(HBĐT) - Ngày 29/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Tiến Đức (SN 1982), trú tại tổ 5, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) phạm tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.




Theo nội dung vụ án, Nguyễn Tiến Đức tham gia học lái xe ô tô hạng C năm 2003 tại Trường Công nhân cơ giới I (nay là Trường Cao đẳng cơ giới Ninh Bình), được cấp chứng chỉ số 1050028, ngày 25/9/2002 nhưng chưa được cấp giấy phép lái xe (GPLX) ô tô.

Khoảng đầu năm 2021, Đức lên mạng xã hội (MXH) facebook thấy có người rao bán, làm giả các loại bằng cấp, tài liệu của cơ quan, tổ chức liền nảy sinh ý định làm giả GPLX ô tô để sử dụng. Đức liên hệ với một tài khoản trên MXH (không nhớ tên) của 1 người không rõ nhân thân, lai lịch để đặt vấn đề làm giả GPLX ô tô hạng B2 với giá 400 nghìn đồng mang tên Nguyễn Tiến Đức. Khoảng 2 tuần sau, Đức nhận được 1 GPLX hạng B2, số 010205482019 mang tên Nguyễn Tiến Đức, do Sở GTVT Hà Nội cấp, có giá trị đến ngày 12/2/2030. 

Khoảng 21 giờ ngày 14/12/2022, Đức điều khiển xe ô tô tham gia giao thông, đi đến đoạn đường Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình bị tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an TP Hòa Bình) dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm cùng GPLX ô tô Đức đang sử dụng. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện GPLX của Đức có dấu hiệu làm giả, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hòa Bình để điều tra, làm rõ.

Tại bản Kết luận giám định số 88/KL-KTHS ngày 6/3/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh kết luận GPLX số: 010205482019 của Nguyễn Tiến Đức là giả. 

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hòa Bình đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Đức 9 tháng tù về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1, Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Cho rằng mức án trên quá nặng, Nguyễn Tiến Đức đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, do nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, Nguyễn Tiến Đức đã tự nguyện rút toàn bộ đơn kháng cáo, chấp nhận bản án 9 tháng tù như tòa sơ thẩm đã tuyên.

Trước đó, ngày 18/1/2002, Nguyễn Tiến Đức bị TAND tối cao xử phạt 18 tháng tù về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” (đã được xóa án tích); ngày 28/9/2021 bị TAND TP Hòa Bình xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.



P.V

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục