(HBĐT) - Với việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao trình độ đội ngũ thầy thuốc, đặc biệt là tiến hành áp dụng các kỹ thuật khó, chuyên sâu..., chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Kim Bôi đang có sự cải thiện rõ rệt.



Khu khám bệnh Ttung tâm Y tế huyện Kim Bôi triển khai hệ thống lấy số tự động, giúp đổi mới quy trình khám bệnh, cải thiện thủ tục khám bệnh cho Nhân dân. 

Kể từ tháng 9/2019, đơn vị triển khai áp dụng thí điểm kỹ thuật phẫu thuật nội soi, bao gồm phẫu thuật cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung; viêm phúc mạc do ruột thừa; cắt khối chửa ngoài tử cung. 17 ca phẫu thuật nội soi đều thực hiện thành công, mang lại sự tin tưởng của bệnh nhân và gia đình người bệnh. Theo bác sỹ Dương Hải Thành, Giám đốc TTYT huyện, đây là kỹ thuật loại I (vượt tuyến), nên trong tiến hành thí điểm có sự hỗ trợ chuyên môn của kíp bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, người bệnh đều được chuẩn bị tốt.

Từng có khá nhiều phàn nàn của người dân, phản ánh về những bất tiện gặp phải khi đến thăm khám tại khu khám bệnh TTYT huyện từ năm 2015 trở về trước. Tuy nhiên, hiện nay, thực trạng này đã thay đổi nhiều. TTYT huyện là 1 trong 5 đơn vị của tỉnh hưởng lợi từ Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng (Norred). Nhờ đó, chất lượng bệnh viện được quan tâm, cải thiện đáng kể. Về máy móc, thiết bị tại khu khám bệnh có sự đầu tư mới về bộ nội soi, máy sinh hóa, X-quang tại giường, máy thở, giường hồi sức cấp cứu... Mặt khác, để triển khai, phục vụ việc khám, chữa bệnh cho Nhân dân ngày một tốt hơn, đơn vị trang bị máy lấy số tự động, ghế ngồi chờ, tủ đựng hồ sơ, máy tính. Ngoài ra, bố trí chậu hoa, cây cảnh, thực hành 5S để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Công tác thường trực cấp cứu theo 4 cấp, 24/24h sẵn sàng cấp cứu người bệnh, xử trí cấp cứu, vận chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn đảm bảo nghiêm túc, an toàn. Đơn vị còn tham gia cấp cứu ngoại viện, hỗ trợ y tế cơ sở khi có yêu cầu và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức phân công các kíp phẫu thuật cấp cứu ngoài giờ, đảm bảo phẫu thuật kịp thời, an toàn cho người bệnh. Bên cạnh đó, xây dựng nhiều quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị theo từng chuyên ngành, đặc biệt triển khai được 69 kỹ thuật mới, trong đó 57 kỹ thuật phân tuyến, 12 kỹ thuật vượt tuyến, nhằm nâng cao năng lực điều trị tại các khoa, phòng. Hoàn thiện sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khám, chữa bệnh, cung ứng đầy đủ các loại thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, điều trị. Việc thu gom, phân loại, xử lý chất thải y tế tại các khoa, phòng tuân thủ quy định.

Cũng trong những năm gần đây, chất lượng nhân lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ tại đơn vị tiếp tục được nâng cao. Trong số 147 cán bộ có 8 bác sỹ chuyên khoa I, 1 thạc sỹ, 28 bác sỹ, 12 điều dưỡng đại học, 2 nữ hộ sinh đại học, 3 dược sĩ đại học. Đội ngũ cán bộ thực hiện nghiêm túc quy chế, 12 điều y đức, 10 điều dược đức, quy tắc ứng xử của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống các biểu hiện tiêu cực trong khám, chữa bệnh. Sự yên tâm, tin tưởng của Nhân dân trên địa bàn khi đến với TTYT huyện ngày một tăng lên, ít có các ca bệnh phải chuyển tuyến. Năm 2019, có 81.693 lượt người đến khám bệnh tại đơn vị, trong đó có 1.557 ca điều trị, thực hiện 157% kế hoạch. 4 tháng đầu năm nay có trên 22.000 lượt người đến khám bệnh, 400 ca điều trị. Kết quả kiểm tra tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2019 tại đơn vị đạt 3,2/5 điểm. Đây là năm thứ 4 liên tiếp đơn vị tăng điểm và năm thứ 2 duy trì trên 3 điểm.

Bùi Minh

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục