Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 13/7, tại Trung tâm Giáo dục- lao động xã hội huyện Lạc Sơn, Tiểu ban Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Ban chỉ đạo 09 tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp số 33/QCLN- LĐTBXH-TP-YT-CA-TA liên ngành về phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo, chuyên viên các Sở Y tế, Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

 

Theo số liệu điều tra, rà soát của Công an tỉnh, tính đến hết tháng 6/2016 tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ đang sinh sống ở cộng đồng trên địa bàn tỉnh là 1.628 người (giảm 35 người so với thời điểm năm 2015), số người nghi nghiện 325 người, có 138 /210 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy (tăng 2 xã so với thời điểm cuối năm 2015). Đã lập 220 hồ sơ theo quy chế phối hợp và chuyển 193 hồ sơ đến tòa án nhân dân để xem xét , quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 146 người đã có quyết định của tòa án áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại trung tâm, 2 trường hợp chuyển sang điều trị Methadone; 2 người bị ốm, 4 trường hợp chuyển khởi tố hình sự. Hiện còn 47 hồ sơ đang được tòa án nhân dân thụ lý xem xét.

 

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm chữa bệnh- giáo dục- lao động xã hội Hòa Bình quản lý 209 học viên, 114 học viên đã  được ra.  Trung tâm giáo dục- lao động xã hội Lạc Sơn tổ chức tiếp nhận, quản lý 89 học viên, 61 học viên ra trong kỳ. Trong công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng đã hỗ trợ cắt cơn nghiện cho 18 người tham gia chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng ở các huyện Lạc Sơn, Yên Thủy và Tân Lạc.

 

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy chế phối hợp như: Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính Phủ còn rườm rà, nhất là quy định về việc yêu cầu người nghiện ma túy phải có mặt trong cuộc họp tư vấn rất khó thực hiện bởi hầu hết người nghiện ma túy đều có xu hướng trốn tránh, không hợp tác, khi có thông tin về việc lập hồ sơ đều bỏ trốn đi khỏi địa phương, thậm chí có nhiều trường hợp đi khỏi nơi cư trú khi nhận được quyết định của tòa án nhân dân về việc áp dụng chế độ cai nghiện bắt buộc. Người nghiện ma túy và gia đình họ phần lớn đều thuộc diện khó khăn, không có khả năng tài chính đóng góp để tham gia đủ thời gian, quy trình cai nghiện tự nguyện tại trung tâm hoặc tại cộng đồng. Hiện nay chỉ mới quy định hỗ trợ miễn, giảm cho các đối tượng thuộc diện chính sách người có công, hộ nghèo, khuyết tật nặng mà chưa có cơ chế hỗ trợ cho các đối tượng khác…

 

Trong 6 tháng cuối năm, Tiểu ban Phòng chống tệ nạn xã hội tham mưu trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của  Đảng, chính quyền về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tại cộng đồng. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác chuyên môn các cấp về dự phòng và điều trị ma túy, chuyển đổi và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng về điều trị nghiện ma túy, tổ chức rà soát tổng hợp phân loại các nhóm đối tượng người nghiện ma túy, người nghiện ma túy sau cai để làm cơ sở lập kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng.

 

 

                                                                      

                                                                         Việt Lâm

 

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục