Thời gian gần đây, trên cả nước và tỉnh Hoà Bình liên tục xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ (CNTHCV), thể hiện sự bất chấp, coi thường pháp luật của đối tượng phạm tội. Đáng chú ý, số vụ CNTHCV là lực lượng Công an cấp xã gia tăng về tính chất, mức độ, phương thức phạm tội, nhiều vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng đội ngũ công an cơ sở.


Công an xã Phú Vinh (Tân Lạc) trao đổi tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nguy hiểm rình rập

Vũ Bình là xã đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn, dân số chủ yếu là người Mường, sống quần tụ thành các dòng họ, ổ nhà, có quan hệ gắn kết với nhau. Người dân địa phương hiền lành, chất phác, đoàn kết, yêu thương nhau. Tuy nhiên, vụ việc CNTHCV mới đây với thủ đoạn manh động, liều lĩnh gây rúng động miền quê yên bình này. 

Khoảng 8h20' ngày 3/5/2024, Công an xã Vũ Bình nhận được tin báo của bà Bùi Thị D (sinh năm 1968), trú tại xóm Thóng, xã Vũ Bình. Bà D nghi ngờ Bùi Văn Khượp (sinh năm 1965), cùng trú tại địa phương có hành vi phun thuốc diệt cỏ vào ruộng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây trồng. Ngay sau khi nhận tin báo, chỉ huy Công an xã Vũ Bình đã phân công Thiếu tá Quách Phúc Kín, Phó Trưởng Công an xã và đồng chí Bùi Văn Chức, công an viên bán chuyên trách trực tiếp xuống địa bàn nắm bắt tình hình và mời Bùi Văn Khượp lên trụ sở Công an xã đấu tranh, làm rõ. Trong quá trình dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an xã, Bùi Văn Khượp lấy lý do về nhà để khóa cửa, sau đó sẽ tới trình diện. Trước tình huống trên, các đồng chí tổ công tác đã theo sát đối tượng về nhà. Với bản tính hung hăng, côn đồ, vừa về đến nhà, Bùi Văn Khượp bất ngờ lấy dao nhọn (loại dao phóng lợn dài khoảng 2m) đâm trực diện vào đùi phải đồng chí Quách Phúc Kín làm đứt cơ và vỡ mạch máu, gây thương tích rất nặng. Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Lạc Sơn đã tổ chức vây bắt đối tượng và đưa đồng chí Quách Phúc Kín đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh. Bước đầu, cơ quan Công an xác định Bùi Văn Khượp chưa có tiền án, tiền sự. Trong cuộc sống, đối tượng thường xuyên sử dụng rượu, có biểu biện bất thường về tâm lý, đây có thể là nguyên nhân khiến đối tượng mất kiểm soát, chống lại lực lượng thi hành công vụ với thủ đoạn đặc biệt manh động, liều lĩnh. 

Với lực lượng mỏng (5 - 6 cán bộ, chiến sỹ), địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, việc quản lý địa bàn của Công an cơ sở gặp nhiều khó khăn, phức tạp, đặc biệt khi đối phó với các đối tượng manh động, liều lĩnh hay đối tượng có vấn đề về thần kinh, loạn thần. Khi xảy ra các tình huống đột xuất, việc tham gia hỗ trợ, ngăn chặn hành vi đối tượng của các lực lượng khác và người dân còn hạn chế, coi đó là việc của lực lượng Công an.

Phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa  

Xây dựng thế trận an ninh cơ sở, thế trận lòng dân vững chắc là mục tiêu, tiền đề quan trọng để giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở. Tội phạm có xu hướng ngày càng trẻ hoá, phương thức, thủ đoạn phạm tội đa dạng, nhiều thành phần với mức độ tinh vi, liều lĩnh, nguy hiểm hơn. Ở khu vực vùng sâu, vùng xa kinh tế kém phát triển, dân trí thấp, nhiều phong tục tập quán lạc hậu là một trong những nguyên nhân dẫn đến tội phạm. Mặt khác, do chính quyền cơ sở chưa sâu sát, nắm chắc tình hình, chưa có các giải pháp đột phá để thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng nếp sống văn hóa mới, chưa mạnh dạn đẩy lùi tập quán lạc hậu. Các tổ chức đoàn thể quần chúng chưa vào cuộc quyết liệt. Thói quen uống rượu trong các lễ hội, sinh hoạt cộng đồng tuy đã giảm, song vẫn còn khá phổ biến là một trong những yếu tố nảy sinh mâu mắc, xung đột trong cộng đồng, xã hội. 

Để chủ động phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, hạn chế thấp nhất số vụ CNTHCV ở cơ sở, Thượng tá Phạm Hùng, Trưởng Công an huyện Tân Lạc cho rằng, phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giao các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng và chính quyền xóm, xã, khu dân cư là nòng cốt trong việc vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân. Duy trì các tổ hòa giải, tổ liên gia tự quản tại cộng đồng để kịp thời phát hiện mâu mắc, nhất là xung đột tiềm ẩn phức tạp, phối hợp các đoàn thể, người có uy tín để giải quyết tránh phức tạp hơn. Tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các ngân hàng để người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Lực lượng Công an các cấp cần triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự, tù tha, nghiện ma túy, đối tượng có biểu hiện loạn thần… để giáo dục, răn đe. Quá trình giải quyết vụ việc phải chấp hành mệnh lệnh, quy trình công tác, trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ, phương án xử lý khoa học, đồng thời phải dự báo các tình huống có thể xảy ra. Khi tình huống ngoài tầm kiểm soát phải khẩn trương báo cáo, thỉnh thị cấp trên để tăng cường lực lượng, đấu tranh trấn áp kịp thời.

"Trong thực tiễn, dù lực lượng Công an cơ sở đã nỗ lực, cố gắng song khó tránh khỏi những nguy hiểm rình rập. Chính vì vậy, nâng cao nhận thức xã hội, tạo đồng thuận trong cộng đồng lên án, đấu tranh các thói hư, tật xấu, trái thuần phong, mỹ tục, xây dựng xã hội văn minh, hiện đại thì mới góp phần làm giảm tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân” - Thượng tá Phạm Hùng nhận định.



Như Hùng
(Công an tỉnh)

Các tin khác


Cần khẩn trương xử lý điểm ngập úng trên quốc lộ 12B 

Mỗi khi trời mưa lớn như trong 2 ngày 5 - 6/6, trên quốc lộ 12B thuộc địa phận xã Yên Nghiệp, huyện huyện Lạc Sơn đều xảy ra ngập úng làm ách tắc và mất an toàn giao thông.

Hội thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” cấp tỉnh: Đưa kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đến người dân

Nhằm đánh giá đúng thực chất kiến thức, kỹ năng của các thành viên Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở cơ sở, trong tháng 4/2024, các huyện, thành phố đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Từ các hội thi đã chọn 10 đội tham dự hội thi "Tổ liên gia an toàn PCCC” cấp tỉnh tổ chức ngày 17/5. Hội thi đã góp phần tuyên truyền, đưa kiến thức, kỹ năng PCCC đến người dân.

Khởi tố đối tượng lao xe vào Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Việt Hoàng (SN 2002), trú tại tổ 1, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình về hành vi "Chống người thi hành công vụ”.

Huyện Đà Bắc: Đã tìm thấy người phụ nữ mất tích khi đi lấy măng

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Minh (Đà Bắc), khoảng 7 giờ ngày 2/6, chị Triệu Thị C (SN 1984), trú tại xóm Ênh, xã Tân Minh vào rừng để lấy măng. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, gia đình không thấy chị C về nên báo cho chính quyền xóm và xã.

Ngã từ độ cao 30m xuống đất, 1 người nước ngoài tử vong 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tại công trình xây dựng Nhà máy xi măng Hoàng Long - Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long Hòa Bình thuộc thôn Đồng Om, xã Cao Dương (Lương Sơn) đã xảy ra 1 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 1 người tử vong.

Huyện Yên Thủy: Tai nạn giao thông 1 người tử vong tại chỗ

Công an xã Phú Lai, huyện Yên Thủy cho biết: Khoảng 5h ngày 3/6, người dân phát hiện tại km 40+300, quốc lộ 12B thuộc địa phận xóm Hạ, xã Phú Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông tự ngã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục