(HBĐT) - Cách trung tâm thành phố Hà Nội 46 km, nằm chạy dài theo QL6 nối liền Thủ đô với khu vực Tây Bắc, điều kiện tự nhiên có nhiều thuận lợi, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) đã thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Điểm nhấn là sân gold Phượng Hoàng được cấp phép đầu tư xây dựng năm 2004 với diện tích 311,7 ha. Tiếp đến là dự án Khu du lịch văn hoá Việt - Mường (nay là thung lũng Nữ Hoàng) diện tích 141,7 ha được UBND tỉnh ra Quyết định thu hồi đất từ tháng 6/2004 cho nhà đầu tư thuê để phát triển du lịch. Từ đây, Lâm Sơn có những biến động không ngừng trong đời sống, sinh hoạt của người dân và “sức nóng” của nó vẫn lan tỏa cho đến hôm nay.

 

Từ nhiều năm, địa danh Lâm Sơn xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng với những sự việc liên quan đến đất đai, lao động, việc làm, đời sống của người dân đã nhường đất cho công trình, dự án. Từ chuyện đi làm nương bằng ô tô đến chuyện người dân xung quanh sân gold phải chịu cảnh nghẹt thở vì thiếu nước sinh hoạt, nguồn nước bị ô nhiễm do hóa chất mà doanh nghiệp đã dùng để chăm sóc sân gold. Rồi đến chuyện dân thấy đất ruộng bỏ không thì tiếc nhưng hễ trồng cấy cây gì liền bị doanh nghiệp yêu cầu phá bỏ vì đây là “đất dự án”...

 

Trung tuần tháng 12/2014, có dịp về công tác tại Lâm Sơn, một lần nữa chúng tôi lại được nghe “tiếng thở dài của người dân” thông qua những câu chuyện mà họ giãi bày. ông Nguyễn Thành Thạo, trưởng xóm Lâm Sơn, một bậc cao niên bày tỏ: Thực hiện chủ trương của tỉnh, của huyện, người dân chúng tôi đã bàn giao đất cho dự án thung lũng Nữ Hoàng hơn 140 ha nhưng đến nay, sau 10 năm mới đền bù được khoảng 80%. Còn lại những hộ chưa được đền bù hầu hết là ở nhà cấp 4 đã đến thời điểm xuống cấp, nhưng vì trong quy hoạch nên không dám nâng cấp, xây mới, muốn di rời cũng không xong. Không những thế, tất cả những hộ trong vùng dự án và liền kề vùng dự án quy hoạch hơn 10 năm nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì nhà đầu tư không triển khai xây dựng công trình, dự án không hoạt động nên đất đai bỏ hoang hoá hết sức lãng phí, thế nhưng nếu như người dân cấy trồng trên mảnh đất ấy sẽ bị nhà đầu tư phá bỏ.

 

Cũng liên quan đến đất đai, anh Nguyễn Ngọc Triền, trưởng xóm Rổng Vòng lại bày tỏ nỗi niềm khác: Việc cấp đất tái định cư cho người dân trong xóm không hiểu mắc mớ ở điểm nào mà tính đến nay đã 7 năm trôi qua vẫn chưa hoàn tất. Trong việc này, theo quan sát của người dân chúng tôi thì ngay công đoạn đo đạc các cán bộ được giao nhiệm vụ đã làm chưa hết trách nhiệm dẫn đến tình trạng chỗ thừa, chỗ lại thiếu. Những chỗ thiếu đó lại bắt chúng tôi phải bỏ tiền ra để đền bù là không đúng. Bên cạnh đó, hiện tại quỹ đất vẫn dư thừa để tách hộ cho dân nhưng giá đất lại quá cao (1, 8 triệu đồng/ m2). Người dân nông thôn đã mất đất, mất ruộng như chúng tôi không đủ điều kiện để mua lại. Có một nghịch lý đang diễn ra là trong khi người dân khu tái định cư không có nổi 500  m2 đất sản xuất thì lâm trường đóng trên địa bàn lại nắm giữ một diện tích đất quá lớn và cho người nông dân thuê lại với giá cao (với giá đó thì việc sản xuất chỉ đủ lấy công làm lãi). Hàng ngày phải đối mặt với những vấn đề phức tạp “hậu công trình dự án”, ông Hoàng Kiều, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn đã thẳng thắn bày tỏ: Xã chúng tôi được chọn là điểm đầu tư 2 dự án lớn. Dự án sân gold đã hoàn thành và đi vào hoạt động nhiều năm qua, nhưng những vấn đề hậu dự án vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vì chưa xây dựng xong đường tránh cho người dân đi qua nên hàng ngày (mùa đông cũng như mùa hè) người nông dân phải có mặt từ 5h30’ đứng trước cổng sân gold chờ xe ô tô chở qua sân gold để đến với vạt nương, thửa ruộng nhà mình. Buổi chiều cũng phải có mặt đông đủ lúc 17h ở phía bên kia để xe đón qua nên hết sức bất tiện. Còn với dự án thung lũng Nữ Hoàng đã bàn giao đất từ năm 2004 nhưng đến nay, theo quan sát của chính quyền địa phương, nhà đầu tư mới xây dựng được khoảng hơn 10 biệt thự cho thuê, 9 ngôi nhà sàn và dãy tường rào bảo vệ... hầu như không hoạt động. UBND xã đã nhiều lần kiến nghị với huyện, tỉnh tìm hướng xử lý nhưng chưa thấy hồi âm.

 

Trực tiếp nghe những ý kiến phản ánh từ đại diện chính quyền và người dân xã Lâm Sơn tại diễn đàn tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đồng thời có ý kiến chỉ đạo: UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thành sớm con đường tránh sân gold để việc đi lại của người dân được thuận tiện. Các Sở: Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, UBND huyện Lương Sơn rà soát lại nguyên nhân dự án chậm tiến độ (thung lũng Nữ Hoàng) đề xuất giải pháp xử lý. Trong quý I /2015, Sở Tài nguyên - Môi trường phải có báo cáo cụ thể về việc cho dân thuê đất của lâm trường trên địa bàn xã Lâm Sơn. Chậm nhất đến tháng 6/2015 phải giải quyết xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân thuộc vùng dự án của xã Lâm Sơn để đảm bảo quyền lợi của người dân. Được nghe những ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền và  nhân dân xã Lâm Sơn vững vàng niềm hy vọng: những chuyện về đất đai, lao động, việc làm, nguồn sinh kế... ở Lâm Sơn sẽ thực sự “hạ nhiệt” trong năm 2015.

 

 

 

 

                                                                      Thúy Hằng

 

Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục