Từ ngày 1/10/2024, thực hiện Quyết định số 957/QĐ-CTN, ngày 29/9/2024 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024, tỉnh Hòa Bình có 5 người đang chấp hành án phạt được đặc xá để trở về với gia đình và cộng đồng xã hội, với đầy đủ quyền công dân để làm lại cuộc đời...


Với tấm thẻ căn cước được cấp ngay sau khi nhận quyết định đặc xá sẽ là "tấm vé” có giá trị trên con đường hướng thiện của chị Hà Thị M.

Trở về với đầy đủ quyền công dân

Cầm trên tay tấm thẻ căn cước vừa được cấp, chị Hà Thị M ở xã Tân Minh (Đà Bắc) nức nở mãi. Sau 1 năm 7 tháng 22 ngày chấp hành án về tội "môi giới mại dâm”, chị được đặc xá về với gia đình và cộng đồng, trở thành một công dân đúng nghĩa. Theo đồng chí Quách Văn Khang, Chủ tịch UBND xã Tân Minh, với những người như chị M, quá khứ lầm lỗi họ đã trả giá bằng những tháng ngày cách ly với xã hội. Chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT), trở về địa phương họ cũng giống như bao người dân trong xã, được quan tâm tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời họ cũng phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, sống và làm việc với tinh thần thượng tôn pháp luật.

Theo Trung tá Bùi Thị Như Quỳnh, Đội phó Đội Hướng dẫn công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh: Sau khi có kết quả của tổ thẩm định liên ngành và các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh trong việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2024, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai thu thập hồ sơ cấp căn cước cho các phạm nhân được đặc xá. Chúng tôi xác định, việc cấp căn cước cho những người CHXAPT, người được đặc xá chính là "tấm vé” để họ trở về hòa nhập cộng đồng xã hội với đầy đủ quyền công dân; là bước khởi đầu quá trình hoàn lương trên con đường hướng thiện của những người từng có quá khứ lầm lỗi.

Bước khởi đầu trên con đường hướng thiện

"Có căn cước trong tay ngay trong ngày nhận quyết định đặc xá giúp chúng tôi thêm tự tin để trở về hòa nhập cộng đồng sau những tháng ngày "trả nợ” cho những lỗi lầm đã gây ra”, anh Ngô Việt H ở phường Thái Bình (TP Hòa Bình) trải lòng sau những ngày thụ án về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vừa được đặc xá. Đồng cảm với suy nghĩ đó, anh Bùi Thanh D ở thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) chưa quên được khoảng thời gian 540 ngày (1 năm 5 tháng 24 ngày) chấp hành án để trả giá cho hành vi "nhận hối lộ” mà bản thân phạm phải. Chia sẻ trong ngày trở về, anh D trải lòng: Bước qua những sai lầm của quá khứ, chúng tôi trân trọng và biết ơn chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi xác định trên con đường trở về còn nhiều khó khăn khi luôn có sự mặc cảm, tự ti... Để vượt qua điều này thực sự rất khó. Nhưng giờ đây, ngày trở về chúng tôi được trao căn cước. Đó chính là "tấm vé” cho ngày trở về với đầy đủ quyền công dân, đây chính là bước khởi đầu để chúng tôi làm lại cuộc đời trên con đường hướng thiện.

Trên thực tế, bằng "tấm vé” này, thời gian qua nhiều người lầm lỗi sau khi CHXAPT trở về địa phương đã được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ tích cực để họ sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Như anh Nguyễn Văn H ở thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) bị xử phạt 7 năm tù. Sau khi CHXAPT, được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự động viên của người thân và bạn bè, làng xóm, anh đã làm lại cuộc đời từ con số 0. Trên hành trình đó, nhờ có "tấm vé” ghi nhận, khẳng định đầy đủ quyền công dân, anh H được chính quyền địa phương bảo lãnh cho vay vốn phát triển sản xuất. Trải qua khó khăn, vất vả, hiện anh làm chủ cơ sở sản xuất gạch không nung mỗi năm doanh thu đạt từ 300 - 400 triệu đồng.

Sau khi CHXAPT 5 năm tù về tội "chứa mại dâm”, chị Hà Thị L trở về với gia đình ở xóm nghèo Hin Pén, xã Cun Pheo (Mai Châu) với tấm thẻ căn cước mới toanh. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chị Hà Thị L tiếp cận chính sách về "tín dụng cho người CHXAPT” theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ đây, một con đường tươi sáng đã mở ra trước mắt chị Hà Thị L. Chia sẻ sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay, chị L cho biết: Sau khi CHXAPT trở về tôi cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng không thể vượt qua. Được sự quan tâm, động viên của chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sỹ Công an xã và người thân, tôi đã làm lại cuộc đời. Trong thời điểm khó khăn nhất, tôi được tiếp cận nguồn vốn vay chính sách cho người CHXAPT. Với 100 triệu đồng được vay, tôi đầu tư mua 6 con trâu, bò sinh sản, cuộc sống dần ổn định...

Cũng theo Trung tá Bùi Thị Như Quỳnh, để những người CHXAPT, phạm nhân được đặc xá trở về sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã phối hợp Công an các huyện, thành phố, đơn vị chức năng thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho họ. Trên cơ sở đó giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống thông qua tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cộng đồng cũng như các doanh nghiệp trong tạo việc làm. Đặc biệt là được giới thiệu, tiếp cận nguồn vốn vay theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "tín dụng cho người CHXAPT”. 


Mạnh Hùng

Các tin khác


Xử lý những người cố tình lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối

Cử tri kiến nghị: Đề nghị quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành T.Ư xem xét nghiên cứu sớm hoàn thiện, ban hành các quy định về xử lý những người cố tình lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo (KN-TC) để gây rối, có hành vi can thiệp, cản trở hoạt động tiếp công dân (TCD), giải quyết KN-TC của các cơ quan chức năng.

Thu tiền trái quy định, Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra

Theo thông tin từ Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quyết Thắng (SN 1980), trú tại tổ 13, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình là Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn (thành phố Hòa Bình) về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hơn 1.800 tỷ đồng

Ngày 15/10, Công an tỉnh Bến Tre thông tin, đơn vị vừa phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 1.800 tỷ đồng.

Hệ thống ''Mắt thần'' gửi phạt nguội 1.812 trường hợp vi phạm giao thông ở Hà Nội

Trong 9 tháng năm 2024, hệ thống camera ở Hà Nội đã giúp lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) xử lý 616 trường hợp vi phạm Luật giao thông; gửi thông báo cho 1.812 trường hợp vi phạm.

Gia tăng tai nạn nghiêm trọng do lái xe sử dụng thiết bị nghe, nhìn khi tham gia giao thông

Gần đây, ở Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông gây chết người do hành vi sử dụng điện thoại di động, các thiết bị nghe, nhìn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (PC08) đã cảnh báo nguy hiểm do hành vi trên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục