Ngày 20/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Bùi Thị Lành (SN 1983), trú tại xã Sào Báy (Kim Bôi) bị TAND huyện Kim Bôi xét xử và tuyên phạt 24 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích.”


Với hành vi cố ý gây thương tích cho em dâu đang mang thai, Bùi Thị Lành bị xử phạt 24 tháng tù treo.

Vào ngày 26/7/2023, Bùi Thị Lành và mẹ đẻ là Bùi Thị Kim đến nhà chị Bùi Thị Xim (em dâu của Lành ở xóm Sào Đông, xã Sào Báy) để nói chuyện về việc 2 vợ chồng chị Xim còn nợ tiền xây nhà chưa trả. Trong lúc nói chuyện giữa 3 người xảy ra cãi vã. Bùi Thị Lành cho rằng em dâu hỗn láo với mẹ đẻ của mình và cũng là mẹ chồng của Xim nên đã cầm phích nước nóng đổ vào vùng vai, lưng của chị Xim. Khi đó, chị Xim đang ôm con gái là cháu Bùi Khánh Vy ở phía trước, nước nóng chảy xuống vùng ngực, bụng gây bỏng cho cả 2 mẹ con. Đáng nói, khi bị Lành gây thương tích, chị Xim đang mang thai 15 tuần.

Theo kết luận giám định tổn thương của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh, tổn thương do Bùi Thị Lành gây ra cho chị Bùi Thị Xim là 26%, cháu Bùi Khánh Vy là 7%. Trong vụ việc này, Bùi Thị Lành đã bồi thường đầy đủ tổn hại về sức khỏe cho cháu Vy; người đại diện pháp luật của cháu cũng không yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự hành vi gây thương tích cho cháu nên cơ quan chức năng không đề cập xử lý.

Đối với hành vi gây thương tích cho chị Bùi Thị Xim, Bùi Thị Lành đã bị TAND huyện Kim Bôi xử phạt 24 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích” theo điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cho rằng mức án trên quá nặng, Bùi Thị Lành đã làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo. Quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Lành 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

P.V

Các tin khác


Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục