(HBĐT) - Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Giám đốc BHXH huyện Cao Phong khẳng định: Ngay từ đầu năm, BCĐ thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT toàn dân của huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch BHYT toàn dân giao tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Từ đó tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chính sách BHYT. Bên cạnh đó, BHXH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia BHYT bằng nhiều hình thức. Nhờ vậy, nhận thức, trách nhiệm của người dân được nâng lên. Số lượng người tham gia BHYT tăng lên rõ rệt, chất lượng CSSK nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng như lồng ghép vào các cuộc họp chính quyền, phối hợp với báo chí, truyền hình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền bằng các tờ rơi, tờ gấp “Những điều cần biết khi đi khám, chữa bệnh bằng BHYT” ở Bệnh viện Đa khoa huyện, UBND, trạm y tế các xã, thị trấn. Cán bộ chuyên quản của BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện trực tiếp tuyên truyền, vận động đến từng người dân hoặc thông qua Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân nhằm thu hút nhiều đối tượng tham gia. Qua đó, công tác thực hiện BHYT toàn dân đã được các cấp, ngành từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc. Tạo bước chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác CSSK nhân dân.

Các đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện được mở rộng. Các đối tượng chính sách xã hội: hưu trí, người có công với cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người nghèo, người dân tộc thiểu số được đảm bảo quyền lợi. Công tác CSSK ngày càng được tốt hơn. Các dịch vụ y tế được mở rộng, chất lượng được nâng cao. Những người mắc bệnh hiểm nghèo có chi phí điều trị cao đã được quỹ BHYT chi trả kịp thời góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong CSSK nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Các cơ sở khám, chữa bệnh đã tổ chức đón tiếp, chăm sóc bệnh nhân có thẻ BHYT đến khám và điều trị tại cơ sở y tế đảm bảo tận tình, chu đáo, đúng đối tượng và đúng quy định, đảm bảo được quyền lợi người bệnh có thẻ BHYT.

Bên cạnh đó, các cơ sở khám, chữa bệnh bằng nhiều nguồn kinh phí đã nâng cấp đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Huyện đã triển khai công tác khám, chữa bệnh BHYT đến các trạm y tế xã, thị trấn. Đến nay, toàn huyện có 13/13 trạm y tế đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT.

Nhờ triển khai các biện pháp cụ thể thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, tính đến hết tháng 10, toàn huyện có 39.329 người tham gia, đạt 91% dân số có thẻ BHYT. Theo đồng chí Nguyễn Đức Sơn, trong thời gian tới, để thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và công tác khám, chữa bệnh cho các đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện tốt hơn, BHXH huyện tập trung thực hiện các giải pháp như: Hàng năm, huyện có kế hoạch tập huấn cho cán bộ từ xã đến các thôn, bản để lập danh sách ban đầu đối tượng tham gia BHYT được chính xác. Tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về chính sách ưu đãi của Nhà nước về BHYT. BHXH huyện phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát các đối tượng còn thiếu để bổ sung, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Cùng với đó, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, đặc biệt là trạm y tế xã đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh ban đầu, nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác chuyên môn. Tiếp tục khai thác và mở rộng đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện, tập trung vào BHYT hộ cận nghèo, BHYT học sinh, BHYT hộ gia đình…

 

                                                                                  Hương Lan

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục