Lãnh đạo Huyện ủy Mai Châu trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Mai Hịch.

Lãnh đạo Huyện ủy Mai Châu trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Mai Hịch.

(HBĐT) - Trong những năm qua bằng những hoạt động cụ thể của chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Mai Châu như tặng quà, trao nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, giúp đỡ ngày công lao động sản xuất; triển khai các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công đã góp phần chia sẻ mất mát, hy sinh đối với các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

 

Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn huyện Mai Châu có 421 đối tượng hưởng trợ cấp người có công với cách mạng, trong đó có 132 đối tượng là thương binh, 29 là bệnh binh, 78 nhiễm chất độc da cam... Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn huyện có 62 trường hợp được hỗ trợ chi phí mai táng và hưởng trợ cấp 1 lần với tổng số tiền 162 triệu đồng; trợ cấp tuất hàng tháng cho 147 trường hợp với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; cải thiện nhà ở cho 8 thân nhân người có công với cách mạng; thăm và tặng 1.267 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Huyện đã vận động xây dựng Quỹ đền ơn - đáp nghĩa với số tiền 290 triệu đồng; thẩm định 1679 hồ sơ đối tượng đề nghị giải quyết các chế độ liên quan đến chính sách, ưu đãi người có công; thẩm định và cấp thẻ BHYT cho 1.234 đối tượng; đón 2 hài cốt liệt sỹ di chuyển từ tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình về nghĩa trang liệt sỹ huyện Mai Châu an táng

 

Bên cạnh việc thực hiện chế độ hưởng trợ cấp, huyện Mai Châu còn chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các chế độ đối với người có công như: cấp thẻ BHYT; tổ chức thăm hỏi, động viên; giúp đỡ ngày công lao động, sửa nhà ở cho các gia đình chính sách... Đồng thời, tiếp tục vận động cán bộ, đơn vị, nhân dân tham gia xây dựng Quỹ đền ơn - đáp nghĩa. Thông qua các hoạt động trực tiếp, gián tiếp, đến nay toàn huyện đã có trên 90% người có công và gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của cư dân trên địa bàn.

 

Để tiếp tục quan tâm chăm sóc người có công, thời gian tới, phòng LĐ - TB&XH tiếp tục nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công. Tổ chức tập huấn các quyết định, nghị định, thông tư về chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân của họ cho các cán bộ làm công tác LĐ -  TB&XH các cơ sở. Rà soát, thẩm định hồ sơ những đối tượng là người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học, mua BHYT, cải thiện nhà ở, mai táng phí. Tổ chức thực hiện điều dưỡng,    cấp dụng cụ chỉnh hình cho người   có công. Vận động, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng Quỹ đền ơn - đáp nghĩa.

 

Đồng chí Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Mai Châu cho biết: Phát huy truyền thống Uống nước nhớ nguồn và thực hiện tốt hơn phong trào Đền ơn - đáp nghĩa phòng LĐ-TB&XH cũng như các ngành liên quan trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện chính sách người có công; thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công, đảm bảo mọi trường hợp đều được hưởng thụ đầy đủ chính sách ưu đãi của Nhà nước, có đời sống tinh thần tốt, điều kiện vật chất đảm bảo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống đạo lý Uống nước, nhớ nguồn; kết hợp chặt chẽ phong trào này với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa ởỷ KDC ở 23 xã thị trấn trên địa bàn huyện

 

                                                                   Thu Hường

                                                                 (Đài Mai Châu)

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục