(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Minh Hải, Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định: Năm 2016, BHXH tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, trong đó, công tác tuyên truyền được chú trọng và nâng cao chất lượng. Qua đó góp phần đáng kể thực hiện chính sách BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

  BHXH tỉnh tổ chức diễu hành tuyên truyền về chính sách bảo hiểm nhân ngày BHYT Việt Nam 1/7/2016.

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2016, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai  công tác tuyên truyền nhằm tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Cụ thể, định kỳ hàng tháng, BHXH tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền trên “thông tin sinh hoạt chi bộ”  với số lượng 5.000 bản/kỳ và trong hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền BHYT, tuyên truyền Ngày BHYT Việt Nam; phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tổ chức hội nghị đối thoại tại các huyện: Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy và Tân Lạc. Phối hợp với Sở GD&ĐT trong tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên.  Phối hợp Sở LĐ-TB&XH, LĐLĐ tỉnh tuyên truyền về BHXH, BHYT cho người lao động tại các KCN. Phối hợp với Bưu điện tỉnh tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT cho đối tượng tự đóng, BHYT hộ gia đình. Phối hợp với Liên minh HTX tổ chức 1 hội nghị đối thoại. Đặc biệt, BHXH tỉnh xác định việc phối hợp với cơ quan truyền thông là một trong những kênh tuyên truyền quan trọng, dễ đến với người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn. Trong năm, BHXH tỉnh đã ký quy chế phối hợp với Đài PT-TH tỉnh phát sóng chuyên mục “An sinh xã hội”. Phối hợp với Báo  Hòa Bình tổ chức chuyên mục “BHXH, BHYT đến với mọi nhà” với 3 chuyên mục/tháng. Chuyên mục hỏi và đáp trên Báo Hòa Bình cũng được BHXH tỉnh phối hợp trả lời chu đáo. Bên cạnh đó, BHXH  tỉnh phối hợp với Báo BHXH, Tạp chí BHXH tuyên truyền, gửi báo, tạp chí BHXH đến các cơ quan, đơn vị tham gia BHXH, BHYT và các trạm y tế xã, phường, thị trấn, trường học trong toàn tỉnh. Định kỳ hàng quý, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về BHXH, BHYT cho các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Công tác tuyên truyền trực quan cũng được BHXH tỉnh thực hiện hiệu quả. Trong năm đã tổ chức treo băng rôn các ngày 16/2, Ngày BHYT Việt Nam 1/7, tuyên truyền về BHYT học sinh… với tổng số 150 băng rôn đã treo. BHXH tỉnh xây dựng 4 cum pa nô tại các huyện: Mai Châu, Lạc Sơn, Đà Bắc, Lạc Thủy. Phát hành các ấn phẩm tuyên truyền đến tận cơ sở, cụ thể 23.000 tờ “Những điều cần biết về BHYT đối với người lao động trong doanh nghiệp”; 74.000 tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình”; 16.000 tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên”; 34.000 tờ gấp “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện”; 490 tờ áp phích “Những điều cần biết khi đi khám - chữa bệnh”. Tổ chức duy trì hoạt động của Website ngành truyền tải những nội dung liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên tuyên truyền được chú trọng xây dựng. Công tác tuyên truyền tại các huyện, thành phố cũng được chú trọng, trong đó có một số đơn vị làm tốt như: Kỳ Sơn, Tân Lạc, Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, TP Hòa Bình...

 

Đồng chí Nguyễn Minh Hải cho biết: Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp tốt, đạt hiệu quả với các cơ quan, đoàn thể, sở, ngành, trong việc tuyên truyền giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung; Nghị quyết số 21-NQ/TW; đề án lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và năm 2020 đến các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân, giúp mọi người hiểu, tự giác thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, Luật BHYT. Tiếp tục phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng mở các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Tập huấn, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đối với BHXH các huyện, thành phố. Định hướng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ truyền thông tuyến cơ sở. Đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, đối thoại trực tiếp với các nhóm đối tượng; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường; trên Website của BHXH tỉnh… Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT. Tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở, tuyến xã, phường để truyền thông về công tác BHXH, BHYT.

                                                                       Hương Lan

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục