu là: TP Hòa Bình 19 cơ sở; huyện Lạc Sơn 13 cơ sở; huyện Lương Sơn 9 cơ sở...

Thực tế khó khăn trong công tác quản lý hiện nay là một số cơ sở dịch vụ cầm đồ có dấu hiệu hoạt động biến tướng, hình thức cho vay tiền nhưng không cầm cố tài sản, thực chất là "cho vay tín chấp”. Trong công tác quản lý, xử lý, các cơ sở hoạt động dịch vụ cho thuê xe ô tô, mô tô, tư vấn tài chính, hỗ trợ tài chính theo hình thức kinh doanh dịch vụ này không được quy định danh mục trong Nghị định số 96/2016/NĐ-CP là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Bên cạnh đó, các cơ sở cầm đồ thường đối phó, không hợp tác với đoàn kiểm tra liên ngành, hoặc khi kiểm tra trong sổ sách, hợp đồng cầm đồ không lưu giữ thông tin tài sản thế chấp, không ghi rõ phần trăm lãi suất hoặc hợp thức hóa mua bán tài sản; một số cơ sở đã dừng hoạt động kinh doanh, tháo dỡ biển hiệu nhưng không giao nộp giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT cho cơ quan Công an để kết thúc hồ sơ, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác kiểm tra, xử lý đối với tội phạm "tín dụng đen". 

Trước thực tế đó, thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao các ngành chức năng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm liên quan đến "tín dụng đen". 

Cụ thể, đã chỉ đạo Công an tỉnh tập trung đẩy mạnh các biện pháp nắm tình hình, rà soát, lên danh sách các băng, ổ, nhóm, đường dây, đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động để tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, đặc biệt với hoạt động cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng điện thoại di động (app), vay ngang hàng trái pháp luật; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những cơ sở, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn, có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, hoạt động lưu động, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, khủng bố tinh thần... Thống kê, rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cơ sở kinh doanh tài chính có biểu hiện lợi dụng để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật, chủ động phân loại các cơ sở có hồ sơ đăng ký hoạt động treo biển hiệu kinh doanh theo quy định để tổ chức kiểm tra hành chính, những cơ sở không có giấy phép đăng ký kinh doanh, hoạt động không treo biển hiệu trá hình, biến tướng để phục vụ công tác trao đổi thông tin, tài liệu cho các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh, xử lý.  

Cùng với đó, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan hoạt động "tín dụng đen”. Từ năm 2019 đến nay, đã kiểm tra 45 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp 3 triệu đồng về hành vi cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền hợp lệ, tạm giữ 13 xe mô tô, 3 vũ khí thô sơ, 1 giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen”. 100% tin báo, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan "tín dụng đen” được tiếp nhận, xử lý đúng quy định, trong đó, đã tiếp nhận, xử lý 75 tin báo, tố giác; phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng có hành vi vi phạm: Cầm cố tài sản không có giấy chứng nhận của chủ sở hữu 1 vụ, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự 1 vụ, cho vay tiền có cầm cố tài sản với mức lãi suất vượt quá quy định 1 vụ; đã khởi tố 2 vụ, 2 bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

 Đinh Hòa

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục