(HBĐT) - Xã Phong Phú (Tân Lạc) có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua tạo điều kiện thuận lợi để địa phương giao thương, phát triển về nhiều mặt, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ phức tạp về ANTT, an toàn giao thông (ATGT). Những năm trước đây, tình hình ANTT nổi lên tình trạng bạo lực gia đình và gây rối trật tự công cộng với khoảng 20 vụ việc/năm. Từ năm 2020, khi có Công an chính quy về xã, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định. Trong 6 tháng đầu năm nay, xã không phát hiện, xảy ra vụ việc nào về trật tự xã hội.



Mô hình camera an ninh phát huy hiệu quả trong đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Phong Phú (Tân Lạc).

Công an xã đã niêm yết công khai số điện thoại của lực lượng Công an xã và hộp thư tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội tại 14/14 xóm. Lực lượng công an chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức 10 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của ma tuý, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, Luật Giao thông đường bộ, quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tầm quan trọng của Đề án 06/CP tại các xóm và trường học cho trên 3.000 lượt người nghe. Tổ chức 25 buổi tuần tra đặc biệt ban đêm. Công an xã chủ động công tác rà soát, nắm các loại đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội và các dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra vụ việc phức tạp. Làm tốt công tác quản lý các loại đối tượng trên địa bàn. Hiện, Công an xã quản lý 4 đối tượng tù tha, tù treo, thường xuyên gọi hỏi răn đe, cam kết, bổ sung vào hồ sơ quản lý đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Công an xã tham mưu cấp uỷ, chính quyền phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình xóm, nhà trường an toàn về ANTT. Hiện, xã duy trì 16 mô hình an toàn về ANTT, trong đó có 14 mô hình tại các xóm, khu dân cư và 2 mô hình nhà trường.

Xác định tầm quan trọng của công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn, từ tháng 5/2021, Công an xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện mô hình "Camera an ninh". Mô hình này được ví như những "mắt thần" phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, giữ gìn ATGT, sau một thời gian hoạt động đã phát huy tốt hiệu quả.

Ông Bùi Văn Băn, xóm Mường Khạ cho biết: "Trước khi chưa được lắp đặt camera an ninh, người đi xe máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng từng xảy ra khá nhiều ở khu vực ngã ba và đường liên xã khiến người dân bất an, lo lắng. Từ khi có "mắt thần" tăng cường giám sát cùng người dân, tình hình ANTT, ATGT tại địa phương đã chuyển biến tích cực".

Thiếu tá Bùi Thanh Tuấn, Phó Trưởng Công an xã cho biết: Từ việc huy động nguồn vốn xã hội hóa xã đã lắp đặt được 5 camera an ninh trị giá gần 50 triệu đồng, bố trí tại các ngã ba, ngã tư, nơi giáp ranh xã bạn, nơi thường xuyên tập trung đông người, dễ xảy ra mất ANTT, ATGT… Toàn bộ những nơi có lắp đặt camera an ninh đều có người dân đứng ra ký kết hỗ trợ mạng wifi, nguồn điện để chuyển tải dữ liệu về bộ đầu thu, màn hình chính đặt tại trụ sở Công an xã. Tính từ khi lắp đặt camera an ninh, xã xử lý phạt nguội 12 vụ vi phạm. Lỗi vi phạm chủ yếu là người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không gắn biển số, chở người không đội mũ bảo hiểm… Trong 6 tháng đầu năm xảy ra 3 vụ, xử phạt cảnh cáo 1 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp số tiền 2,4 triệu đồng. Trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền vận động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và Nhân dân đóng góp chung tay xây dựng mô hình "Camera an ninh".


Đinh Thắng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục