(HBĐT) - Với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý quyết liệt, nghiêm minh của lực lượng chức năng, các doanh nghiệp vận tải vi phạm đã chấp hành cắt thùng xe về đúng quy chuẩn ban đầu.


Phương tiện cơi nới thành thùng xe cắt cơi tại gara Cường Thắm, xã Thanh Cao (Lương Sơn).

Những ngày này, các xưởng sửa chữa ôtô dọc trục đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận huyện Lương Sơn bận rộn hơn bình thường. Có mặt tại gara ô tô Cường Thắm, xã Thanh Cao, theo ghi nhận của P.V, công nhân xưởng làm việc hết công suất. Luôn có sẵn vài ba chiếc xe tải loại 3 - 4 "chân” đang chờ được cắt thùng xe quá khổ. Đa phần các xe đều đã được cơi nới ít nhất 40 - 60cm, nhiều xe cơi lên gấp đôi hoặc hơn so với thiết kế ban đầu

Theo anh Nguyễn Văn Cường - chủ gara, mỗi ngày 6 thợ làm việc hết công suất cũng chỉ cắt và đưa thùng xe về kích thước nguyên bản như đăng kiểm khoảng 2 - 3 xe. Anh Cường chia sẻ: Thời gian đầu thực hiện cân tải, xử lý xe cơi nới, nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành và có tâm lý nghe ngóng, nhưng thời gian gần đây, để có thể hoạt động được ở ngoài đường, các doanh nghiệp đều chủ động đưa xe đi cắt cơi trở về thành thùng nguyên bản.

Là doanh nghiệp tiên phong trong việc đưa phương tiện đi cắt cơi theo quy định, ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xây dựng Song Hà bộc bạch: Khi được tuyên truyền, vận động việc chấp hành an toàn giao thông (ATGT), chúng tôi sẵn sàng ký cam kết thực hiện theo quy định của pháp luật. Toàn bộ xe của công ty cho thùng theo quy định mới tiếp tục cho chạy. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong muốn lực lượng chức năng xử lý nghiêm những xe chưa cắt cơi để đảm bảo công bằng cho các đơn vị vận tải trong tình hình giá nhiên liệu tăng cao.

Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho biết: Đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh thường xuyên có tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy qua. Trong đợt cao điểm xử lý xe quá khổ, quá tải diễn ra từ ngày 20/6 - 20/9, cán bộ, chiến sỹ của Đội CSGT số 2 đã nỗ lực kiểm soát và xử lý các phương tiện vi phạm.

Theo Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng, khi kết hợp giữa tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn đã chấp hành cắt thùng xe về đúng quy chuẩn ban đầu. Tuy nhiên, vẫn còn manh mún một vài đơn vị cố tình đi đường ngang, ngõ tắt để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Khi bị CSGT phát hiện và đuổi theo yêu cầu dừng xe lái xe cố tình chạy ra khỏi địa phận Hòa Bình...

Để đấu tranh, xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên, tháng 7 vừa qua, Đội CSGT số 2, Công an tỉnh - đơn vị phụ trách đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho hơn 30 doanh nghiệp vận tải thường xuyên di chuyển trên tuyến, đồng thời tổ chức cho các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành pháp luật về vận tải hàng hóa trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Phòng CSGT công khai số điện thoại của lãnh đạo Đội CSGT số 2. Qua đó khuyến khích các đơn vị vận tải giám sát chéo, chủ động báo ngay cho lực lượng chức năng khi phát hiện xe chưa cắt cơi về đúng đăng kiểm phương tiện mà vẫn hoạt động vận tải.

Với cách làm đó, hiện nay, 100% doanh nghiệp, chủ phương tiện tham gia ký cam kết đã cắt cơi, thực hiện nghiêm các quy định đã ký kết. Có thể thấy, đây là đợt cao điểm được triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ, quá tải ngang nhiên hoạt động trên địa bàn.


Minh Vũ


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục