(HBĐT) - Thời điểm đầu năm, nhu cầu sản xuất, mua bán hàng hóa trên thị trường tăng cao. Đây cũng là thời điểm các cơ sở sản xuất và khu chợ truyền thống, trung tâm thương mại hoạt động nhộn nhịp để phục vụ người tiêu dùng. Do đó nguy cơ cháy nổ luôn thường trực. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC cho người lao động, tiểu thương. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở kịp thời những thiếu sót, vi phạm trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).


Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho tiểu thương tại chợ Thái Bình (TP Hòa Bình). 

Chợ Thái Bình, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có đông tiểu thương kinh doanh, buôn bán với nhiều loại mặt hàng, có nhiều mặt hàng dễ cháy, nổ. Dù được trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC, tuy nhiên, qua thời gian dài sử dụng, nhiều hộp cứu hỏa đã hỏng nhưng vẫn chưa được thay mới. Trung tá Đỗ Thành Đạt, Đội trưởng Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cảnh báo: Với tình trạng tiểu thương kinh doanh buôn bán thường xuyên lấn chiếm vỉa hè không được giải quyết triệt để sẽ gây ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy khi có tình huống xảy ra. Đáng nói, nhiều kiot của tiểu thương lấn chiếm hành lang, hộp chữa cháy vách tường cản trở lối tiếp cận, nếu xảy ra cháy rất khó để tiếp cận được đám cháy.

Bà Lại Thị Lan, tiểu thương chợ Thái Bình cho biết: Do mỗi sạp hàng tại chợ được bố trí trong một không gian nhất định, lượng hàng hóa về nhiều với nhiều chủng loại nên chúng tôi tận dụng không gian kê hàng cho rộng rãi, không nghĩ có nhiều mối nguy hiểm đến thế. Được cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền, nhận thấy cái sai của mình, chúng tôi bảo nhau dọn dẹp và rút kinh nghiệm.

Bên cạnh các chợ truyền thống, thời điểm đầu năm, nhu cầu sử dụng gas cũng tăng cao. Tại các cơ sở sang chiết gas trên địa bàn được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, công an các phường, xã liên tục kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền về an toàn PCCC, những nguy cơ cháy, nổ... nhằm nâng cao ý thức của người lao động cũng như chủ doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Công ty gas khí dung, mỏ hoá lỏng Phúc Khang, TP Hoà Bình cho biết: Việc kinh doanh gas của công ty lượng không lớn, một tháng tiêu thụ khoảng 150  tấn. Sản lượng sang chiết khoảng hơn 20 nghìn bình gas. Do đã được tuyên truyền, huấn luyện về công tác an toàn PCCC nên anh em công nhân, người lao động trong đơn vị luôn nêu cao ý thức PCCC. Bên cạnh đó, nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC, thời gian qua, chúng tôi chủ động đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật... nhằm đảm bảo xử lý tốt các tồn tại, kịp thời phòng ngừa sự cố, sẵn sàng phương tiện, con người để xử lý, ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

Không chỉ với loại hình chợ truyền thống và các cơ sở có nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, những trung tâm thương mại cũng được lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm. Thượng tá Bùi Vĩnh Lộc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: Với phương châm phòng ngừa là chính, lực lượng PCCC&CNCH đã chủ động thực hiện các biện pháp kiểm tra, hướng dẫn các trung tâm thương mại, ban quản lý các chợ, chủ cơ sở sang chiết, nạp gas thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa. Làm tốt công tác phòng ngừa, không để sự cố cháy nổ xảy ra, trong trường hợp có sự cố xảy ra sẵn sàng xử lý trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Kết quả trong 1 tháng cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kiểm tra an toàn PCCC đối với 783 cơ sở, lập 68 biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền 57 trường hợp với tổng số tiền trên 4,3 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 51 cơ sở. Kiểm tra việc khắc phục tồn tại, thiếu sót đối với 41 cơ sở thuộc diện tạm đình chỉ hoạt động trong đợt tổng rà soát, kiểm tra về PCCC; đình chỉ hoạt động 28 cơ sở.

Nguyễn Hùng (Công an tỉnh)

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục