Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua internet có dấu hiệu gia tăng với những chiêu trò ngày càng tinh vi hơn.


Cụ thể, các đối tượng lừa đảo có hành vi nhắn tin, gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội, sử dụng chiêu bài giới thiệu việc làm tại nhà, tuyển giúp việc theo giờ, tuyển người giao hàng… nhưng để được tuyển dụng, người có nhu cầu phải nộp trước một khoản phí. Sau đó, các đối tượng sẽ "bốc hơi".

Chưa dừng lại ở đó, gần đây, các đối tượng còn sử dụng dịch vụ VoIP (truyền tải âm thanh qua Internet), mạo danh các bộ trong các cơ quan thực thi pháp luật như công an, tư pháp, tòa án… gọi điện báo người dân đang gặp vấn đề về pháp lý, ví dụ như nợ tiền, hay liên quan vụ án đang điều tra…

Sau khi đã khiến nạn nhân bối rối, hoảng loạn, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải khai báo thông tin tài khoản, mật khẩu trên trang giả mạo. Nhiều người tin tưởng đã làm theo và bị thu thập thông tin dữ liệu. Sau đó, các đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng thông tin vừa chiếm đoạt được của nạn nhân để đăng nhập vào dịch vụ Internet Banking của các ngân hàng, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Một số hình thức lừa đảo khác được công an cảnh báo tới người dân có thể kể đến như: tạo lập website, sàn giao dịch, ứng dụng kiếm tiền trên mạng, giả mạo trang quảng cáo, rao bán mặt hàng trực tuyến; kinh doanh đa cấp hoặc sàn giao dịch ảo: chứng khoán, vàng, ngoại tệ, bất động sản… tự lập; tấn công mạng, chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội của nạn nhân rồi nhắn tin vay tiền…

Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, căn cước cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; không truy cập vào đường link gắn kèm nội dung tin nhắn lạ; không thực hiện thao tác trên điện thoại theo cú pháp được hướng dẫn bởi người lạ; không chuyển tiền cho người lạ chỉ quen biết trên mạng.

Ngoài ra, người dân cũng cần cảnh giác thông tin tuyển dụng, kiếm tiền qua mạng, đầu tư tiền ảo, ngoại hối, phái sinh hàng hóa… Khi nhận được tiền "chuyển nhầm", người dân cần đến ngay ngân hàng để được hướng dẫn giải quyết, không được sử dụng tiền không phải của mình. Tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần khẩn trương báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết.


Theo VTV.VN

Các tin khác


Xét xử vụ FLC: Các bị cáo thành khẩn nhận tội và chủ động khắc phục hậu quả

Chiều 5/8, tại phiên tuyên án đối với 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đều thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, chủ động khắc phục hậu quả… nên đã được Tòa xem xét, cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đưa pháp luật lên non cao Hang Kia

Đã từng có thời kỳ, đồng bào dân tộc Mông ở xã Hang Kia (Mai Châu) chỉ tuân theo những quy định, quy ước trong dòng họ, nội tộc. Ý thức, nhận thức pháp luật hầu như rất mờ nhạt, nhưng đến nay đã có sự thay đổi đáng kể khi được các cấp, các ngành quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Huyện Cao Phong: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Từ ngày 17 - 30/7/2024, Công an huyện Cao Phong tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật cho 264 người thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Chung tay phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy

Trong tháng 6 - Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy được đẩy mạnh với hình thức đa dạng, nội dung thiết thực và mang lại hiệu quả. Công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và điều trị thay thế bằng Methadone được duy trì thực hiện tốt. Ngành Công an thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy. Qua đó, công tác phòng, chống ma túy đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thống nhất nội dung đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm thành lập Tỉnh đội Bộ Dân quân Hòa Bình

Ngày 2/8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung đề nghị xếp hạng di tích địa điểm thành lập Tỉnh đội Bộ Dân quân Hòa Bình là di tích lịch sử cấp tỉnh. Tham gia hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng, UBND huyện Lạc Sơn, Hội Sử học tỉnh và các nhân chứng liên quan đến địa điểm thành lập Tỉnh đội Bộ Dân quân Hòa Bình năm 1947 tại xóm Khị, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn).  

Định hướng giới thiệu việc làm cho người tái hoà nhập cộng đồng

Ngày 1/8, tại nhà văn hóa phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh, Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Hòa Bình, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐ-TB&XH), Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tái hoà nhập cộng đồng và tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm cho gần 100 người tái hòa nhập cộng đồng, chấp hành án hình sự trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục