Máy hấp dụng cụ ở Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn vi sinh,  Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỏng đã hơn 1 năm nay nhưng  không có kinh phí để sửa chữa.

Máy hấp dụng cụ ở Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỏng đã hơn 1 năm nay nhưng không có kinh phí để sửa chữa.

(HBĐT) - Giới thiệu với chúng tôi máy hấp dụng cụ ở Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh Trần Văn Sơn, kỹ sư Phòng Vật tư trang thiết bị y tế cho biết: Đây là một trong những trang thiết bị hiện đại của Thụy Điển sử dụng hấp dụng cụ trước và sau phẫu thuật được dự án đầu tư cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ năm 2007 bao gồm 3 máy. Theo quy trình vận hành, hàng năm phải duy tu, bảo dưỡng máy. Trong quá trình sử dụng khoảng 6-7 năm thì máy trục trặc, hỏng hóc cần phải sửa chữa. Khi đó phải nhập linh kiện từ nước ngoài, mỗi lần hàng trăm triệu đồng. Hiện tại, 1 trong 3 máy hỏng hơn 1 năm nay nhưng không có kinh phí để sửa chữa.

 

Ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Nhiều năm nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu. Ngoài các khoản thu từ BHXH, viện phí thì có nguồn thu từ xã hội hóa các thiết bị hiện đại của Bệnh viện. Tuy nhiên, các nguồn thu không đủ để chi trả các chi phí như điện, nước, một phần lương của cán bộ, y, bác sĩ... Hiện nay, trang thiết bị của Bệnh viện trị giá khoảng 300 tỷ đồng được đầu tư từ các dự án, nguồn viện trợ. Nhiều trang thiết bị nước ngoài của dự án chuyên dụng, đắt tiền nên việc sửa chữa, bảo dưỡng rất tốn kém nhưng các dự án không có khoản khấu hao, sửa chữa, bảo dưỡng hàng năm. Nguồn này Bệnh viện phải tự lo. Theo quy trình vận hành sử dụng đối với các trang thiết bị của ngành y tế, nguồn sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu hàng năm chiếm khoảng 6% kinh phí trang thiết bị. Như vậy cần khoảng 18 tỷ đồng /năm. Nhiều năm nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh mới chỉ đáp ứng được nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng 20%. Bởi vậy, những máy móc, hạng mục cần thiết mới được đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng.  

Qua tìm hiểu của chúng tôi, tại các khoa bệnh trang thiết bị dần xuống cấp do quá trình sử dụng không hợp lý. Nhiều phòng bệnh, thiết bị nước, điện nhanh hỏng do bệnh nhân ý thức sử dụng kém. ông Trần Mạnh Cường, phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) cho biết: Thỉnh thoảng tôi vào Bệnh viện điều trị và phải nằm nội trú. Hầu hết trang thiết bị điện, nước của các phòng bệnh xuống cấp nhanh. Nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không có ý thức sử dụng và bảo vệ tài sản công. Do vậy, nhiều phòng bệnh khu vệ sinh không sử dụng được. Có phòng nước bệ vệ sinh không đóng chảy suốt ngày đêm gây lãng phí. Có người nghĩ đây là tài sản của Nhà nước nên chưa có ý thức giữ gìn, bảo vệ. Không chỉ gây lãng phí và còn ô nhiễm phòng bệnh.  

Để có giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân trong thời gian tới, theo ông Trần Văn Thắng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh không có kinh phí mà chỉ trông chờ vào lộ trình tăng viện phí khám, điều trị BHYT đến năm 2018. Từ đó, có nguồn kinh phí để duy tu, sửa chữa các thiết bị y tế. Trong thời gian tới, dự án mở rộng bệnh viện được ảrập Xêút tài trợ xây dựng, đầu tư trang thiết bị với tổng kinh phí 21 triệu USD sẽ đáp ứng được nhu cầu khám, điều trị của nhân dân. Chúng tôi mong muốn bệnh nhân, người nhà của bệnh nhân sẽ giúp bệnh viện sử dụng hợp lý, có ý thức bảo vệ tài sản   để bệnh viện ngày càng phục vụ người bệnh được tốt hơn.             

                                                                                

 

                                                                                 Việt Lâm

 

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục