Tổ liên gia tự quản xóm Nà Cụt (xã Nà Phòn) là đơn vị tiêu biểu được khen thưởng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2013.

Tổ liên gia tự quản xóm Nà Cụt (xã Nà Phòn) là đơn vị tiêu biểu được khen thưởng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2013.

(HBĐT) - Kết thúc năm 2013, xã Nà Phòn (Mai Châu) chỉ xảy ra 9 vụ vi phạm pháp luật (giảm 10 vụ so với năm 2012). Tình hình ANTT quý I/2014 tiếp tục được giữ vững. Có được chuyển biến này là do Nà Phòn đã đặc biệt chú trọng tuyên truyền pháp luật, đấu tranh trấn áp tội phạm bằng nhiều hình thức hiệu quả.

 

Đồng chí Hà Văn Trình, Trưởng Công an xã cho biết: Địa bàn xã Nà Phòn giáp ranh với bản Pom Coọng (thị trấn Mai Châu) và bản Lác (xã Chiềng Châu) là những bản du lịch, lượng khách ra, vào đông. Trong khi đó, trên địa bàn xã đất canh tác ít, không có nghề phụ, nhiều bà con phải đi làm ăn xa. Ngoài ra, trình độ dân trí thấp dẫn đến việc nắm bắt các chủ trương, chính sách, chấp hành pháp luật còn hạn chế. Số đối tượng tù tha, sau cai nghiện, có hồ sơ 163/CP của toàn xã lên đến 15 đối tượng. Thực tế này đã đặt ra nhiều khó khăn cho đảm bảo ANTT trên địa bàn xã. Thời gian qua, trên địa bàn xã đã xảy ra một số vụ việc như: trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, bạo lực gia đình, cố ý hủy hoại tài sản bằng cách phun thuốc trừ cỏ vào rau và ngô...

 

Trước thực tế đó, Ban Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã đồng bộ thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo ANTT. Cụ thể, Ban Công an xã đã phối hợp với cấp ủy chi bộ, hội, đoàn thể các xóm tổ chức họp dân, vận động nhân dân tố giác tội phạm bằng phiếu kín, thực hiện “đến từng nhà, rà từng đối tượng” rồi sau đó tổng hợp, triệu tập các đối tượng lên xã để giáo dục, răn đe.

 

Kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy, riêng năm 2013, Công an xã đã kết hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền thường xuyên ở các xóm và xét nghiệm bằng que thử ma túy. Kết quả trong số 20 người bị triệu tập đến kiểm tra qua thông tin tố giác của người dân, đã phát hiện 4 người dương tính và 16 người âm tính. Các đối tượng có kết quả dương tính đã được lập hồ sơ và đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

 

Bên cạnh đó, xã Nà Phòn đã xây dựng và duy trì hoạt động tốt của 21 tổ liên gia, 6 tổ hòa giải. Phối hợp với MTTQ, các hội, đoàn thể tập huấn tại xã cho các tổ trưởng một số nhiệm vụ cơ bản của tổ trưởng, tổ liên gia tự quản và công tác giải hòa theo thẩm quyền ở cơ sở. Bước đầu cho thấy các tổ đã đi vào hoạt động và đem lại hiệu quả trong tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và hòa giải những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, thôn xóm, góp phần vào công tác đảm bảo ANTT. Các tổ liên gia tự quản đã vận động các hộ gia đình và thành viên trong tổ cùng nhau bàn bạc, ký cam kết “không vi phạm pháp luật, không mắc vào các TNXH, nhất là tệ nạn ma túy”.

 

Ngoài ra, chú trọng công tác tuyên truyền, Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy, Luật Giao thông, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ phụ nữ và trẻ em, Luật Hình sự và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về phòng, chống ma túy, HIV, mại dâm, mê tín dị đoan, nạn tảo hôn đến 5 xóm cho hàng nghìn lượt người tham gia.

 

Công tác quản lý hành chính về ANTT như quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và quản lý hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng được thực hiện nghiêm túc; đảm bảo chủ động được công tác phòng ngừa.

 

Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, xóm xây dựng và phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chung tay xây dựng NTM.

 

Những nỗ lực trên đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong đảm bảo ANTT của xã Nà Phòn. Năm 2013, xã đã vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

 

 

                                                                         Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục