(HBĐT) - Trong thời điểm giao mùa từ thu sang đông, thời tiết thay đổi thất thường. Theo Đài khí tượng thủy văn Hòa Bình, khu vực tỉnh nền nhiệt dao động mạnh từ 15 - 29, 30oC. Buổi sáng và đêm thường lạnh, buổi trưa lại nóng, có lúc có mưa. Đây là điều kiện cho các vi rút, vi khuẩn phát triển, gây hại cho sức khỏe con người, nhất là trẻ em, người già.



Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám, tư vấn cho người nhà bệnh nhi về chăm sóc trẻ.

Bệnh nhi Bùi Tiến Đạt ở xóm Gù, xã Hiền Lương (Đà Bắc) mới 2 tháng tuổi được gia đình đưa đến Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và điều trị trong tình trạng thở khò khè, viêm phế quản phổi. Do tình trạng bệnh khá nặng nên đã phải điều trị tại khoa 10 ngày và tiếp tục điều trị. Trước đó, bệnh nhi đã khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc.

Trẻ em sức đề kháng yếu, dễ nhiễm bệnh và có thể mắc nhiều bệnh cùng một lúc. Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11/2019, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám cho gần 100 lượt bệnh nhi từ 0 - 15 tuổi/ngày và khoảng 30 - 40 trẻ phải nhập viện điều trị. Trong đó, nhiều ca đến khám, vào viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp hoặc mất nước nặng phải điều trị dài ngày. Theo các bác sỹ, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ CKI Ninh Duy Kiên, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Thời điểm này, trẻ đến khám và nhập viện tăng gấp 2 lần so với bình thường. Trẻ chủ yếu mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, miễn dịch dị ứng như: viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản phổi, viêm mũi dị ứng, mẩn ngứa mề đay... và các bệnh truyền nhiễm như: sởi, thủy đậu, tay - chân - miệng. Có trường hợp trẻ cùng lúc vừa bị viêm phổi vừa bị tiêu chảy, dị ứng. Để phòng bệnh cho trẻ, cần giữ nhiệt độ cơ thể ổn định. Buổi sáng và buổi tối, khi nhiệt độ hạ thấp cần giữ ấm, buổi trưa có nắng, nhiệt độ tăng mạnh có thể cho trẻ mặc thoáng hơn. Nâng cao sức đề kháng cho trẻ và tránh cho các cháu đến những nơi tập trung đông người vì vi rút, vi khuẩn thời điểm này lây lan nhanh hơn.

Tại Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lượng bệnh nhân nhập viện cũng tăng so với thời điểm khác, trong đó chiếm phần lớn là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Trung bình mỗi ngày, khoa khám cho từ 40 - 50 lượt bệnh nhân, trong đó, từ 10 - 15 bệnh nhân trong tình trạng phải nhập viện điều trị. Các bệnh lý chủ yếu liên quan đến tai, mũi, họng như: viêm xoang mạn tính, viêm mũi xoang dị ứng, viêm mũi họng cấp, viêm thanh quản cấp, viêm tai giữa, viêm A, ù tai...

Bà Bùi Thị Minh ở xóm Chanh, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) cho biết: Tôi bị viêm xoang, khi thời tiết chuyển mùa, bệnh lại tái phát. Tôi thường xuyên bị nhức đầu, chảy mước mắt, phải nhập viện điều trị 1 tuần, rồi mổ. Sau mổ, sức khỏe dần ổn định.

Để bảo vệ sức khỏe, nhất là khi thời tiết chuyển mùa, người dân cần chủ động tìm hiểu các biện pháp phòng, tránh bệnh, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ và thực hiện theo khuyến cáo của bác sỹ. Thạc sĩ, bác sĩ CKI Lê Công Hải, Phó trưởng khoa Tai mũi họng khuyến cáo: Khi thời tiết thay đổi, mọi người nên giữ ấm cơ thể, nhất là gan bàn tay, bàn chân, tránh tắm lạnh; chế độ ăn đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng; tập thể dục điều độ. Vệ sinh tai, mũi, họng như rửa mũi bằng nước muối 0,9% để đảm bảo đường hô hấp được sạch sẽ, hạn chế nguy cơ lây lan của vi khuẩn, vi rút. Hiện nay, trong cộng đồng có một tỷ lệ khá lớn người dân sử dụng thuốc không theo chỉ định của bác sỹ hoặc sử dụng lại các đơn thuốc cũ khám từ trước. Điều đó dẫn đến nguy cơ kháng thuốc. Vì vậy, khi có các triệu chứng của bệnh nên đến các cơ sở y tế để khám và điều trị.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục