(HBĐT) - Tại lễ trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7 năm 2018 - 2019, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh vinh dự có 2 nhóm tác giả đoạt giải với 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Mặc dù bận rộn với công tác khám, chữa bệnh (KCB), chăm sóc sức khỏe nhân dân nhưng đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện luôn dành thời gian, sự quan tâm thỏa đáng cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ khi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh được tổ chức đến nay, năm nào BVĐK tỉnh cũng tham gia và có từ 2 - 3 dự án đoạt giải.



Các bác sỹ Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) áp dụng kỹ thuật mới trong điều trị cho người bệnh.      

 BVĐK tỉnh hiện có 39 khoa, phòng, gồm 9 phòng chức năng, 23 khoa lâm sàng và 7 khoa cận lâm sàng. Tổng số cán bộ, nhân viên của bệnh viện là 704 người, trong đó có 687 viên chức và 17 hợp đồng.

 Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Diệu, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: Trong quy chế hoạt động của bệnh viện có quỹ khen thưởng dùng để khen thưởng kết quả điều trị đột xuất và nhất là những đề tài nghiên cứu khoa học hiệu quả, đạt giải thưởng cấp ngành, cấp tỉnh. Bệnh viện cũng luôn động viên, tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sỹ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các y, bác sỹ đi học được hưởng đầy đủ quyền lợi về lương và khoa học. Những năm qua, bệnh viện đã quan tâm tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp bệnh viện. Từ đó chọn ra những đề tài có chất lượng để tham dự cuộc thi cấp tỉnh.

Tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của BVĐK tỉnh là các bác sỹ: Trương Như Hiển, Trần Hoàng Dương, Tạ Huy Kiên, Phạm Ngọc Tuấn… Trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7 năm 2018 - 2019, giải pháp "Đánh giá kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp nội soi trước phúc mạc đặt tấm lưới nhân tạo (TEP) tại BVĐK tỉnh” của nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Diệu, Nguyễn Huy Toàn, Bùi Minh Tứ đã đoạt giải khuyến khích; giải pháp "Điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với dụng cụ Rocker tại BVĐK tỉnh” của nhóm tác giả: Trương Như Hiển, Nguyễn Đạt Hiếu, Đỗ Đình Vận, Bùi Văn Dương, Bùi Thị Phương Thúy đoạt giải ba.

 Căn cứ trình độ chuyên môn, các bác sỹ đã có nhiều nghiên cứu để cải tiến, nâng cao chất lượng KCB và điều trị. Bác sỹ Trương Như Hiển (Khoa Thần kinh – ung bướu) có nhiều đề tài nghiên cứu trong phẫu thuật chuyên ngành thần kinh, sọ não; bác sỹ Phạm Ngọc Tuấn (Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình) có nhiều nghiên cứu, cải tiến về phương pháp phẫu thuật, điều trị trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình… Phong trào thi đua, tích cực sáng tạo, cải tiến phương pháp điều trị, nghiên cứu khoa học trong đội ngũ y, bác sỹ BVĐK tỉnh ngày càng sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Phó Giám đốc BVĐK tỉnh nhấn mạnh: Hoạt động nghiên cứu khoa học đã thúc đẩy sự sáng tạo, nghiên cứu, học hỏi trong đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện. Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học theo từng khoa, chuyên ngành đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh. Giúp rút ngắn thời gian bệnh nhân phải nằm viện; nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, giúp người bệnh sớm phục hồi sau phẫu thuật, giảm chi phí điều trị. Qua đó, nâng cao và khẳng định chất lượng, uy tín của bệnh viện.

Dương Liễu

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục