Từ lâu nay, dốc Đồng Bong, quốc lộ (QL) 21, nối huyện Lạc Thủy với tỉnh Hà Nam là nỗi ám ảnh của người và phương tiện. Dốc Đồng Bong dài khoảng 1 km, từ km 94 - km 95 có địa hình đèo dốc quanh co, độ dốc dọc lớn, đường cong, bán kính nhỏ, khúc cua tay áo làm giảm khả năng lưu thông của các phương tiện, nhất là xe tải, xe rơ mooc, container... Chính vì vậy, đoạn dốc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).


Hàng ngày, lưu lượng xe tải trọng lớn qua quốc lộ 21, từ ngã ba thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) sang tỉnh Hà Nam là rất lớn.

Bên cạnh đó, đoạn từ ngã ba thị trấn Chi Nê đi tỉnh Hà Nam được đầu tư và đưa vào khai thác nhiều năm, hiện ngày càng bất cập, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông (TNGT), ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa và sự phát triển KT-XH. Đoạn km 88 - km 90+550, QL 21, thuộc thị trấn Chi Nê được bố trí giải phân cách từ khi thực hiện dự án cải tạo nâng cấp QL 21 nhiều năm trước có mặt đường hẹp, mỗi bên 4 m, xe cơ giới đi lại rất khó khăn, nhất là xe container, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn; tiếp đến là đoạn dốc Đồng Bong đường dốc, nhỏ hẹp, góc cua lớn nguy cơ rất cao gây TNGT. Thực tế đã xảy ra những vụ tai nạn đau lòng tại đoạn tuyến trên. Chỉ trong tháng 8 này đã ghi nhận 2 vụ va quyệt giữa xe khách và xe tải lớn, rất may chưa có thiệt hại về người, gây ám ảnh, bức xúc cho người dân.

UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ GTVT có giải pháp xử lý triệt để tình trạng mất ATGT đoạn tuyến QL21 từ thị trấn Chi Nê đi tỉnh Hà Nam. Trên cơ sở đề xuất của ngành và địa phương, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ GTVT cho phép triển khai dự án công trình xử lý điểm tiềm ẩn TNGT tại km 94+000 - km 95+000/QL.21. 

Ngày 31/7/2023, Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương xử lý điểm tiềm ẩn TNGT tại km 94+000 - km 95+000/QL21, giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì phối hợp Sở GTVT tỉnh Hòa Bình rà soát kinh phí, giải pháp xử lý và hoàn thiện hồ sơ xử lý điểm tiềm ẩn TNGT theo quy định. Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch bảo trì năm 2023 và bố trí vốn trong kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023 - 2024 để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến QL21, đoạn qua địa bàn huyện Lạc Thủy.

Mới đây, Sở GTVT công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc Dự án xử lý điểm tiềm ẩn TNGT tại km94+00 - km95+00/QL21 (dốc Đồng Bong), huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình với giá trị trúng thầu xấp xỉ gần 21 tỷ đồng; quy mô công trình đường cấp IV miền núi. Trao đổi với lãnh đạo Sở GTVT được biết, các đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai dự án, riêng kinh phí giải phóng mặt bằng do địa phương đảm nhiệm, nếu công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi thì việc xử lý điểm nguy cơ TNGT tại dốc Đồng Bong (km 94 - km 95) QL21 sẽ hoàn thành trong vòng 1 năm. Được biết, QL21, đoạn qua tỉnh Hòa Bình có chiều dài  21km, quy mô đường cấp IV miền núi. Hiện tồn tại điểm tiềm ẩn TNGT tại Km94 - Km95. Đây là đoạn đèo dốc quanh co (cua tay áo) địa hình khó khăn, vực sâu, độ dốc dọc lớn (Id= 8% ÷ 12%); cục bộ có đường cong nằm chỉ đạt R=25m, khuất tầm nhìn, mặt đường trơn trượt khi ẩm ướt, các phương tiện đi lại rất khó khăn, nhất là các xe dài có trọng tải lớn (xe container, xe đầu kéo rơ mooc, sơ mi rơ mooc) nguy cơ tiếp tục xảy ra các vụ TNGT là rất cao.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm Phan Tiến Đạt cho biết: Tuyến QL21 qua địa bàn có vai trò quan trọng thúc đẩy giao thương, phát triển    KT-XH cho địa phương, song cũng thường trực nguy cơ tiềm ẩn    TNGT. Đặc biệt lưu lượng tham gia giao thông rất lớn, nhiều xe tải,  xe container lưu thông, mặt đường nhỏ hẹp, cong cua rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đây cũng là khu vực đã được quy hoạch nhiều công trình, dự án, một số cụm công nghiệp, tương lai gần khi đi vào khai thác tạo áp lực lớn trên QL 21. Chính quyền và người dân mong muốn sớm triển khai và hoàn thành dự án xử lý điểm tiềm ẩn TNGT tại dốc Đồng Bong. Xã đã tổ chức tuyên truyền người dân ủng hộ chủ trương dự án.


Lê Chung

Các tin khác


Lào xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo qua mạng tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Lào cam kết kiên quyết xử lý triệt để vấn nạn lừa đảo qua mạng tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng ở tỉnh Bokeo (Bắc Lào).

Công an tỉnh: Những chiến công đặc biệt trong bảo vệ thành quả cách mạng

Ra đời trong bối cảnh nước nhà vừa giành độc lập, Ty Liêm phóng (tiền thân của Công an tỉnh) được thành lập ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Thực hiện Sắc lệnh số 23/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp nhất các Sở Cảnh sát với các Ty Liêm phóng, tháng 3/1946, Uỷ ban hành chính tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định hợp nhất Ty Liêm phóng và Đội Cảnh sát trật tự thành Công an tỉnh Hòa Bình.

Vụ án liên quan đến Cục Đăng kiểm Việt Nam: Hai cựu Cục trưởng lĩnh án 19 và 25 năm tù giam

Sau gần một tháng xét xử và nghị án, ngày 23/8, Hội đồng xét xử Phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm, chi cục đăng kiểm địa phương tiến hành tuyên án.

Vụ nhà văn hoá bị chia phòng cho thuê trọ: Cần làm rõ trách nhiệm các đơn vị quản lý

Lãnh đạo phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Địa phương đã kiến nghị lên cấp trên để được bàn giao dự án nhà văn hoá này, nhưng đến nay vẫn chưa được tiếp nhận".

Mạo danh nhân viên ngân hàng mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng

Chiều 22/8, theo thông tin từ Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), đơn vị vừa triệt xóa đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền trên 70 tỷ đồng.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình

Ngày 21/8, thượng tá Vũ Hoài Nam Sơn, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Hòa Bình đã ký Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Hồng Quang, nguyên Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục