Ngày 27/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo" Đinh Thị Thục (SN 1988), trú tại tổ 3 phường Hữu Nghị; Hoàng Việt Anh (SN 1991), trú tại tổ 9, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.
Các bị cáo Đinh Thị Thục, Hoàng Việt Anh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 11/2024, Đinh Thị Thục mua 41,11 gram ma túy tổng hợp loại Methaphetamine, 4,48 gram MDMA (thuốc lắc) và 2,17gram ma túy tổng hợp loại Ketamine của một người phụ nữ không quen biết tại Hà Nội mang về nhà cất giấu nhằm sử dụng cho bản thân và bán kiếm lời.
Ngày 3/12/2024, Đinh Thị Thục mang theo 3,08 gram Methaphetamine, 4,48 gram MDMA, 1,95 gram Ketamine và đưa cho Hoàng Việt Anh cất giữ 0,73 gram Methaphetamine để cùng đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Ngoài số ma túy là tang vật khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang, khám xét nơi ở của Đinh Thị Thục, cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ thêm 37,3 gram ma túy tổng hợp loại Methaphetamine và 0,22 gram ma túy tổng hợp loại Ketamine.
Với hành vi phạm tội nêu trên, Đinh Thị Thục đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm h, khoản 3, Điều 251, Bộ luật Hình sự. Hoàng Việt Anh được Đinh Thị Thục đưa cho 0,73 gram ma túy tổng hợp loại Methaphetamine để trực tiếp giao cho người mua nên phải chịu trách nhiệm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” với vai trò đồng phạm với Đinh Thị Thục. Hành vi này được quy định tại khoản 1, Điều 251, Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, xét về nhân thân, Hoàng Việt Anh có 3 tiền án. Trong đó, 1 tiền án chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Do đó, Hoàng Việt Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm q, khoản 2, Điều 251, Bộ luật Hình sự.
Từ các căn cứ trên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Đinh Thị Thục 16 năm tù, Hoàng Việt Anh 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.
M.H
Cùng các đồng chí cán bộ Công an xã Pà Cò (Mai Châu) đến thăm một số hộ gia đình người Mông ở xóm Cang, trò chuyện với chúng tôi, anh Sùng A Sang, người có uy tín xóm Cang phấn khởi cho biết: Được sự tuyên truyền, phổ biến của Công an xã và các ngành chức năng, hiểu biết pháp luật của bà con đã có nhiều tiến bộ, nhất là quy định pháp luật về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, bạo lực gia đình, tảo hôn… Nhờ vậy những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự tại địa phương có nhiều chuyển biến, nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế.
Những năm qua, huyện Lạc Sơn đã xây dựng và duy trì hiệu quả hệ thống tủ sách pháp luật tại 100% xã, thị trấn. Những tủ sách tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng dân cư.
Ngày 25/6, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh có thông cáo báo chí thông tin về kết quả tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 1 và giai đoạn 2).
Ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương khi hỏa hoạn bùng phát tại 1 nhà máy liên quan đến nhựa ở khu vực Rithala, Tây Bắc Delhi của Ấn Độ vào đêm 24/6.
Sáng nay, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, trong đó bỏ án tử hình với 8 tội, chuyển sang tù chung thân với người bị tuyên tử hình về các tội này trước ngày 1/7.
Sáng 24/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).