(HBĐT) - Dù lực lượng chức năng và chính quyền các cấp đã tập trung thực hiện các giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) vẫn diễn biến phức tạp. Tính từ trung tuần tháng 12/2021 đến trung tuần tháng 10/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 67 vụ TNGT, làm chết 51 người, bị thương 52 người, so với cùng kỳ tăng 4 vụ, tăng 5 người chết và 7 người bị thương.


Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn TP Hòa Bình. 

Nguyên nhân TNGT do người điều khiển phương tiện không chấp hành các quy định về ATGT như: Lạm dụng rượu, bia, phóng nhanh vượt ẩu, đi không đúng phần đường. Nam giới gây ra TNGT chiếm 89,39%; độ tuổi gây TNGT nhiều nhất từ 27 - 55 tuổi; thời gian gây tai nạn chủ yếu từ 12 - 18h và từ 18 - 24h chiếm 32,84%; phương tiện xảy ra tai nạn nhiều nhất là mô tô, chiếm 53,73% số vụ. Lực lượng chức năng và chính quyền các huyện, thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, nhưng lực lượng mỏng, trang thiết bị phục vụ công tác còn thiếu, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT của một số người dân chưa cao, chỉ chấp hành khi có lực lượng tuần tra, kiểm soát. Công tác xử lý và giải tỏa hành lang ATGT chưa được triệt để, vẫn còn tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ để kinh doanh, họp chợ, gây cản trở, mất ATGT. Một số doanh nghiệp vận tải còn buông lỏng quản lý, năng lực điều hành kém, chưa quan tâm đến công tác bảo đảm TTATGT, một số lái xe thiếu ý thức về đạo đức nghề nghiệp dẫn đến vi phạm pháp luật về ATGT. Tình trạng phương tiện chở quá tải trọng cho phép đã giảm nhưng vẫn còn phương tiện trốn tránh, có thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng…

Để triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT tháng cuối năm và năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Bí thư, Chính phủ; Chỉ thị số 09 của Tỉnh ủy, các kế hoạch của UBND tỉnh về bảo đảm TTATGT. Theo đó, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về ATGT đường bộ, đường thủy nội địa. Trọng tâm là Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP. Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tình trạng học sinh vi phạm các quy định về TTATGT như: Đi mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, đua xe, vượt đèn đỏ, đi xe máy không bật đèn buổi tối... Tiếp tục rà soát, khảo sát, xoá các điểm đen về TNGT, tập trung trên tuyến quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh. Xây dựng, lắp đặt các màn hình led, pano, camera giao thông, đèn cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đẩy mạnh kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường thủy nội địa. Quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ. Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội trong dịp lễ, Tết, trọng tâm là Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2023. Huy động tối đa lực lượng chức năng từ tỉnh xuống cơ sở tuần tra, xử lý vi phạm về TTATGT, vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như: Chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường; vượt sai quy định, sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép; chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định; xe chở quá tải, quá khổ. Tập trung xử lý nghiêm phương tiện chở khách trên các tuyến đường dài liên tỉnh với các hành vi chở quá số người quy định, quá thời gian lái xe liên tục trên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, quốc lộ 12B. Mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát đối với hoạt động phương tiện thủy nội địa, tàu chở khách trên tuyến sông Đà, kiên quyết đình chỉ phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn...


Lê Chung


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục