Hội nghị liên kết hợp tác tiêu thụ nông sản sạch.

Hội nghị liên kết hợp tác tiêu thụ nông sản sạch.

(HBĐT) - Ngày 29/7, trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại kết nối giữa tỉnh ta với thành phố Hà Nội, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản đã tổ chức hội nghị liên kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm sạch với thành phần tham dự là đại diện các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. Phía thành phố Hà Nội có cơ quan Trung tâm XTTM Nông nghiệp và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng nông sản.

 

Gần đây, trước những bức xúc về ATTP, tỉnh ta được Bộ NN & PTNT, UBND thành phố Hà Nội chọn lựa là vùng hậu cần lớn cung cấp thực phẩm sạch cho thủ đô. Hiện, toàn tỉnh đã có 8 sản phẩm hàng hóa có chứng nhận tập thể (rau hữu cơ Lương Sơn, quả lặc lày, hạt dổi Lạc Sơn…), 1 sản phẩm cam Cao Phong đã có chỉ dẫn địa lý. Từ chương trình hợp tác nông nghiệp giữa 2 địa phương, thành phố Hà Nội đã định kỳ cung cấp cho tỉnh nhiều thông tin bổ ích về chính sách của Nhà nước trong nông nghiệp, thông tin thị trường các sản phẩm nông nghiệp và giá cả một số mặt hàng vật tư nông nghiệp, hội chợ, phiên chợ nông sản sạch. Tỉnh ta đã giới thiệu 5 cơ sở tham gia hội chợ Tuần lễ giới thiệu nông sản an toàn, chương trình Địa chỉ Xanh – Nông sản sạch và đăng ký cho 2 cơ sở có địa chỉ bán sản phẩm nông, lâm, thủy sản đã được kiểm soát ATTP theo chuỗi.

 

Hội nghị diễn ra trong không khí trao đổi thẳng thắn giữa các doanh nghiệp đến từ thành phố Hà Nội và doanh nghiệp, HTX, nhóm sản xuất của tỉnh. Đây cũng là cơ hội để 2 bên gặp gỡ, chia sẻ thông tin thị trường, giới thiệu năng lực sản xuất, tiêu thụ. Đồng thời, cơ sở sản xuất của tỉnh đã nắm bắt được nhu cầu về sản phẩm của thị trường phân phối, yêu cầu tiêu chí về chất lượng các loại sản phẩm, nhất là sản phẩm đặc trưng để có chiến lược sản xuất sản phẩm tốt hơn. Các sản phẩm kiểm soát tốt chất lượng ATTP khi đưa tiêu thụ tại Hà Nội. Doanh nghiệp 2 bên cũng đã thỏa thuận và ký hợp đồng liên kết đưa sản phẩm nông sản về tiêu thụ tại Hà Nội với khoảng 5 tấn cá Sông Đà, 40 tấn cam Cao Phong/năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, tìm hiểu một số nông sản sạch khác của tỉnh như rau su su, thịt lợn mán, chim bồ câu… nhằm xúc tiến hợp tác liên kết trong thời gian tới.

                                                                                      

 

 

                                                         Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục