(HBĐT) - Mới đây, trong buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (TPSDCNC) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) cho người dân xã Vân Sơn (Tân Lạc), cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh và hàng trăm người dân đã được nghe Trưởng xóm Lự chia sẻ về một vụ việc xảy ra mà nạn nhân là người trong xóm.


Lừa đảo mạng giăng bẫy khắp nơi

Người dân xóm Lự, xã Vân Sơn (Tân Lạc) tham dự buổi tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được lồng ghép trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo trưởng xóm Lự Bùi Văn Hoài, vụ việc xảy ra cách đây chưa lâu, chị H.T.H đến và trao đổi về việc chị bị các đối tượng không quen biết trên mạng xã hội (MXH) facebook lừa đảo nhiều lần chiếm đoạt tổng số tiền 120 triệu đồng. Chị H. cho biết chị được một đối tượng giới thiệu việc mua bán hàng online. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, yêu cầu chị chuyển tiền khi thì vài triệu, lúc cả chục triệu đồng để mua hàng. Sau khi chuyển tiền đối tượng cắt đứt mọi liên lạc, khi đó chị H. mới biết mình bị lừa...

Theo Trung tá Bùi Thị Thanh Hà, Đội phó Đội chuyên đề nghiệp vụ, Phòng CSHS, tình trạng TPSDCNC thực hiện hành vi LĐCĐTS thông qua các ứng dụng nền tảng MXH như zalo, facebook hiện diễn biến hết sức phức tạp. Đáng nói, nạn nhân không chỉ là người dân sống ở khu vực thành thị, mà đối tượng phạm tội còn nhắm vào người dân ở vùng nông thôn, miền núi để thực hiện hành vi lừa đảo. Do đó, nhiều người dân đã bị sập bẫy. Trường hợp bị lừa đảo số tiền chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng không còn hiếm.

Trước đó cũng đã có nhiều vụ việc xảy ra. Như trường hợp anh P.M.C, trú tại xã Đông Lai (Tân Lạc) bị 1 đối tượng sử dụng MXH zalo giả danh là bạn nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt 34 triệu đồng; vụ 3 bị hại là người ở Hòa Bình bị Trần Đức Trung (SN 1991), trú tại Xuân Ái, Văn Yên (Yên Bái) LĐCĐTS qua MXH facebook trên 13 triệu đồng; vụ Ng.N.A, trú tại phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) bị các đối tượng lợi dụng MXH facebook lừa đảo chiến đoạt 90 triệu đồng; vụ anh H.V.Q, trú tại xã Mai Hạ (Mai Châu) bị đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 8,7 triệu đồng...

Nêu cao tinh thần "3 không” trong phòng ngừa tội phạm

Theo thống kê, từ đầu năm đến tháng 10/2022, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ LĐCĐTS, nhiều vụ đối tượng thực hiện hành vi LĐCĐTS trên không gian mạng (KGM). Theo Thượng tá Nguyễn Cao Cường, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống TPSDCNC, Công an tỉnh, thực tế cho thấy hành vi LĐCĐTS trên KGM ngày càng phức tạp. Với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường, khó đoán ai cũng có thể bị sập bẫy, trở thành nạn nhân.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 5 vụ giả danh nhân viên cơ quan Nhà nước gọi điện thoại hoặc lập trang web giả mạo để khai thác thông tin cá nhân của bị hại, yêu cầu đóng tiền để nhận quà tặng, cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng, dọa liên quan đến vụ án, yêu cầu chuyển tiền để kiểm tra nhằm chiếm đoạt; 2 vụ sử dụng MXH để kết bạn, thông báo gửi quà, sau đó giả danh nhân viên sân bay, hải quan, thuế yêu cầu nộp tiền để nhận quà; 5 vụ lập tài khoản MXH hoặc chiếm quyền quản trị tài khoản MXH (hack) của người khác rồi nhắn tin lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền; 1 vụ giả danh nhà mạng gọi điện thông báo số thuê bao điện thoại đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn, để nhận được tài sản phải mất phí, nếu đồng ý thì mua thẻ cào nạp vào số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp để chiếm đoạt tiền; 9 vụ huy động vốn kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử (góp vốn, đa cấp); 7 vụ lừa đảo thông qua việc cho vay tiền qua app (vay tiền online); 16 vụ lừa đảo thông qua việc gửi đường link ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, cộng tác viên online... Đáng nói, nạn nhân bị sập bẫy của tội phạm LĐCĐTS trên KGM nhiều người ở vùng nông thôn, miền núi, là đồng bào dân tộc.

Trước thực tế trên, các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên phát đi thông báo, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo nói chung và tội phạm LĐCĐTS trên KGM nói riêng. Mới đây nhất, Phòng An ninh mạng và phòng chống TPSDCNC phát đi Thông báo số 2165/CAT-PA05 để cảnh báo tội phạm LĐCĐTS trên KGM. Trong đó nhấn mạnh: Để phòng ngừa tội phạm LĐCĐTS sản trên KGM, đề nghị người dân nêu cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt "3 không, 3 hãy”, gồm: không chuyển tiền cho bất kỳ ai thông qua điện thoại, internet mà chưa biết rõ về họ; không cung cấp mã OTP, tài khoản E-Banking cho bất kỳ ai; không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch. Hãy nhớ cơ quan Nhà nước không làm việc qua điện thoại, nếu có liên quan sẽ mời đến trụ sở; hãy cảnh giác với cách kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng qua KGM; hãy trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất khi nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm LĐCĐTS.



Mạnh Hùng


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục