Học phí năm học 2010-2011 đã được nhiều trường đẩy lên với lý do chi phí đầu vào tăng, học phí tăng theo để bù đắp

Mặc dù tuyển sinh tương đối khó khăn ở năm học trước nhưng năm nay Trường ĐH Đại Nam vẫn quyết định tăng học phí đối với khóa tuyển sinh năm 2010 (riêng các khóa đã tuyển sinh trước thì vẫn giữ nguyên mức học phí cũ). Cụ thể: hệ ĐH tăng từ 800.000 đồng/tháng lên 980.000 đồng/tháng đối với tất cả các ngành học; hệ CĐ tăng từ 700.000 đồng/tháng lên 800.000 đồng/tháng.


Thí sinh thi vào Trường ĐH FPT năm 2009

Tăng để bù trượt giá


Lý giải việc tăng học phí lên mức khá cao này, đại diện nhà trường cho biết sở dĩ trường phải tăng là do trượt giá, các chi phí đầu vào đều đã tăng lên quá cao.


Trường ĐH FPT, một trong những trường thu học phí thuộc loại cao nhất trong số các trường ngoài công lập với giá hàng ngàn USD/học kỳ tuy không tăng học phí từng học kỳ nhưng lại tăng học phí của cả khóa học bằng cách tăng thêm một học kỳ nữa.

Theo đó từ năm nay, học phí của một khóa học sẽ tăng từ 8.800 USD/khóa học (8 kỳ) lên 9.900 USD/khóa học, như vậy cũng có nghĩa để có được tấm bằng tốt nghiệp ĐH, các sinh viên sẽ phải đóng thêm hơn 20 triệu đồng nữa.

Đại diện nhà trường cho biết học phí sẽ được thu theo từng học kỳ bằng tiền Việt Nam theo tỉ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ở thời điểm đóng học phí.      


Trường ĐH Dân lập Thăng Long là một trong những trường sẽ tăng học phí trong năm nay với mức thu khác nhau theo từng ngành. Nếu năm ngoái mức học phí thấp nhất của trường này là 11 triệu đồng/năm đối với ngành ít phải đầu tư cơ sở vật chất tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh... và cao nhất là 12 triệu đồng/năm đối với ngành điều dưỡng thì năm nay mức học phí này sẽ tăng 10%.

Một lãnh đạo nhà trường cho biết mức tăng 10% này là để bù vào các khoản trượt giá trong năm qua.


Học phí thấp nhất: 7 triệu đồng/năm


Ông Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng Trường ĐH Dân lập Hải Phòng, cho biết để ổn định việc tuyển sinh cũng như tạo điều kiện cho sinh viên không phải lo lắng nhiều về kinh phí trong quá trình học, năm nay mức học phí của trường là 7,9 triệu đồng/năm, đây có thể coi là mức học phí thấp nhất so với các trường dân lập khác.

Ông Nghị cho rằng mức tín dụng mà sinh viên được vay là 8,4 triệu đồng/năm thì học phí gần 8 triệu đồng/năm của trường có thể phần nào thu hút được sinh viên.

Một trường cũng mới thành lập và ít tên tuổi khác là Trường ĐH Thành Tây cũng có mức học phí khá khiêm tốn là 700.000 đồng/tháng đối với hệ ĐH và 500.000 đồng/tháng đối với hệ CĐ. Với mức học phí này, nhiều khả năng trường sẽ dễ dàng hơn trong việc cạnh tranh xét tuyển để thu hút thí sinh với các trường khác trong mùa tuyển sinh tới.


Với mức học phí 18 triệu đồng/năm đối với các ngành kinh tế và 20 triệu đồng/năm đối với các ngành kỹ thuật, học phí của Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà khá cao so với mặt bằng chung của các trường ĐH dân lập hiện nay.

Với mức học phí này, Trường ĐH Bắc Hà rất khó thu hút thí sinh, tuy nhiên, theo bà Thanh Thủy, đại diện nhà trường, để bảo đảm thực hiện những mục tiêu về đào tạo, đặc biệt là chất lượng đào tạo mà trường đặt ra, mức học phí này vẫn phải duy trì.


Với chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 chỉ vẻn vẹn 600 sinh viên, Trường ĐH Nguyễn Trãi năm nay thu học phí 1,5 triệu đồng/ tháng, tức 15 triệu đồng/năm cho tất cả các ngành học.

 

                                                                                     Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Cần chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ sớm, không lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XVI, năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Nhiều bất cập với giáo viên được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, thực tế đội ngũ nhà giáo còn có một số bất cập.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.

Những lưu ý trong tuyển sinh

Hiện nay, các trường đại học bắt đầu triển khai các phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh năm 2024. Để hạn chế các sai sót, tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã đưa ra các lưu ý để thí sinh, trường đại học và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất.

Dự thảo Luật Nhà giáo: Quy định chức danh, chuẩn nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định chức danh, chuẩn nhà giáo, chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục