Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.


Lực lượng công an và dân quân xã Hợp Tiến (Kim Bôi) phối hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Đại tá Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin 2 chiều giữa 2 lực lượng để phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo ANCT - TTATXH.

Theo đó, trong năm 2023 và 4tháng đầu năm 2024, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh đã trao đổi trên 130 bản tin; Ban CHQS và Công an các huyện, thành phố tổ chức trên 1.120 lần giao ban, 1.150 lần trao đổi thông tin 2 chiều. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Cụ thể, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 26/7/2023 về xây dựngthế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc. Chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục QP-AN; tham mưu Hội đồng giáo dục QP-AN mở hàng chục lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hàng trăm cán bộ, đảng viên, đối tượng đặc thù trong toàn tỉnh; hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục QP-AN cho trên 11 nghìn học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh.

Theo Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, điểm nhấn quan trọng nhất trong công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh thời gian qua là thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tại các địa bàn, tuyến trọng điểm...

Thực hiện nhiệm vụ này, trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, 2 cơ quan đã chỉ đạo cơ quan quân sự và công an các cấp trong toàn tỉnh tổ chức trên 700 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho 151.093 lượt người; phối hợp xây dựng 5 thông báo, 593 tin, bài tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động, phòng ngừa các loại tội phạm. Bộ CHQS tỉnh phối hợp Công an tỉnh xây dựng 1 thông báo về thủ đoạn các đối tượng giả danh quân nhân đang công tác tại các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây tổn hại, làm mất niềm tin của nhân dân, bôi xấu hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ” được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Song song với công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh thường xuyên phối hợp,rà soát, bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch phòng, chống khủng bố, bạo loạn, giải tán biểu tình, gây rối trật tự công cộng, xây dựng địa bàn phòng thủ vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống an ninh mạng, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, gây rối an ninh trật tự; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc nảy sinh, không để phức tạp. Nổi bật đã giải quyết ổn định ngay tại cơ sở 3 vụ việc khiếu kiện mới phát sinh. Triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự đối với các dự án trọng điểm, nhất là các công trình, dự án liên quan đến đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh; phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng Sở chỉ huy chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh và các huyện Lạc Sơn, Đà Bắc, TP Hòa Bình năm 2024 đạt hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo QP-AN với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ đó, từng bước xây dựng lực lượng quân đội, công an vững mạnh, không ngừng củng cố tiềm lựcQP-AN trong KVPT tỉnh.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Vận động, thu hồi gần 300 khẩu súng các loại

Thực hiện Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ, trong 4 tháng đầu năm nay, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương trong tỉnh đã mở hàng chục lớp tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho hàng chục nghìn lượt người dân ở các địa phương.

Phát hiện 26 đối tượng phạm tội về kinh tế

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm về kinh tế, 4 tháng đầu năm 2024, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương trong toàn tỉnh đã phát hiện 22 vụ, 26 đối tượng phạm tội về kinh tế. Trong đó, 13 vụ, 13 đối tượng có hành vi vi phạm "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”; 7 vụ, 8 đối tượng sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 2 vụ, 3 đối tượng có hành vi "mua bán trái phép hóa đơn”; 1 vụ, 2 đối tượng "vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản”.

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục