(HBĐT) - Trong những ngày qua, cán bộ y, bác sĩ ngành Y tế đã tích cực triển khai các hoạt động nghiệp vụ phòng, chống dịch thích hợp ở cấp tỉnh, huyện, xã, xóm. Đặc biệt là nâng cao nhận thức cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao ý thức phòng chống, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19.

 


Các y bác sỹ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra thân nhiệt những người từ Hàn Quốc trở về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh.

Ở cấp tỉnh, khi có dịch xảy ra thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh là nơi sẵn sàng thu dung, khám và điều trị lớn nhất. Hàng ngày có hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến bệnh viện, nguy cơ gây lây nhiễm khi dịch xảy ra. Tại khoa Khám bệnh, bệnh viện bố trí bàn đăng ký khám sàng lọc đối tượng có dấu hiệu sốt, ho, khó thở tại vị trí cửa ra vào khoa; phát khẩu trang y tế cho bệnh nhân sử dụng trong suốt quá trình đón tiếp và làm thủ tục nhập viện. Thực hiện sàng lọc bệnh nhân bằng bảng kiểm đánh giá các dấu hiệu lâm sàng và yếu tố dịch tễ để phát hiện đối tượng có nguy cơ nhiễm Covid-19. Đón tiếp tại chỗ đối với đối tượng có nguy cơ nhiễm Covid-19 vào khoa Bệnh nhiệt đới. Đối tượng không có nguy cơ chuyển sang bàn đón tiếp bệnh nhân khám thông thường để tiếp tục quy trình khám bệnh. Tổ công tác xã hội của bệnh viện triển khai đưa bệnh nhân có nguy cơ nhiễm Covid-19 vào khoa Bệnh nhiệt đới tránh, trường hợp bệnh nhân tự đi làm tăng khả năng phát tán dịch bệnh.

Khoa Bệnh nhiệt đới bố trí khu vực riêng để khám bệnh đối với các bệnh nhân có nguy cơ nhiễm Covid-19 được Khoa Khám bệnh chuyển vào. Bố trí cán bộ y tế hướng dẫn người nhà bệnh nhân hoàn thiện các thủ tục nhập viện và triển khai làm các dịch vụ cận lâm sàng tại khoa. Bố trí khu vực cách ly với quy mô 20 giường bệnh, chia làm 3 đơn nguyên: bệnh nhân nghi ngờ gồm 6 giường bệnh, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định gồm 8 giường bệnh, khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện gồm 4 giường bệnh. Về nhân lực, bệnh viện bố trí thường trực 3 bác sỹ, 2 bác sỹ được tăng cường trong giai đoạn có dấu hiệu bệnh.        Ngày 4/3, cán bộ y, bác sỹ của Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiếp nhận 106 người từ vùng dịch trở về. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận cách ly một người có dấu hiệu ho, sốt trở về từ vùng dịch. Ngoài công tác chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị tốt nhất, cán bộ y tế phát khẩu trang y tế, tờ rơi truyền thông, nước súc miệng họng, nước rửa tay. Cùng với đó thực hiện kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt của từng công dân đảm bảo an toàn cho người được cách ly và người tiếp xúc với người cách ly.

Trong những ngày này, Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy khẩn trương thành lập khu cách ly tập trung, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và giám sát dịch tại cộng đồng, công khai số điện thoại đường dây nóng; kiểm tra, rà soát các phương tiện chống dịch, phun khử trùng môi trường tại địa điểm tập trung đông người. Trung tâm cũng đã thành lập 3 tổ điều trị, 1 đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch, thành lập đội phản ứng nhanh tại 11 trạm y tế xã, thị trấn, phân công trực dịch 24/24h…

Đồng chí Trần Thị Ái Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Từ khi xuất hiện dịch bệnh trên thế giới và một số tỉnh ở nước ta, ngành Y tế đã chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ các hoạt động chuyên môn kỹ thuật phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ". Cán bộ ngành Y tế liên tục tổ chức kiểm tra, giám sát các Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế cấp xã triển khai công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, ngành tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế. Sẵn sàng chủ động cao nhất, ngành tiếp tục triển khai, đôn đốc về chuyên môn các hoạt động phòng, chống dịch thích hợp ở cấp tỉnh, huyện, xã, thôn; nhất là nâng cao nhận thức cho người dân ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao ý thức phòng chống, góp phần ngăn chặn dịch bệnh. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 17 trường hợp nghi ngờ được cách ly tại các cơ sở y tế, 13 mẫu các trường hợp nghi ngờ có yếu tố dịch tễ xét nghiệm đều âm tính với Covid-19; các trường hợp sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.

Việt Lâm

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục