Đinh Đắc Lộc hiện đã bỏ trốn.

Đinh Đắc Lộc hiện đã bỏ trốn.

Mấy ngày qua, dư luận khá quan tâm đến vụ 10 "hiệp sĩ" ở Bình Dương bị cơ quan Công an triệu tập vì liên quan đến vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra ở quận 12, TP Hồ Chí Minh. Để rộng đường dư luận, Báo CAND xin nêu chi tiết về vụ việc này từ kết quả điều tra bước đầu của cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh.

 

Theo đơn trình bày của ông Nguyễn Văn Hiệp, 43 tuổi, ngụ phường 2, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, thì trước đây ông có cho một người tên Phạm Quốc Dũng mượn tiền. Để làm tin, ông Dũng đưa cho ông Hiệp chiếc xe ôtô Innova BKS 52Z-5040 (do Công ty TNHH Sơn Nguyên đứng tên) và nói khi nào trả tiền sẽ lấy xe lại.

Tối 17/8, ông Đinh Đắc Lộc, 29 tuổi, ngụ phường Đakao, quận 1, TP Hồ Chí Minh, đến tiệm áo cưới Uyên My nằm gần Câu lạc bộ Lan Anh trên đường CMT8, quận 10, TP Hồ Chí Minh để gặp ông Hiệp nhằm trao đổi về việc trả tiền để lấy lại chiếc xe này. Ông Lộc đưa cho ông Hiệp 240 triệu đồng. Ông Hiệp lấy 10 triệu đồng bỏ vào túi quần, còn lại 230 triệu đồng bỏ vào cốp xe gắn máy rồi chở người em gái tên Mai Hương đi về nhà ở Hóc Môn.

Khi đi đến đường Song Hành QL22 thuộc địa phận phường Trung Mỹ Tây (quận 12) thì ông Hiệp, chị Hương bị một nhóm thanh niên (trong đó có Lộc) khoảng 10 người ép xe ông Hiệp vào lề. Những người này tự xưng là Công an và đưa ông Hiệp, chị Mai Hương về Công an phường Trung Mỹ Tây để làm việc.

Tại đây, một người thanh niên vào liên hệ với trực ban Công an phường giới thiệu tên là Hải, "hiệp sĩ" đường phố phường Phú Hòa ở tỉnh Bình Dương và đề nghị trao đổi về vụ việc liên quan đến xe Innova. Do đây là vụ việc dân sự nên Công an phường trả lời: "Công an phường không có chức năng để giải quyết vụ việc dân sự". Nghe vậy, ông Hiệp, chị Hương bước ra ngoài thì thấy Lộc mở cốp xe của ông Hiệp lấy 230 triệu đồng rồi leo lên xe Innova cùng nhóm thanh niên nhanh chóng bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan CSĐT Công an quận 12 tiến hành xác minh nơi ở của Đinh Đắc Lộc nhưng người này không còn có mặt ở địa phương. Còn nhóm thanh niên trong đơn tố cáo được xác định là các "hiệp sĩ" thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) gồm Nguyễn Thanh Hải, Trần Anh Tuấn, Hồ Duy Tân, Lê Đặng Trần Đại, Đặng Quốc Nghiêm, Thạch Đạt, Phạm Tấn Thành, Phạm Anh Thường, Nguyễn Tấn Giàu và Biện Tấn Dũng...   

Qua sự việc trên, cho thấy rằng, việc Nguyễn Thanh Hải cùng nhóm "hiệp sĩ" tạo điều kiện để cho Đinh Đắc Lộc "cướp" lại số tiền 230 triệu đồng là việc có thật. Và nhân vật trung tâm trong vụ việc này chính là Đinh Đắc Lộc. Tuy nhiên, do hiện tại Lộc đã bỏ trốn nên những lời khai của ông Nguyễn Văn Hiệp, hay nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương chỉ là một phía vì chưa có cơ sở để đối chứng, làm rõ trách nhiệm của từng người liên quan đến vụ việc này.

Mặt khác, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên Công an quận 12 triệu tập những người có liên quan, trong đó có 10 "hiệp sĩ" Bình Dương để lấy lời khai là việc làm bình thường trong tố tụng. Song, theo xác minh của Công an quận 12 thì nhóm hiệp sĩ nói trên đi cùng Đinh Đắc Lộc ra khỏi địa bàn tỉnh Bình Dương nhưng lại không báo cáo xin ý kiến của Chủ nhiệm CLB PCTP phường Phú Hòa là có thiếu sót.

Hơn nữa, theo một cán bộ của Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh thì việc "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cho rằng, khi Đinh Đắc Lộc trình bày vụ việc thì Hải nghi ngờ đây là vụ tống tiền (theo lời Hải trình bày trên một số báo) nên đã cùng nhóm “hiệp sĩ” đồng ý giúp đỡ Lộc. Đây là hành động quá chủ quan, bởi nhóm "hiệp sĩ" chỉ mới tiếp nhận thông tin, chưa biết cụ thể như thế nào.

Trong khi vụ việc xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nhưng lại không có sự phối hợp với Công an địa phương là việc làm khá tùy tiện, không thể chấp nhận được.

 

                                                                 Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục