(HBĐT) - Liên tiếp trong các ngày từ 29 - 31/8/2022, Công an xã Đồng Tân phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện Mai Châu bắt 3 vụ, 6 đối tượng phạm tội về ma túy... Theo đó, ngày 29/8 bắt quả tang 2 đối tượng trú tại xã Thành Sơn tàng trữ trái phép chất ma túy; mở rộng điều tra, Công an huyện bắt thêm 2 đối tượng trú tại xã Thành Sơn và xã Đồng Tân cùng về hành vi trên; ngày 30/8 bắt quả tang 1 đối tượng trú tại xã Đồng Tân tàng trữ trái phép chất ma túy; ngày 31/8 bắt quả tang 1 đối tượng trú tại xã Pà Cò tàng trữ trái phép chất ma túy...


Công an huyện Mai Châu phối hợp với Công an xã Bao La bắt đối tượng Bùi Văn Hoàn, trú tại xóm Pạnh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Trung tá Hoàng Ngọc Tú, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Mai Châu, mặc dù thời gian qua, các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy ở địa bàn. Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công tác đấu tranh, giải quyết tội phạm và tệ nạn ma túy còn rất nhiều khó khăn...

Thượng tá Hà Văn Vân, Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu cho biết: Từ việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng Công an huyện và các đơn vị chức năng, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn có xu hướng giảm. Tuy vậy, công tác đấu tranh còn nhiều khó khăn, nhất là tình trạng mua bán lẻ trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp tại một số xã như: Pà Cò, Hang Kia, Cun Pheo, Đồng Tân, thị trấn Mai Châu...

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2022, Công an huyện phát hiện, bắt quả tang 33 vụ, 40 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 45,22 gr heroin, 8.200 viên ma túy tổng hợp (MTTH) và các tang vật có liên quan. Trong đó, Công an huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh, Công an các địa phương phá 5 chuyên án, triệt xóa 10 điểm bán lẻ ma túy gây bức xúc trong nhân dân. Điển hình là Công an huyện chủ trì, phối hợp phá chuyên án, bắt Vàng A Lau (SN 2002), trú tại xóm Hang Kia (xã Hang Kia) vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 3.519 viên MTTH. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, bắt thêm Sùng Y Pàn (SN 1978), trú tại xóm Xà Lĩnh (xã Pà Cò) vận chuyển trái phép chất ma túy. Phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Khà A Gió (SN 1986), trú tại xóm Thung Mặn (xã Hang Kia) mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.567 viên MTTH...

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng theo Trung tá Hoàng Ngọc Tú, đấu tranh với tội phạm ma túy là lĩnh vực rất khó. Bởi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, thường giao dịch mua bán ma túy qua điện thoại di động, chỉ bán cho người quen, ngụy trang trong quá trình đi buôn bán, giả là khách du lịch để thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, số người nghiện trên địa bàn huyện tuy đã giảm so với thời điểm cuối năm 2021, nhưng vẫn còn có những tác động trực tiếp đến công tác đấu tranh, giải quyết tội phạm, tệ nạn ma túy. Tính đến tháng 10/2022, toàn huyện có 226 người nghiện có hồ sơ quản lý ở 16/16 xã, thị trấn. Trong đó chỉ có 99 người tham gia điều trị thay thế bằng methadone, số người nghiện ở ngoài cộng đồng còn nhiều... Ngoài ra, qua phân loại địa bàn, 100% xã, thị trấn có tệ nạn ma túy, trong đó, 7 xã, thị trấn được xem là trọng điểm về tội phạm, tệ nạn ma túy. "Từ thực tế này, công tác đấu tranh với tội phạm, giải quyết tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện luôn là cuộc đấu tranh vô cùng cam go, quyết liệt. Đây tiếp tục là cuộc chiến đấu phòng, chống tội phạm đầy khó khăn không chỉ của lực lượng công an mà còn là cuộc chiến gian nan, vất vả của cả hệ thống chính trị nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn huyện Mai Châu không có ma túy” - Thượng tá Hà Văn Vân chia sẻ.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục