(HBĐT) - Cách đây chưa lâu, chúng tôi có chuyến công tác đến Đồn Công an Táu Nà. Ở nơi cuối trời ấy, chúng tôi được nghe, tận mắt chứng kiến cuộc sống, công việc nhiều gian khổ, thiếu thốn nhưng tràn đầy niềm vui của CBCS.

 


Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mai Châu về địa bàn thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân xã Hang Kia.

"Thiếu thốn niềm vui với gia đình nhỏ nhưng bù lại, chúng tôi nhận được tình cảm yêu thương, gắn bó của gia đình lớn là người dân nơi đây” - Thiếu tá Lý Văn Thi, Đồn trưởng Đồn Công an Táu Nà chia sẻ. Từ sự gắn bó, sẻ chia của người dân đã trở thành điểm tựa, giúp lực lượng Công an nắm chắc tình hình địa bàn; đấu tranh hiệu quả với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Từ nguồn tin báo, sự hỗ trợ của Nhân dân, lực lượng Công an đã đấu tranh, triệt phá được nhiều đường dây, bắt được nhiều đối tượng cộm cán về ma túy. Như Khà A Giàng (SN 1965), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia. Đây là đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán chất ma túy. Khà A Giàng cũng chính là "ông trùm” cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép 64 bánh heroin. Quá trình lẩn trốn, trong người đối tượng lúc nào cũng thủ sẵn vũ khí "nóng”, sẵn sàng chống trả sự truy bắt của lực lượng chức năng. Lần theo dấu vết, lực lượng chức năng nhận được nguồn tin báo của Nhân dân về việc Khà A Giàng xuất hiện, lẩn trốn tại khu vực suối Rằm. Đây cũng là nơi Khà A Giàng thường tụ tập nhóm đối tượng bị truy nã ở Tà Dê, Lũng Xá, Vân Hồ (Sơn La) để co cụm, đề phòng, chống đối. Sau khi nhận được tin báo về việc Khà A Giàng xuất hiện tại khu vực Táu Nà, các đơn vị chức năng Công an tỉnh, Công an huyện Mai Châu và  CBCS Đồn Công an Táu Nà đã triển khai phương án mật phục, vây bắt. Sau khi bắt giữ, khám người Khà A Giàng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 quả lựu đạn mỏ vịt đã rút chốt an toàn để kích nổ.

Không chỉ những CBCS ở Đồn Công an Táu Nà, mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS Công an huyện Mai Châu thường xuyên được Nhân dân giúp đỡ; trở thành điểm tựa vững vàng để hoàn thành nhiệm vụ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm. Như trong quá trình vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ còn cất giấu ở các nương, lán xa nhà, từ năm 2010 đến nay, Công an huyện đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương vận động thu hồi được trên 6.000 khẩu súng các loại, chiếm hơn 2/3 số súng vận động, thu hồi của toàn tỉnh. Thậm chí có nhiều khẩu súng vốn được coi là đồ gia bảo các gia đình treo làm vật trang trí trong nhà cũng đã được vận động giao nộp, thu hồi.

"Dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để xây dựng, củng cố thế trận an ninh, gắn với thế trận lòng dân. Đây chính là nền tảng để Công an huyện Mai Châu thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn sự bình yên của cuộc sống” - Thượng tá Đinh Văn Thới, Trưởng Công an huyện Mai Châu nhấn mạnh. Với việc xây dựng, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, từ sự giúp đỡ đắc lực của Nhân dân, trong 6 tháng đầu năm nay, Công an huyện đã điều tra, khám phá, làm rõ 38/38 vụ tội phạm, đạt 100%. Trong đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kéo giảm 50% vụ tội phạm (10/20 vụ so với cùng kỳ năm 2020). Chủ trì, phối hợp phá 5 chuyên án, bắt 6 đối tượng, triệt xóa 8 điểm bán lẻ ma túy gây bức xúc trong Nhân dân. Duy trì, nhân rộng, nâng cao hiệu quả mô hình tổ liên gia tự quản, góp phần tích cực trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục