(HBĐT) - Ngày 24/6/2023, ngay khi phát hiện Sùng A Chu (SN 1960), trú tại xóm Pà Cò Lớn, xã Pà Cò (Mai Châu) có ý định mời một số người từ địa phương khác đến nhà làm lễ dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên, theo đạo Tin lành, những người thân thích, họ hàng, làng xóm đã phản đối, đẩy đuổi và cảnh cáo các đối tượng trên về hành vi lôi kéo, xúi giục, tuyên truyền đạo khi chưa được chính quyền địa phương cho phép và có những việc làm trái với phong tục tập quán của dân tộc...


Lực lượng công an động viên người có uy tín tại xã Hang Kia (Mai Châu) tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Không nghe, không tin Đảng thì còn tin ai nữa?

Đây không phải là lần đầu tiên người dân không chỉ ở xã Pà Cò mà cả ở xã Hang Kia đã có những hành động quyết liệt đẩy đuổi các đối tượng từ nơi khác đến địa bàn có hành vi xúi giục, lôi kéo người thân, anh em họ hàng phá dỡ bàn thờ tổ tiên để theo đạo trái phép. Như trường hợp Giàng A Dơ (SN 1990) và Giàng A Lứ (SN 1982), cùng trú tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) đến tuyên truyền, lôi kéo gia đình Vàng A Váu, Giàng Y Sông ở xóm Thung Mặn, xã Hang Kia làm lễ dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên, theo đạo Tin lành. Sùng A Púa (SN 1993), trú tại xã Pà Cò, thời điểm đầu năm 2023 mời khoảng 24 người (đến từ Mai Châu, Mường Lát (Thanh Hóa), Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La) tổ chức làm lễ dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên để theo đạo Tin lành. Ngay khi phát hiện sự việc, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng những người thân trong gia đình, dòng tộc đã vận động gia đình Sùng A Púa chấp hành quy định của pháp luật, không tự ý tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Dù được tuyên truyền, vận động nhưng nhiều trường hợp vẫn chây ì, không nghe theo, có thái độ thách thức đã bị người dân và những người trong họ tộc của Sùng A Púa quyết liệt đẩy đuổi, không cho ở lại, không cho tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái phép đi ngược với phong tục, tập quán về thờ cúng tổ tiên của dân tộc. Do vậy, nghi lễ dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên để theo đạo trái phép của gia đình Sùng A Púa đã không thực hiện được.

Bức xúc trước tình trạng một số người dân địa phương, con em dân tộc mình bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ, ông Sùng A Dếnh là người có uy tín ở xã Hang Kia đã nhiều lần "chỉ mặt” những kẻ xấu mà bảo: Đất này là của ta, do ông bà tổ tiên để lại. Đảng, Nhà nước làm đường cho người dân đi, cho người dân điện thắp sáng, xây dựng trường, lớp cho con em được học hành, có cái chữ. Làm gì có thánh, có thần nào cho chúng tôi những thứ đấy. Không tin Đảng, không nghe Nhà nước thì còn nghe ai, tin ai nữa?

Trước họ hàng, dòng tộc, ông Sùng A Dếnh cũng từng cương quyết, thẳng thắn nói: Ai còn mù quáng nghe và tin theo những kẻ nói lời xằng bậy, phá bỏ bàn thờ tổ tiên, chúng tôi kiên quyết tẩy chay và không công nhận là người trong dòng họ, không công nhận là người Mông nữa. Vì người Mông không làm điều xấu, không nghe người khác làm điều xấu. Nếu dỡ bỏ bàn thờ, không thờ phụng tổ tiên thì những người đó không còn là người Mông nữa.

Nỗ lực ngăn chặn văn hóangoại lai

Tìm hiểu được biết, trên địa bàn huyện Mai Châu hiện có đạo Tin lành du nhập, xâm nhập trái phép, chủ yếu ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò từ năm 2017. Khi đó, 2 xã mới có 1 trường hợp theo đạo, đến tháng 12/2019 có thêm 3 trường hợp. Tháng 12/2021 tăng lên 5 trường hợp. Tháng 12/2022 tăng lên 17 trường hợp. Tính đến tháng 6/2023 tăng lên 19 trường hợp. Trong đó, xã Hang Kia 15 trường hợp, xã Pà Cò 4 trường hợp. Ngoài ra, có khoảng 20 trường hợp là người Mông di cư tự do đến khu vực xóm Táu Nà, xã Cun Pheo.

Các trường hợp theo đạo Tin lành tại xã Hang Kia sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành của Giàng A Dơ ở tiểu khu Pà Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La) thuộc hệ phái Liên hữu cơ đốc. Các trường hợp theo đạo Tin lành ở xã Pà Cò sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành của Sùng Seo Chiu, bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La) thuộc hệ phái Baptist.

Theo đồng chí Sùng A Chênh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện Mai Châu, từ bao đời nay, đồng bào dân tộc Mông ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò chỉ có truyền thống thờ phụng tổ tiên, không có tập tục thờ phụng thánh, chúa. Do đó, có thể thấy đạo Tin lành xâm nhập vào đời sống đồng bào dân tộc Mông ở Hang Kia, Pà Cò thời gian qua là một loại văn hóa, niềm tin ngoại lai. Điều này đã phá vỡ tính bền vững trong văn hóa dân tộc và làm thay đổi truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hơn nữa, qua tìm hiểu, nắm bắt các trường hợp theo đạo Tin lành ở 2 xã đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, có người bệnh tật, đau yếu, họ theo đạo vì bị những người rủ rê, lôi kéo tuyên truyền khi theo đạo Tin lành sẽ chữa được một số bệnh mà bệnh viện không chữa được; không thờ cúng tổ tiên mà phải phụng thờ chúa, bởi "con người là do chúa tạo ra”. Những luận điệu này đã làm một số người dân mù quáng tin theo. Thực tế, nhiều trường hợp khi theo đạo Tin lành khi mắc bệnh không chịu đến bệnh viện để khám chữa, điều trị làm cho bệnh tình trở nên nặng hơn...

Trước tình trạng trên, theo đồng chí Vàng A Páo, Phó Chủ tịch UBND xã Hang Kia, để kịp thời ngăn chặn, không để các đối tượng tuyên truyền trái phép, lôi kéo người dân theo đạo Tin lành, thực hiện các hành vi trái với phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục truyền thống của dân tộc, xã đã phối hợp các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội địa phương kết hợp người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan tới đông đảo người dân.

Đầu năm 2023, xã Hang Kia, Pà Cò đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật về ANTT và tín ngưỡng, tôn giáo, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh với hoạt động lôi kéo người theo đạo Tin lành. Hội nghị tại xã Hang Kia thu hút 150 người dân tham gia, tại xã Pà Cò có 130 người tham gia. Quá trình tổ chức hội nghị ở 2 xã có 6/19 người theo đạo Tin lành đến nghe tuyên truyền.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền, người dân cũng tích cực tham gia. Trong đó, những người có uy tín như các ông: Hờ A Páo, Sùng A Dếnh, Tràng A Giàng, Hàng A Chư ở xã Hang Kia, Tếnh A Súa ở xã Pà Cò thường xuyên gặp gỡ, bảo ban những trường hợp lầm đường lạc lối. Nhờ vậy, một số trường hợp sau khi được gia đình, dòng tộc, người có uy tín giáo dục, phân tích đã có nhận thức đúng đắn, từ bỏ ý định phá bỏ, đốt bàn thờ tổ tiên, không nghe theo sự rủ rê, lôi kéo của người khác, nghiêm chỉnh chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tu chí làm ăn, nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, như trường hợp của Vàng A Lú, xóm Hang Kia, xã Hang Kia và nhiều trường hợp khác.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục