Cuộc sống gia đình chị Bùi Thị Xuân ở xóm Bùi cùng hàng trăm hộ dân ở xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) phụ thuộc vào cây sắn, mía nguyên liệu. Các hộ thấp thỏm, lo âu không tiêu thụ được sản phẩm khi cả Nhà máy chế biến tinh bột sắn và Nhà máy mía đường đang bị đình chỉ hoạt động.

Cuộc sống gia đình chị Bùi Thị Xuân ở xóm Bùi cùng hàng trăm hộ dân ở xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) phụ thuộc vào cây sắn, mía nguyên liệu. Các hộ thấp thỏm, lo âu không tiêu thụ được sản phẩm khi cả Nhà máy chế biến tinh bột sắn và Nhà máy mía đường đang bị đình chỉ hoạt động.

(HBĐT) - Sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường của Tổng Cục Môi trường đối với Công ty TNHH Tân Hiếu Hưng và Công ty CP Mía đường Hoà Bình về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Tân Hiếu Hưng bị đình chỉ hoạt động 12 tháng, Công ty CP Mía đường Hoà Bình bị đình chỉ hoạt động 6 tháng. Ngay khi nhận được thông tin trên, nhiều người dân trồng mía nguyên liệu và trồng sắn trên địa bàn luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu.

 

Nỗ lực khắc phục sai phạm...

 

Ngày 19/7, khi chúng tôi có mặt tại xóm Bùi, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) - nơi đặt nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty TNHH Tân Hiếu Hưng (sau đây gọi tắt là Nhà máy chế biến tinh bột sắn) và Công ty CP Mía đường Hoà Bình (sau đây gọi tắt là Công ty mía đường) có một không khí khẩn trương thi công. Giữa trưa nhưng tiếng máy xúc không ngừng nghỉ, nhất là ở phía trong khuôn viên Nhà máy chế biến tinh bột sắn. Trao đổi với chúng tôi, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Lạc Sơn. Quách Khắc Dương cho biết: Thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường của Tổng Cục Môi trường, hiện nay, các đơn vị đang tích cực, khẩn trương khắc phục sai phạm; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo theo quy định. Về phía huyện Lạc Sơn đã đồng ý giao thêm 3 ha đất từ quỹ đất của địa phương cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn để xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề này, ông Trần Sỹ Trọng, Giám đốc Nhà máy chế biến tinh bột sắn cho biết: Ngay sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục sai phạm của Tổng Cục Môi trường, Công ty đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đề nghị huyện Lạc Sơn bố trí thêm quỹ đất cũng như tìm kiếm đối tác và ký kết hợp đồng đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải khép kín theo công nghệ vi sinh tái tuần hoàn hiện đại. Hiện nay, Công ty đang tích cực triển khai và đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đến tháng 10/2016 sẽ hoàn thành.

          

Cùng với Nhà máy chế biến tinh bột sắn, Công ty mía đường cũng đang tích cực triển khai, hoàn thiện các thủ tục, lựa chọn đơn vị xây dựng hệ thống xử lý nước thải. ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Hiện nay, Công ty đã lựa chọn được đơn vị xây dựng hệ thống xử lý nước thải phù hợp cho nhà máy đó là Trung tâm Công nghệ môi trường - Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, Công ty và đơn vị nhận thầu thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải sẽ ký kết hợp đồng trong tháng 7/2016. Ngay sau khi ký kết hợp đồng sẽ bắt tay vào xây dựng, lắp đặt thiết bị Dự kiến việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian 3 tháng. Hệ thống được xây dựng theo công nghệ tái tuần hoàn, giảm thiểu tối đa lượng xả thải ra môi trường. Hơn nữa khi xả thải ra môi trường, nước thải sẽ đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp ở mức cao nhất (chuẩn cột A, QCVN 40:2011/BTNMT).

           

... Cam kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân

          

Lạc Sơn là một trong những địa phương có tổng diện tích mía nguyên liệu và sắn nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến lớn nhất tỉnh với hàng nghìn hộ dân tham gia trồng, chăm sóc. Theo thống kê, hiện nay, riêng địa bàn huyện có khoảng gần 1.000 ha trồng sắn và hàng trăm ha mía nguyên liệu (toàn tỉnh hiện có trên 1.000 ha mía nguyên liệu, tập trung ở các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thuỷ, Đà Bắc và Kim Bôi). Do vậy, việc đình chỉ hoạt động 2 nhà máy vì các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian khá dài đã gây tâm lý thấp thỏm, lo âu cho hàng nghìn hộ dân trồng mía, sắn trên địa bàn huyện. ở xã Tân Mỹ, theo đồng chí Đỗ Văn Bảng, Chủ tịch UBND xã, Hiện nay, xã Tân Mỹ có trên 110 ha mía nguyên liệu và gần 200 ha sắn. Nguồn thu của một bộ phận người dân phụ thuộc vào 2 loại cây này. Do vậy, nếu các nhà máy không kịp đi vào hoạt động đúng thời vụ thì cuộc sống của người dân có những ảnh hưởng, tác động khá lớn. Về phía người dân đang có tâm lý thấp thỏm, lo âu khi niên vụ sản xuất của các nhà máy đang đến gần.

 

Chị Bùi Thị Xuân ở xóm Bùi, xã Tân Mỹ chia sẻ: Cuộc sống của gia đình tôi cũng chỉ trông chờ vào mấy nghìn m2 đất trồng sắn và mía đường. Nếu niên vụ tới, các nhà máy vẫn chưa được đi vào hoạt động sản xuất thì không biết việc tiêu thụ sản phẩm thế nào. Mong các cấp có chính sách hỗ trợ chứ không đời sống người dân chúng tôi đã nghèo lại càng khó khăn hơn.

 

Trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề này, đại diện lãnh đạo Nhà máy chế biến tinh bột sắn và đại diện lãnh đạo Công ty mía đường đều cho biết sẽ cố gắng hết sức để bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người dân theo đúng cam kết. Về phía Công ty mía đường có thuận lợi hơn Nhà máy chế biến tinh bột sắn vì khi thời hạn đình chỉ hết hiệu lực cũng là lúc nhà máy bước vào niên vụ mới. Tuy vậy, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Chúng tôi cam kết, chỉ khi nào hoàn thành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đề ra mới cho nhà máy hoạt động. Nếu hệ thống xử lý nước thải chưa hoàn thiện và chưa đảm bảo yêu cầu thì nhất định chúng tôi chưa hoạt động. Trong điều kiện nào, nhà máy chưa thể hoạt động thì chúng tôi vẫn cam kết sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người dân theo như hợp đồng.

 

Còn về phía Nhà máy chế biến tinh bột sắn, ông Trần Sỹ Trọng cho biết: Công ty đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu để làm cơ sở đề xuất với Tổng Cục Môi trường rút ngắn thời hạn đình chỉ để Công ty bước vào hoạt động sản xuất trong niên vụ 2016 - 2017. Nếu không được các cơ quan chức năng chấp nhận, Công ty sẽ có phương án để bao tiêu, thu mua toàn bộ nông sản cho người dân trong vùng nguyên liệu của Nhà máy.

 

 

 

                                                                  Mạnh Hùng

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục