Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định là nguyên nhân gây ra không ít các vụ tai nạn, va chạm giao thông hiện nay.

Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định là nguyên nhân gây ra không ít các vụ tai nạn, va chạm giao thông hiện nay.

(HBĐT) - Theo thống kê của Đội CSGT Công an TP Hòa Bình, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 37 vụ tai nạn, va chạm giao thông thì có tới 25 vụ do đối tượng là thanh niên trong độ tuổi 18-27 gây ra. Đây là thực tế đáng báo động cho thấy cần làm ngay việc nâng cao ý thức chấp hành Luật lệ về ATGT cho bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay.

 

Từ ngày 21-27/6, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 2 vụ va chạm giao thông do các đối tượng trong độ tuổi thanh niên gây ra. Vụ thứ nhất xảy ra vào hồi 11h30 phút ngày 21/6 tại đường Lý Thường Kiệt (Tổ 1- P. Chăm Mát- TP Hòa Bình). Chiếc xe mô tô mang BKS 28 S6- 0750 do Đinh Tiến Hoạt sinh năm 1988 điều khiển đã va chạm với chiếc xe mô tô mang BKS 28 F1- 3743 do Phạm thị Hương sinh năm 1980 điều khiển. Khi đó, chị Hương đang chở phía sau là con trai Phạm Quốc Huy sinh năm 2004. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Đinh Tiến Hoạt đi không đúng phần đường gây va chạm. Vụ va chạm xảy ra ngày 27/6, nguyên nhân ban đầu được xác định cũng do lỗi Bùi Văn Tiến sinh năm 1988 (đăng ký HKTT tại xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn) gây ra. Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều vụ va chạm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố mà đối tượng chính gây nên nằm trong độ tuổi thanh niên.

 

Hiện nay, điều kiện để thanh niên tiếp cận với những thông tin luật khá thuận lợi, nhưng hiện tượng thanh niên vi phạm Luật Giao thông vẫn ở mức cao. Cũng theo thống kê của Đội CSGT Công an TP, trong 6 tháng qua, Đội đã tiến hành lập biên bản 4.104 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ. Trong đó có 31 đối tượng vi phạm dưới 18 tuổi và 1.662 trường hợp vi phạm nằm trong độ tuổi từ 18-27 tức là chiếm tới xấp xỉ 50% tổng số các trường hợp vi phạm. Qua đó cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của một bộ phận không nhỏ thanh niên còn nhiều hạn chế.

 

Nằm trên địa bàn thường xuyên xảy ra tai nạn, va chạm giao thông, bà Đặng Thị Thùy (P.Phương Lâm- TP Hòa Bình) cho biết: “Hiện nay, nhiều thanh niên điều khiển xe đánh võng, lạng lách gây nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà còn cho những người tham gia giao thông khác. Rất mong các cơ quan chức năng có hình thức xử phạt nghiêm minh các đối tượng này. Có như thế người dân như chúng tôi mới yên tâm khi đi ra đường.” Đây cũng là suy nghĩ của không ít người dân sống dọc tuyến Quốc lộ 6A- địa bàn trọng điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

 

Vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để chỉ cho thanh niên nhận diện được mình đang vi phạm, thấy những vấn đề đang tồn tại trong chính mình để điều chỉnh hành vi. Việc cung cấp thêm những thông tin chế tài để thanh niên nhận diện rõ trách nhiệm, quyền lợi và kể cả những ràng buộc của mình khi vi phạm giao thông là việc làm cần thiết. Chỉ có như thế mới hi vọng sẽ góp phần chuyển biến tích cực ý thức của thanh niên khi tham gia giao thông.

 

Trung tá Nguyễn Văn Thành, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP cho biết: Thời gian qua, chúng tôi luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến đông đảo quần chúng nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, phối hợp với Công an các phường, xã trên địa bàn lồng ghép tổ chức tuyên truyền Luật giao thông cho hơn 8.000 lượt đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh… Phân phát 350 quyển tài liệu liên quan đến Luật giao thông cho người vi phạm. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố, Ban ATGT chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các xã, phường thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành vi cho nhân dân đặc biệt là cho đối tượng thanh niên.

 

 

                                                                                     Hải Yến 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục