(HBĐT) - Lợi dụng lúc vắng người, Nguyễn Hải Bằng (SN 1981), trú tại quận Tây Hồ (Hà Nội) đã đưa xe cẩu tự hành đến Công ty xây dựng Xuân Trường, có địa chỉ tại xã Nhuận Trạch cắt khóa cổng, lấy trộm 2 container loại 40 feet cùng một số tài sản, hàng hóa bên trong có tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng mang đi tiêu thụ...


Đại diện các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lương Sơn ký kết giao ước thi đua xây dựng doanh nghiệp an toàn về ANTT.

Quản lý câu kết với nhân viên làm "đạo tặc”

Theo Công an huyện Lương Sơn đây chỉ là một trong số nhiều vụ trộm cắp tài sản, vật tư sản xuất xảy ra tại các nhà máy, cơ sở SX-KD trên địa bàn huyện Lương Sơn thời gian qua.

Ngoài vụ việc trên, trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện (CAH) Lương Sơn phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại Công ty CRS Solar Cell, trụ sở tại Khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn. Theo tin báo tố giác tội phạm, trong quá trình quyết toán đơn hàng và kiểm kê tài sản định kỳ, Công ty CRS Solar Cell đã phát hiện bị mất khoảng 60.000 tấm Cell (tế bào quang điện) giá trị khoảng 100.000 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng); 300 kg dây hàn đặc chủng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, CAH Lương Sơn đã tiến hành xác minh, thu thập thông tin có liên quan và đề xuất chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng CSHS đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, giải quyết. Qua điều tra, lực lượng chức năng triệu tập và làm việc với Bùi Văn Chấn là Tổ trưởng tổ kho; Nguyễn Đình Quỳnh là nhân viên kho của công ty. Làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận theo sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Luân, trú tại huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) là tổng quản lý kho của hệ thống đã lợi dụng công việc được giao để rút ruột các kiện hàng, lấy cắp vật tư sản xuất và thành phẩm để mang đi tiêu thụ. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng tiến hành truy bắt Luân khi đang lẩn trốn tại Hữu Lũng (Lạng Sơn). Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu hồi được 7 thùng chứa dây hàn có trọng lượng khoảng 200kg và 2 thùng chứa khoảng 3.000 tấm Cell do các đối tượng lấy trộm chưa kịp mang đi tiêu thụ.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, CAH Lương Sơn tiếp nhận đơn trình báo của Công ty TNHH Tesellation Hòa Bình, địa chỉ tại thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn về việc Công ty phát hiện bị kẻ gian lấy trộm 300 khuôn đồng (sử dụng làm cổ áo) trị giá khoảng 510 triệu đồng. Nhận tin báo, CAH đã khẩn trương điều tra, truy xét, làm rõ đối tượng lấy trộm là Lê Anh Tuấn, trú tại Chương Mỹ (Hà Nội) là nhân viên bảo trì máy của công ty. Làm việc tại cơ quan công an, Tuấn khai đã bán số khuôn đồng cho Cấn Văn Minh, cùng trú tại huyện Chương Mỹ được khoảng 100 triệu đồng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Lương Sơn hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cần nhiều biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn

Đó là điều mà nhiều công ty, nhà máy sản xuất tại Lương Sơn đã và đang triển khai thực hiện. Như tại Công ty CRS Solar Cell, sau khi xảy ra vụ trộm cắp vật tư, nguyên liệu sản xuất, công ty đã đầu tư, bố trí thêm các trang thiết bị giám sát an ninh. Đồng thời thường xuyên kiểm kê tài sản, nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra. Cùng với đó, công ty luôn tạo sự gần gũi với công nhân, đề cao tinh thần "người trong một nhà”. Thông qua tổ chức một số cuộc họp đã triển khai phương án bảo đảm ANTT đến toàn thể công nhân.

Theo Thượng tá Nguyễn Viết Chiểu, Trưởng CAH Lương Sơn: Trên địa bàn có nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất, KCN có quy mô lớn. Trong đó, riêng KCN Lương Sơn hiện có 40 doanh nghiệp hoạt động đa ngành với gần 15 nghìn công nhân đến từ nhiều địa phương. Xuất phát từ thực trạng đó, vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh tại các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất được xem là một trong những nhiệm vụ thiết yếu... Do vậy, CAH tăng cường tuyên truyền, vận động chủ các doanh nghiệp, nhà máy đầu tư mua sắm, lắp đặt các thiết bị giám sát an ninh. Tăng cường lực lượng bảo vệ, lập các chốt quanh công ty, xưởng sản xuất thành phẩm, lắp đặt và vận hành hệ thống camera giám sát, đặc biệt ở những "góc chết” như cầu thang, nhà kho...; thường xuyên tập huấn và cập nhật cho lực lượng bảo vệ, người lao động phương thức, thủ đoạn trộm cắp của các đối tượng và cách thức cất giấu tài sản để tuồn ra ngoài tiêu thụ...

Cùng với đó, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn mầm mống tội phạm trộm cắp tài sản, CAH Lương Sơn khuyến cáo, các công ty, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương để có phương án tuần tra, kiểm soát; làm tốt và chặt chẽ việc kiểm kê nguyên liệu, thành phẩm; thường xuyên kiểm tra đột xuất các trường hợp nghi vấn để kịp thời phát hiện hành vi trộm cắp tài sản... Thường xuyên tuyên truyền về các trường hợp phạm tội đã bị bắt giữ để răn đe những trường hợp có ý định trộm cắp và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công nhân; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, công nhân, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng, nhận diện, cảnh giác với các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm; có kỹ năng tự phòng ngừa, phát hiện, xử lý các tình huống xảy ra về ANTT tại đơn vị, nhà máy...


Mạnh Hùng


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục