Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?



Nhóm 3 đối tượng mang hung khí nguy hiểm đến cổng Trường TH&THCS Kim Truy ngày 8/3/2024 được Công an huyện Kim Bôi làm rõ (1 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm).

Nỗi ám ảnh trên đường phố

Theo thông tin từ Công an huyện Kim Bôi, đơn vị vừa triệu tập 22 TTN là người địa phương để làm rõ hành vi "gây rối TTCC”. Theo đó, đêm 13/4/2024, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông, tổ công tác Công an huyện phát hiện một nhóm TTN điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ địa bàn xã Tú Sơn đến thị trấn Bo, gây hoang mang cho người dân. Sau quá trình xác minh, truy tìm, ngày 17/4/2024, Công an huyện đã làm rõ nhóm đối tượng trên gồm 22 TTN cư trú tại các xã: Tú Sơn, Vĩnh Tiến, Đú Sáng. Trong 22 đối tượng có 17 đối tượng là học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện, 1 đối tượng đang học nghề ở TP Hoà Bình, 4 đối tượng đã bỏ học; có 6/22 đối tượng dương tính với ma tuý. Các đối tượng khai nhận quen nhau qua mạng xã hội và thành lập hội nhóm trên Facebook. Một số đối tượng trong nhóm mua dụng cụ để chế tạo các loại hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, đinh ba, mã tấu để khi đi "lượn” ngoài đường mang theo nhằm thị uy sức mạnh, đồng thời có thể sử dụng khi bị khiêu khích. Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi "gây rối TTCC”. Các đối tượng khác tiếp tục xác minh xử lý theo đúng quy định.

Theo Trung tá Bùi Huy Chính, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Kim Bôi, đây không phải lần đầu tiên Công an huyện phát hiện, làm rõ, xử lý các đối tượng TTN có hành vi VPPL, lái xe lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm ra đường. Ngày 8/3 vừa qua, từ thông tin phản ánh của nhân dân thông qua mạng xã hội Facebook về việc có 3 nam thanh niên đứng ở cổng Trường TH&THCS Kim Truy, xã Kim Bôi mang theo 2 dao phóng lợn có dấu hiệu gây rối TTCC, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, Công an huyện đã triệu tập 3 đối tượng đến trụ sở làm việc. 3 đối tượng cùng sinh năm 2007, 2 đối tượng trú tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, 1 đối tượng trú tại xóm Mõ, xã Kim Lập.

Ngoài các vụ việc nêu trên, từ đầu năm đến nay, Công an các địa phương đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc tương tự. Như Công an huyện Tân Lạc phát hiện, ngăn chặn 27 học sinh lớp 8, lớp 9, Trường TH&THCS xã Gia Mô và xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm nhằm mục đích gây rối TTCC; Công an TPHòa Bình làm rõ nhóm 12 đối tượng từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi gây ra vụ cố ý gây thương tích tại địa bàn phường Thống Nhất, thu giữ 6 xe mô tô các loại, 1 kiếm và 1 dao; Công an xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) phối hợp Trường TH&THCS Bảo Hiệu vận động 3 học sinh hư giao nộp 3 vũ khí nguy hiểm...

Cần điểm tựa từ gia đình trong giáo dục, phòng ngừa

Thượng tá Nguyễn Văn Vận, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Từ thực tế công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc, lực lượng chức năng xác định trên 80% đối tượng mang theo hung khí gây rối TTCC ở nhóm tuổi dưới 18 tuổi. Đây là lứa tuổi dễ bị kích động, dễ bị lôi kéo, rủ rê, thích thể hiện bản thân, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, dẫn đến có hành vi VPPL. Nguyên nhân dẫn đến việc TTN, người dưới 18 tuổi VPPL có xu hướng gia tăng hiện nay là do thiếu sót, buông lỏng trong giám sát, quản lý, giáo dục con em của nhiều gia đình. Bởi nếu quản lý, giáo dục con cái tốt ngay từ gia đình thì ngoài xã hội sẽ không có những đứa trẻ hư hỏng, đua đòi, sống buông thả, thích tụ tập và thể hiện bản thân. Đó chính là điểm xuất phát cho các hành VPPL của TTN, người dưới 18 tuổi hư hỏng trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Có một thực tế là ở nhiều gia đình, nhất là ở địa bàn khu vực nông thôn do hoàn cảnh khó khăn cả bố và mẹ cùng đi làm ăn xa, con cái ở nhà với ông bà và người thân, thiếu sự quan tâm, giám sát, quản lý, giáo dục. Các em dễ bị dụ dỗ, lôi kéo bỏ học, tụ tập ăn chơi đua đòi. Từ đó dẫn đến hành vi VPPL. Cùng với đó, sự phối hợp quản lý, giáo dục người chưa thành niên giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội thiếu chặt chẽ; tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận người chưa thành niên; tác động của tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, văn hóa phẩm đồi trụy, sự phát triển của internet, mạng xã hội là những tác nhân làm phát sinh tội phạm trong TTN, người dưới 18 tuổi.

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp các ngành, địa phương tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật về phòng ngừa, xử lý tội phạm trong TTN và người dưới 18 tuổi cho trên 60 nghìn lượt người; phối hợp tổ chức 5 phiên tòa giả định có liên quan đến người dưới 18 tuổi VPPL; phối hợp chặt chẽ với các nhà trường theo dõi, quản lý, giáo dục học sinh thuộc diện cá biệt; phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi TTN, người dưới 18 tuổi đã bỏ học để giáo dục, cảm hóa...

Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Văn Vận, dù làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật mà không có sự quản lý, giáo dục từ gia đình, lấy gia đình làm điểm tựa cùng với nhà trường và xã hội để giáo dục con em, TTN, người dưới 18 tuổi thì rất khó để giải quyết và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, VPPL trong nhóm đối tượng này.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Dùng súng bắn người khác, lĩnh 69 tháng tù

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Xăm Khòe (Mai Châu) về tội "giết người” và "tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn”.

Tự gây tai nạn xe máy, 2 vợ chồng người nước ngoài thương vong

Công an huyện Mai Châu cho biết, tại Km 0+200, đường dân sinh xóm Bò Liêm, xã Đồng Tân (Mai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người nước ngoài thương vong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục