(HBĐT) - Từ ngày 4/12 đến nay, nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có sự chênh lệch rất lớn giữa ngày và đêm. Liên tục khoảng hơn 1 tuần, nhiệt độ đêm và sáng sớm trên địa bàn tỉnh dao động ở mức từ 6 – 10 độ C nhưng đến trưa trời lại nắng nóng, nhiệt độ nhảy vọt lên mức 23, 24 độ C. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, đời sống cũng như gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân.



Bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Sáng 11/12, chúng tôi có mặt tại khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Trò chuyện với chúng tôi, Bác sỹ CK II Tạ Huy Kiên – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: Khoa vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu do đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái khó thở tăng, ho mạn tính trở nặng… Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng người bệnh. Đây là những ca bệnh điển hình do việc thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Theo số liệu thống kê của Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong khoảng 1 tuần qua, số lượng bệnh nhân đến khám tuy không có sự đột biến, vẫn duy trì khoảng trên dưới 600 bệnh nhân/ngày. Tuy nhiên lại đặc biệt gia tăng các ca bệnh do thay đổi nhiệt độ, thời tiết như: bệnh lý về hô hấp như phổi tắc nghẽn mạn tính, hen ở người lớn; trẻ em thì bị các bệnh lý như hô hấp, viêm mũi họng, viêm phổi… Đặc biệt, trời lạnh, người có bệnh tim mạch chuyển biến xấu hơn, nguy cơ suy tim, đột quỵ, tai biến... tăng cao hơn so các mùa khác.

Bác sỹ CKI Chu Thị Huyền -Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khuyến cáo: Những ngày gần đây, có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm. Đặc biệt về đêm và sáng nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm, rét hại. Điều này rất nguy hiểm đối với các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính. Do đó, chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân mắc bệnh mạn tính cần tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sỹ, phòng tránh không để xảy ra những đợt cấp tính có thể gây biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Với các gia đình có con nhỏ đưa đi học vào buổi sáng sớm khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C cần hết sức lưu ý quàng khăn, đeo khẩu trang, giữ ấm cho trẻ. Tuy nhiên, cũng cần lựa chọn quần áo cho trẻ phù hợp vì đến trưa trời sẽ nắng, nóng, đề phòng trẻ sẽ bị ra mồ hôi quá nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đồng chí Trưởng khoa Khám bệnh cũng lưu ý: Với người già cần lưu ý giữ ấm cơ thể bằng việc đeo khẩu trang, quàng khăn, đội mũ nếu có việc phải đi ra ngoài khi trời lạnh. Các cụ cũng lưu ý không nên đi bộ, tập thể dục vào sáng sớm hoặc chiều tối vì khi đó nhiệt độ xuống thấp, rất nguy hiểm cho sức khỏe. Nên lựa chọn các bộ môn thể dục trong nhà phù hợp với tình hình thời tiết. Để giữ ấm cho cơ thể, bảo vệ sức khỏe, các cụ nên ngâm chân bằng nước gừng ấm trước khi đi ngủ để giữ ấm cơ thể và có giấc ngủ ngon, sâu giấc.

Để bảo vệ sức khỏe và phòng, chống hạ thân nhiệt, cần luôn giữ nhiệt độ trong nhà đủ ấm. Đóng cửa sổ, lấp kín các khe hở làm mất nhiệt mà hơi lạnh lùa vào. Nếu không có các thiết bị làm ấm, cần mặc thêm áo ấm. Khi ra ngoài lạnh, cần mặc đủ ấm. Ngoài ra cần đội mũ, đi găng tay len, đeo khẩu trang (che mũi miệng để khỏi mất nhiệt qua hơi thở). Nếu quần áo, cơ thể bị ướt thì cần lau khô, thay quần áo ngay. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng vì mùa đông cần nhiều thực phẩm hơn để có nhiều nhiệt năng. Không uống rượu, bia mặc dù chúng có thể tạo cảm giác ấm người ngay tức khắc nhưng sau đó có thể khiến cơ thể hạ nhiệt bất ngờ. Người cao tuổi và trẻ em là những đối tượng dễ bị hạ thân nhiệt, vì vậy cần sự quan tâm đặc biệt, nhất là về đêm khi thời tiết lạnh và có các bệnh lý khác đi kèm.


Dương Liễu


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục