(HBĐT) - Sáng 18/2, đoàn công tác của BCĐ phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 tỉnh gồm: LĐLĐ tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 tại huyện Mai Châu.



Các thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng bệnh tại TTYT huyện Mai Châu.


Tính đến sáng ngày 18/2, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nào nghi ngờ, mắc bệnh do Covid-19. Huyện đã kịp thời triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện. Kiện toàn 2 đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh và 25 đội điều trị của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện để đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra, thực hiện trực phòng, chống dịch 24/24h. TTYT huyện đã xây dựng phương án về việc bố trí khu cách ly, điều trị ứng phó Covid-19. Danh mục thuốc, vật tư y tế đảm bảo sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Covid-19 gây ra, huyện Mai Châu đã đặc biệt quan tâm tới công tác truyền thông. Triển khai phun khử khuẩn bằng Cloramin B lần 1 tại các điểm trường học, trạm y tế 23/23 xã, thị trấn, TTYT huyện, sân vận động huyện với tổng số 275 kg hóa chất Cloramin B.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND huyện Mai Châu đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao như: Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch tỉnh; đảm bảo đủ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch. Khẳng định, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục bám sát tình hình diễn biến của dịch, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành triển khai phòng, chống dịch...

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Chiềng Châu và TTYT huyện.


* Chiều cùng ngày, các thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh gồm: Ban Dân tộc, Sở VH-TT&DL, Hội LHPN tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Tân Lạc.

Tính đến ngày 18/2, trên địa bàn huyện Tân Lạc chưa ghi nhận trường hợp nào nghi ngờ, mắc bệnh do Covid-19 gây ra. Công tác phòng, chống dịch đã được huyện chủ động triển khai. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đã nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp. Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn về tình hình dịch bệnh. Tổ chức phun hóa chất khử khuẩn, tẩy uế lần 1 đồng loạt tại các điểm trường học, TTYT huyện, các trạm y tế, điểm chợ, bến xe. Công an huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát và thống kê danh sách những người mang quốc tịch nước ngoài đến địa bàn và người Việt Nam từ nước ngoài trở về địa phương. Số liệu thống kê từ ngày 15/1 - 16/2/2020, số công dân từ Trung Quốc về địa phương là 51 người, tình trạng sức khỏe đảm bảo, chưa phát hiện dịch tễ nghi liên quan đến dịch Covid-19, nhưng đều được khuyến cáo cách ly tại gia đình và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Số công dân xuất cảnh sang Trung Quốc chưa trở về địa phương là 90 người. Hiện có 1 trường hợp người Trung Quốc tạm trú dài hạn trên địa bàn huyện và 2 trường hợp tạm trú ngắn hạn; 4 trường hợp người Trung Quốc vào địa bàn với mục đích thăm thân, hiện không còn trường hợp nào tạm trú trên địa bàn. Phòng GD&ĐT huyện đã kịp thời chỉ đạo các trường học thông báo cho học sinh nghỉ học theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác vệ sinh phòng lớp học, khu vệ sinh xung quanh khuôn viên trường; phân công quản lý giáo viên trực trường để kịp thời nắm bắt tình hình, giữ mối liên hệ với gia đình học sinh; hướng dẫn, giao bài tập cho học sinh…

Tại buổi làm việc, các thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã đề nghị huyện tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tốt các phương án ứng phó nếu dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất phòng dịch tại TTYT huyện.


         
Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 gây ra tại cơ sở.
                                                

Thúy Hằng

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục