(HBĐT) - Ngày 20/7, đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. 

6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp tiếp tục cùng với các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao. Tại Bộ Tư pháp, trong 6 tháng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 97 nhiệm vụ, đã hoàn thành 37 nhiệm vụ có thời hạn, đang tiếp tục thực hiện 60 nhiệm vụ không có thời hạn, không có nhiệm vụ quá hạn. Bộ tiếp nhận, trả lời 435 kiến nghị, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương. Công tác cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số CCHC của Bộ Tư pháp năm 2022 tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu (xếp thứ 2) trong số các bộ, ngành được đánh giá. Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục hoàn thiện Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ được chỉ đạo quyết liệt. Bộ đã ban hành 5 quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi quản lý, trong đó đã công bố công khai 99 TTHC.  

Cũng trong 6 tháng, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 186 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); các địa phương ban hành 1.540 VBQPPL cấp tỉnh, 1.135 VBQPPL cấp huyện và 57 VBQPPL cấp xã. Các bộ, ngành, địa phương tổ chức 209.508 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 18 triệu lượt người; tổ chức 3.308 cuộc thi với trên 3,1 triệu lượt người tham dự; phát miễn phí hơn 18 triệu tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đối với công tác thi hành án dân sự, về việc đã thi hành xong 382.058 việc, đạt 66,53%; về tiền đã thi hành xong trên 70.278 tỷ đồng, đạt 32,45%. Đối với phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, hệ thống đã ghi nhận hơn 70 triệu dữ liệu hộ tịch các loại. Cả nước đã thực hiện 37.879 vụ việc trợ giúp pháp lý….

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục và tổ chức thi hành pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; công tác thi hành án dân sự; hộ tịch, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm, ngành Tư pháp tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 54 nhóm nhiệm vụ cụ thể năm 2023, nhất là đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, đang tiếp tục thực hiện. Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của BCH TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của bộ, ngành Tư pháp. Tập trung nguồn lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tránh lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TƯ của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chú trọng thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật.



Đinh Thắng


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục