(HBĐT) - Nhằm nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh (KCB) bằng BHYT, những năm qua, mạng lưới y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ngành Y tế đã hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện với Trung tâm Y tế cấp huyện; sáp nhập Bệnh viện Đa khoa thành phố và Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố vào Trung tâm Y tế thành phố; thực hiện giải thể 2 đơn vị là Bệnh viện Nội tiết (thuộc Sở Y tế) và Trung tâm Tư vấn - dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (thuộc Chi cục DS - KHHGĐ); tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện sáp nhập Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


Người dân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Đang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy cho biết: Ngay sau khi sáp nhập, Trung tâm đã khẩn trương hoàn thiện bộ máy, ổn định hoạt động và quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng KCB cho người dân nói chung, bệnh nhân BHYT nói riêng. Đơn vị đã chỉ đạo tuyến cơ sở bám sát chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện chỉ tiêu kế hoạch các chương trình y tế mục tiêu năm 2019, tổ chức, phân công cán bộ giám sát các xã, thị trấn trong toàn huyện. Trong 11 tháng năm nay, trung tâm đã khám bệnh cho 88.209 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 7.425 lượt người, điều trị ngoại trú cho 19.396 lượt người. Trung tâm Y tế huyện cũng luôn chú trọng việc học tập, nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật y học tiên tiến vào thực tế công tác KCB. Điển hình là từ tháng 9/2019, đơn vị đã áp dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi cho người bệnh. Trung tâm phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật nội soi thành công 19 trường hợp, trong đó, chuyên ngành ngoại khoa 18 trường hợp, chuyên ngành sản khoa 1 trường hợp.

Hiện nay, hoạt động KCB và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được hệ thống các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đảm bảo, thực hiện tốt chế độ thường trực 24/24h, đặc biệt trong dịp lễ, Tết. Tổ chức tốt việc cấp cứu, KCB cho nhân dân như: dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, KCB. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Đội ngũ cán bộ y tế luôn thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật, chú trọng nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tổ chức triển khai quy trình khám bệnh một chiều tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh. Tiếp tục tăng cường áp dụng chuyên môn kỹ thuật mới vào công tác chẩn đoán và điều trị, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, cung cấp thuốc cho bệnh viện đúng quy định.

Để thực hiện việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, ngành Y tế và BHXH đã thống nhất việc chuyển tuyến giữa các địa bàn giáp ranh trong tỉnh. Các cơ sở cũng thực hiện nhiều nội dung phù hợp nhằm nâng cao chất lượng KCB, chống quá tải, nằm ghép; tổ chức bộ phận đón tiếp, giải đáp thông tin hướng dẫn người bệnh các thủ tục khám nhập viện hoặc chuyển tuyến sau khi KCB… Để nâng cao chất lượng KCB BHYT, các bệnh viện, trung tâm y tế cũng nâng cao hiệu quả trong việc quản lý công tác KCB BHYT tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, nhất là cung ứng đủ thuốc, đủ chủng loại cho bệnh nhân BHYT, góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành lộ trình BHYT toàn dân. Tính đến hết ngày 31/10/2019, số người tham gia BHYT trên địa bàn toàn tỉnh là 808.205 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 94,7% dân số. Thanh toán chi phí KCB BHYT cho 979.586 lượt người, tăng 49.770 lượt người (5,4%) so với cùng kỳ năm 2018.

Dương Liễu


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục