(HBĐT) - Ngay khi 2 vợ chồng Triệu Quý Cường và Xa Thị Xành vừa từ Trung Quốc về đến nhà ở xóm Mạ, xã Tú Lý (Đà Bắc) thì cả Trưởng xóm Dương Kim Tuất và công an viên, Phó trưởng xóm Dương Kim Xuân đều có mặt.


Ông Dương Kim Chung (bên phải) tham gia cùng lực lượng chức năng xã Tú Lý (Đà Bắc) tích cực tuyên truyền người dân không vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh.

Bên cạnh những lời thăm hỏi, động viên, cả 2 cán bộ xóm đã tuyên truyền, cảnh báo hành vi xuất cảnh trái phép (XCTP) của 2 vợ chồng là vi phạm pháp luật nghiêm trọng... Không chỉ được giáo dục, tuyên truyền tại xóm, vợ chồng Triệu Quý Cường, Xa Thị Xành cũng được các cơ quan chức năng xã Tú Lý mời lên làm việc, tuyên truyền cá biệt về pháp luật liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh (XNC). Đồng thời, tổ chức cho cả 2 vợ chồng ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về XNC; không tiếp tục tham gia XCTP... Theo Trưởng xóm Mạ Dương Kim Tuất, cả xóm có vài chục hộ nhưng hầu như gia đình nào cũng có người tham gia XCTP sang Trung Quốc để làm thuê. Hầu hết những người này đều có mối quan hệ họ hàng. Đây chính là một trong những yếu tố có ảnh hưởng, tác động rất lớn đến hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác quản lý XNC... 

Liên quan đến vấn đề này, Trung úy Nguyễn Duy Mạnh, Phó trưởng Công an xã Tú Lý cho biết: Trên địa bàn xã thời gian qua có nhiều trường hợp người dân XCTP, chủ yếu sang Trung Quốc làm lao động. Số người này tập trung nhiều nhất ở xóm Mạ. Thời điểm cao nhất xóm Mạ có trên 30 người tham gia XCTP. Qua rà soát, nắm bắt hiện xã còn 8 trường hợp XCTP đang ở Trung Quốc chưa về địa phương, đều là người ở xóm Mạ. Năm 2021, cả xã có 6 trường hợp công dân XCTP trước đó bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ, trao trả về nước. 3 tháng đầu năm nay có 1 trường hợp là Dương Thị Tình, trú ở xóm Mạ từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép (NCTP) về địa phương. Sau khi về địa phương, Tình cũng như tất cả các trường hợp khác khi NCTP về địa phương đều được Công an xã triệu tập gọi hỏi, nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết không vi phạm. 

Có thể nói, từ việc bám địa bàn, nắm chắc đối tượng; tăng cường công tác tuyên truyền cá biệt, Tú Lý đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn người dân địa phương XCTP sang bên kia biên giới lao động chui. Qua nắm tình hình, trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn xã không có trường hợp nào XCTP. Những người sau khi XCTP về địa phương đã tập trung vào phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Như trường hợp của ông Dương Kim Chung sau khi XCTP sang Trung Quốc lao động chui từ năm 2019, đến năm 2021 đã trở về địa phương. Được sự tuyên truyền, vận động, động viên của lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Chung đã từ bỏ ý định tiếp tục XCTP, ở nhà tập trung phát triển kinh tế gia đình. Do không có nhiều đất sản xuất, gia đình ông Chung chuyển hướng đầu tư chăn nuôi lợn. Từ chỗ có 3 con lợn nái giống bản địa ban đầu, đến nay mỗi năm gia đình ông xuất bán hàng tạ lợn thịt, mang lại nguồn thu ổn định từ 50 - 70 triệu đồng/năm. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống, ông Chung cũng trở thành một tuyên truyền viên tích cực góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng ngừa XCTP.

Trung úy Nguyễn Duy Mạnh chia sẻ: Chính nhờ ông Dương Kim Chung mà xóm, xã đã động viên nhiều trường hợp từ bỏ ý định XCTP ở nhà tìm công việc khác ổn định cuộc sống. Từ lời khuyên của ông, nhiều thanh niên trong xóm, xã đã chủ động tìm công việc tại nhà máy, xí nghiệp tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Những người có tuổi còn sức lao động ở địa phương thì chuyển đổi mô hình sản xuất, đầu tư chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa XCTP ngay từ cộng đồng dân cư. 


Mạnh Hùng


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục