(HBĐT) - Ngày 30/5, Công an huyện Lương Sơn cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tú, sinh năm 1994, trú tại thôn Phú Liễn, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội về tội cướp giật tài sản. Đây là vụ án nghiêm trọng gây bức xúc dư luận.


Đối tượng Lê Văn Tú tại cơ quan điều tra.

Theo đó, khoảng 10h ngày 14/5/2013, anh Đào Quang Thắng, trú tại xóm Hợp Thung, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn đang đi bộ trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận thôn Hợp Thung, xã Thanh Sơn thì bị một đối tượng đi xe máy áp sát. Anh Thắng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đối tượng bất ngờ cướp giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12 màu đen, sau đó bỏ trốn.

Xác định tính chất vụ án là nghiêm trọng, đối tượng gây án liều lĩnh, manh động gây hoang mang, bất bình dư luận, Công an huyện Lương Sơn đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Quá trình đấu tranh chuyên án, các trinh sát chia làm nhiều tổ rà soát đối tượng nghi vấn trong và ngoài địa bàn; tập trung rà soát đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng tù tha, nghiện ma tuý..., phát động quần chúng tố giác tội phạm.

Với sự hỗ trợ đắc lực của đơn vị bạn, Công an huyện Lương Sơn phát hiện đối tượng Lê Văn Tú, trú tại thôn Phú Liễn, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội có biểu hiện nghi vấn. Tú là đối tượng lưu manh, xảo quyệt, nghiện ma túy lâu năm, không có nghề nghiệp, bản thân hay đi lang thang. Đối khớp dữ liệu với lịch trình di chuyển của đối tượng, Ban chuyên án nhận thấy Tú có biểu hiện bất minh về thời gian, không có mặt ở địa phương.

Với tinh thần cương quyết đấu tranh tội phạm, Ban chuyên án phân công các trinh sát toả đi khắp các địa bàn để xác minh, truy bắt đối tượng. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng khoa học công nghệ để phát hiện đối tượng. Ngày 25/5, phát hiện đối tượng lẩn trốn tại các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, di chuyển đến TP Hà Nội. Các trinh sát tiến hành đón lõng, bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Tú.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Tú khai nhận: Ngày 14/5/2023, đối tượng vào địa bàn huyện Lương Sơn mục đích cướp giật tài sản. Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại của anh Đào Quang Thắng, đối tượng tẩu thoát theo những đường nhỏ, đường tắt, nơi không có camera giám sát, không sử dụng điện thoại di động để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Đối tượng di chuyển liên tục qua các tỉnh, thành phố phía Bắc cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ.



NHƯ HÙNG
(Công an tỉnh)


Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục