Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9/8, nắng nóng diện rộng ở khu vực Đông Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp diễn, một số nơi ở Trung Bộ nhiệt cao nhất trên 39 độ C.

 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9/8, nắng nóng diện rộng ở khu vực Đông Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp diễn, một số nơi ở Trung Bộ nhiệt cao nhất trên 39 độ C.
 


Bắc Bộ tiếp tục có một ngày chủ yếu là nắng và nóng. Cường độ nóng tăng nhanh từng giờ, nhiệt độ ở các tỉnh Đông Bắc Bộ từ Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn là 35-36 độ C. Một ít điểm ở phía Tây Bắc Bộ như thành phố Lai Châu, Điện Biên Phủ nắng yếu hơn, nền nhiệt trong khoảng 28-32 độ C.

Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng gay gắt, từ Thanh Hóa đến Phú Yên nền nhiệt tăng thêm với nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C. Một số nơi nắng nóng gay gắt trên 39 độ C như huyện Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), thị xã Ba Đồn (Quảng Bình)…

Những đợt nắng nóng cuối mùa có sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa ngày và đêm. Phía Đông Bắc Bộ nắng nóng tập trung từ giữa trưa, từ 11-17 giờ với nền nhiệt cao nhất 38 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng chủ yếu từ 10-18 giờ với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C. Về đêm và sáng, trời có gió, không khí dịu khá nhanh và nhiệt độ giảm cả gần 10 độ so với ban ngày.

Tây Nguyên và Nam Bộ có trạng thái nắng và mây đan xen, nhiệt độ toàn vùng cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau không vượt quá mức 32 độ C. Đến đầu giờ chiều, mây dông kéo đến gây mưa trên phần lớn diện tích cả 2 khu vực, có những điểm mưa vừa, mưa to cục bộ kèm nguy cơ tố lốc, gió giật và sấm sét.

Trên biển, các vùng biển giữa và Nam Biển Đông, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Rủi ro thiên tai ở cấp độ 1. Huyện đảo Hoàng sa ít mưa, gió mưa/. 

 

 

                                                                           Theo Hanoimoi

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục