Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Yên Thủy có nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật đa dạng, phong phú, góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân. Trong đó, một hình thức tuyên truyền pháp luật mới được áp dụng nhưng đã mang lại hiệu quả rõ rệt là tổ chức phiên tòa giả định. Đây là hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động, thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng, nhất là đoàn viên, thanh niên, học sinh.




Phân cảnh tại Phiên tòa giả định do Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Thủy tổ chức.

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, vừa qua, Chi đoàn VKSND huyện Yên Thủy phối hợp với Huyện Đoàn Yên Thủy và Đoàn Thanh niên Trường THPT Yên Thủy A tổ chức "Phiên tòa giả định” với sự tham gia của hơn 600 học sinh trong nhà trường. Mục đích của phiên tòa giả định nhằm giáo dục, tuyên truyền cho thanh, thiếu niên, học sinh hiểu biết về pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, tuân thủ các quy định về pháp luật; đặc biệt là kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ.

Những năm gần đây, số lượng các vụ việc liên quan đến tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ ngày càng gia tăng và có tính chất nghiêm trọng. Đặc biệt liên quan đến đối tượng là các em học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo đó, phiên tòa lấy bối cảnh vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Việc tổ chức phiên tòa giả định trong trường học với mong muốn góp phần cùng giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật và nhận thức được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật cho học sinh trong phòng, chống các tội phạm về lĩnh vực này.

Tại phiên tòa giả định, đại diện VKSND đã có bài tuyên truyền về quy tắc tham gia giao thông đường bộ và học sinh được tham gia minigame trả lời những câu hỏi mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Qua đó được ôn lại và củng cố kiến thức, góp phần định hướng cho các em những kỹ năng sống cũng như nâng cao kiến thức pháp luật và nhận thức được hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật.

Em Nguyễn Trung Thành, học sinh lớp 10C, Trường THPT Yên Thủy A cho biết: Qua theo dõi phiên tòa giả định, em và các bạn nhận thức rõ hơn về hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, đồng thời được tiếp thu kiến thức, từ đó giúp chúng em nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại phiên tòa, các thành viên trong tổ diễn án đã tái hiện phiên tòa xét xử một bị cáo có hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và một bị cáo có hành vi "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Trên cơ sở cáo trạng, luận tội của VKSND và kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên hình phạt thích đáng đối với các bị cáo.

Dù là phiên tòa giả định nhưng quy trình, diễn biến được diễn ra theo đúng trình tự thủ tục trong tố tụng hình sự, cũng như các điều luật được áp dụng trong tình huống. Từ Chủ tọa phiên tòa, Hội thẩm nhân dân, đại diện Viện kiểm sát, Thư ký phiên tòa đến bị cáo, người bị hại… đều được cán bộ đến từ Viện Kiểm sát, Huyện Đoàn, thầy cô giáo và các em học sinh nhập vai diễn xuất. Với tình huống giả định gần gũi, các em đã chăm chú theo dõi tiến trình xét xử vụ án.

Đồng chí Lê Minh Tuyết, Phó Viện trưởng VKSND huyện Yên Thủy cho biết: Phiên tòa giả định đã góp phần tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, học sinh trên địa bàn. Hoạt động tuyên truyền bằng hình thức phiên tòa giả định lần đầu tiên tổ chức tại huyện được xem là cách làm mới trong công tác tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình hiện nay. Thông qua đó nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật của đoàn viên, thanh thiếu niên; giúp cho đoàn viên hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh, phù hợp với các quy tắc của pháp luật; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện củng cố kiến thức pháp luật, tiếp cận thực tiễn pháp luật. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp triển khai phiên tòa giả định tại các trường THCS và THPT trên địa bàn. Nội dung các phiên tòa sẽ được lựa chọn phù hợp từng độ tuổi, gắn với các vụ việc, tình huống cụ thể, thực tế nhằm góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật đến học sinh.


Đinh Thắng


Các tin khác


Nỗ lực giải quyết nạn “tín dụng đen”

Quyết không để tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen” lộng hành, thời gian qua, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm này.

Hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Lạc Thủy

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) huyện Lạc Thủy đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, huy động được đông đảo người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ở địa phương.

Bắt giữ đối tượng chống người thi hành công vụ 

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Quang Lễ (SN 1995), trú tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội về tội "Chống người thi hành công vụ”.

Đừng để trường học thành nơi mất an toàn

Trước tình trạng học sinh vi phạm pháp luật nghiêm trọng gia tăng, mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh có kiến nghị với ngành GD&ĐT tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục học sinh trong các trường học nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm, tội phạm.

Truy tố 9 bị can trong vụ án Saigon Co.op

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh – Saigon Co.op) và 4 đồng phạm về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 4 bị can khác bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mua bán trái phép chất ma túy, kẻ nhận án tù chung thân, kẻ lĩnh 20 năm tù

Ngày 23/11, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự xét xử đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Hương (SN 1974), trú tại thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên); Len Thị Hòn (SN 1983), trú tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục