(HBĐT) - Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Lương Sơn được cho là tuyến trọng điểm, bởi đây là địa bàn giáp ranh với Hà Nội, dọc hai bên đường có trên 30 mỏ đất, đá đang khai thác, hoạt động. Để qua mắt các lực lượng chức năng về những vi phạm liên quan đến chở quá tải trọng, một số doanh nghiệp vận tải có nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi để đối phó nhằm lách luật, gây nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh, xử lý.


Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường kiểm tra tải trọng xe trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh được giao nhiệm vụ trên tuyến đã xây dựng phương án, triển khai các kế hoạch tuần tra kiểm soát, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, tổ chức tuần tra 24/24h; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng Thanh tra giao thông nắm bắt di biến động của các chủ xe. Theo đó, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số lái xe, chủ xe cố tình cho phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế, trốn tránh việc kiểm soát như: dùng cách sang tải cách xa, tự ý lắp đặt thêm cơ cấu nâng hạ container trên xe nhằm nâng hạ thành thùng che mắt lực lượng chức năng; bố trí người theo dõi hoạt động kiểm soát tải trọng của lực lượng chức năng (gọi là "chim lợn"), khi thấy lực lượng chức năng, các xe trốn vào cây xăng hoặc điểm gần đó rồi dừng hẳn; hoặc khi có phương tiện bị xử lý, chủ xe tìm cách thông báo cho các phương tiện khác để chuyển hướng vận chuyển. Ngoài ra, có trường hợp khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, lái xe chây ỳ, không xuất trình giấy tờ, hoặc đã dừng đỗ, sau đó bỏ đi không hợp tác với lực lượng chức năng; có trường hợp không nhận đó là xe mình vừa lái... Đây là những chiêu trò các doanh nghiệp vận tải và lái xe đang đối phó hiện nay.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Cường, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 cho biết: Đây là tuyến địa bàn rộng, giáp ranh, nhiều cung đường ngang, ngõ tắt, tạo điều kiện cho các xe quá khổ, quá tải trọng trốn tránh vận chuyển đất, đá đi tiêu thụ, gây khó khăn trong công tác xử lý. Mặt khác, các doanh nghiệp vận tải vì lợi nhuận đã bất chấp mọi thủ đoạn để hoạt động trong khi lực lượng chức năng còn mỏng...

Để công tác kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải đạt hiệu quả cao, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng, trong đó có cả lực lượng Cảnh sát cơ động, chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí cân xách tay mới và phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác kiểm tra tải trọng xe; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện ký cam kết không chở hàng quá tải trọng; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kịp thời phát hiện, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm ngay từ điểm tập kết, bến bãi vật liệu xây dựng; phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp chống đối, "chim lợn”, hoa tiêu cho xe quá tải trọng. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành thùng xe năm 2023.

Với sự vào cuộc quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm quá tải trọng trên tuyến đường trọng điểm Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, Đội CSGT số 2 đã kiểm tra phát hiện, lập biên bản vi phạm 620 trường hợp, phạt hành chính trên 2 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 180 trường hợp; giữ 14 ô tô và 117 mô tô. Qua đó, tình trạng vi phạm các quy định về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, ý thức chấp hành của các doanh nghiệp, lái xe được nâng lên rõ rệt, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

Ngô Thủy

(Công an tỉnh)


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục