Hiện nay, các vụ cháy, nổ có chiều hướng gia tăng, ngày càng diễn biến phức tạp, để lại hậu quả nặng nề. Việc thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ngay tại khu dân cư trên địa bàn TP Hòa Bình nói chung và phường Đồng Tiến nói riêng đang được triển khai tích cực.


Công an phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) hướng dẫn hộ kinh doanh tại tổ 9 thực hành sử dụng bình xịt chữa cháy.

Là hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống kết hợp nhà ở trên đường đê Đà Giang, thuộc tổ dân phố 9, chị Phạm Thị Thu Hoa nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC là bảo đảm an toàn cho các thành viên trong gia đình, hàng hóa của nhà mình và các nhà xung quanh. Vì thế, khi cán bộ công an đến tuyên truyền, vận động, gia đình chị Hoa đã tham gia vào   tổ liên gia PCCC đầu tiên và tự trang bị   4 bình chữa cháy. 

Tổ dân phố số 9 có 231 hộ với 785 nhân khẩu. Trên địa bàn tổ có nhiều cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ. Với đặc điểm giao thông là tổ dân phố nằm giữa 2 tuyến đường Cù Chính Lan và tuyến đường Đà Giang, đây là những tuyến phố chính của phường Đồng Tiến, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh doanh dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Mừng, Tổ trưởng tổ dân phố số 9 cho biết: Ngay sau khi ra mắt mô hình điểm, Đảng ủy đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với cấp ủy    chi bộ, tổ dân phố số 9 tổ chức 8 buổi tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đến 100% cơ sở kinh doanh và hộ gia đình trong tổ với hơn 1.000 lượt người tham dự. Đến nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình đã nâng cao ý thức, sức mạnh cộng đồng, tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư. Đặc biệt đã có 166/231 hộ tự trang bị bình chữa cháy xách tay trong nhà để phòng ngừa cháy nổ xảy ra. Riêng tổ 9 đã thành lập 6 tổ liên gia tự quản về PCCC với 33 hộ gia đình.

Đồng Tiến là một trong những phường trung tâm của TP Hòa Bình, có 15 tổ dân phố, 3.599 hộ với 13.664 nhân khẩu. Đảng ủy, UBND phường đã xác định công tác PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hàng ngày; việc chấp hành các  quy định của pháp luật về PCCC là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt động của một tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Đảng ủy, UBND phường đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các ngành, đoàn thể, tổ dân phố và các doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tăng cường thực hiện các biện pháp PCCC nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các vụ cháy, nổ xảy ra; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quý, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến cho biết: UBND phường tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, phối hợp Công an phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố về cháy nổ xảy ra. Do đó, công tác PCCC từ phường đến các khu dân cư luôn được quan tâm, phong trào Toàn dân tham gia PCCC được nhân dân ủng hộ. Từ chỗ xem công tác PCCC là nhiệm vụ của lực lượng công an thì nay người dân đã thay đổi nhận thức, xác định đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi người, mọi nhà để bảo đảm an toàn PCCC trong khu dân cư. 

Đến nay, phường Đồng Tiến đã thành lập 28 mô hình tổ liên gia tự quản về PCCC. Tổ chức 30 buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC và CHCN cho 4.800 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn; vận động các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy được 1.258 bình. Thời gian tới, phường tiếp tục duy trì hiệu quả, nhân rộng mô hình tổ liên gia PCCC, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia PCCC.


Đinh Thắng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục