(HBĐT) - Ngày 23/6, mới hơn 8h sáng, nhưng nhiệt độ ngoài trời đã lên đến 32 độ C. tại Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), bệnh nhân ngồi chờ chật kín trước các phòng khám của tầng 1 và tầng 2 khu khám bệnh. Dưới sảnh tầng 1, bệnh nhân và người nhà cũng ngồi chật kín chờ làm thủ tục nhập viện, thanh toán viện phí… 

 


Người cao tuổi có các bệnh lý về tim mạch, hô hấp đến khám tại Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) sáng 23/6.

Theo số liệu thống kê, riêng trong ngày 22/6, đã có 697 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện, tăng vọt so với tuần trước. Trong đó có rất nhiều người già và trẻ em. Nguyên nhân được xác định một phần là do nắng nóng quá gay gắt những ngày qua.

Tại phòng khám nhi có khá nhiều bệnh nhân nhi đang chờ khám, trong đó có nhiều bệnh nhi nhỏ tuổi, cha mẹ còn phải bế trên tay. Bác sỹ Ninh Duy Kiên, Khoa Nhi cho biết: Những ngày nắng nóng như thế này, mỗi ngày có khoảng 60 bệnh nhi đến khám và điều trị, tăng khoảng gấp rưỡi so với ngày thường và gấp 3 lần so với đợt cao điểm dịch Covid-19. Liên quan đến việc thời tiết những ngày này quá nắng nóng thì số lượng bệnh nhi đến khám do viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy… cũng tăng vọt. Trẻ em thường mải chơi, thậm chí chơi ngoài trời nắng nên dễ mất nước, say nắng. Do đó, phụ huynh cần quan tâm quản lý, nhắc nhở con em không chơi ngoài nắng và lưu ý phải uống bổ sung đủ nước, nhất là sau những hoạt động thể lực. Thời tiết nắng nóng dẫn đến thực phẩm dễ bị ôi thiu, không đảm bảo vệ sinh, cần lưu ý cho trẻ ăn chín, uống sôi, sử dụng thực phẩm tươi sống đảm bảo VSATTP, khuyến cáo trẻ không ăn hàng rong, quà vặt ngoài cổng trường. Nhiệt độ cao, trẻ đi ra ngoài dễ say nắng nên cần trang bị, nhắc nhở trẻ sử dụng ô, mũ. Do nắng nóng, trẻ dễ rủ nhau đi tắm sông, hồ, bể bơi, có thể xảy ra đuối nước; gần đây có hiện tượng trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô dễ dẫn đến sốc nhiệt, tử vong nhất là dưới trời nắng... Đây là những vấn đề mà phụ huynh phải hết sức quan tâm.

Cùng với trẻ nhỏ, người già là là đối tượng có sức đề kháng kém, dễ xảy ra các vấn đề về sức khỏe do thời tiết nắng nóng. Bác sỹ Chu Thị Huyền, Phụ trách Khoa Khám bệnh cho biết: Những ngày nắng nóng, người cao tuổi đến khám bệnh khá đông. Bởi thời tiết nắng nóng sẽ là vô cùng nguy hiểm với người cao tuổi bị các bệnh lý mãn tính về tim mạch, hô hấp. Nguy cơ bị tai biến khi thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa ngoài trời và trong phòng điều hòa là rất cao với người cao tuổi. Ngoài ra, do nắng nóng, ở trong phòng điều hòa nhiều dễ dẫn đến khô đường hô hấp, viêm phổi. Đặc biệt là những người bị phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc bị hen thì sẽ nguy cơ bị đợt cấp, nếu lên cơn ác tính sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có một thói quen xấu với người cao tuổi nói chung, người dân nói riêng khi trời nắng nóng đó là sử dụng nước ngọt, nước có gas để giải nhiệt. Điều này sẽ rất có hại cho sức khỏe nói chung, nhất là đối với bệnh nhân tiểu đường.

Dự kiến, đợt nắng nóng cao điểm lần này sẽ tiếp tục kéo dài và trong tháng 7 sẽ có thêm một số đợt nắng gay gắt. Vì vậy, người dân, nhất là người cao tuổi và trẻ em cần được quan tâm chăm sóc sức khỏe tốt. Các bác sỹ khuyến cáo người cao tuổi, trẻ em cần hạn chế ra đường vào những thời điểm nắng nóng gay gắt; sử dụng ô, mũ, nón, quần áo chống nắng đầy đủ nếu ra đường. Không được đi từ ngoài trời nắng, nhiệt độ cao vào thẳng phòng điều hòa lạnh và ngược lại vì việc thay đổi nhiệt độ đột ngột rất nguy hiểm. Cần uống đủ nước, tăng cường hoa quả, rau xanh, chế độ dinh dưỡng hợp lý. Sử dụng thực phẩm tươi sống, bảo quản thực phẩm đúng cách, không ăn đồ ôi thiu.


 Dương Liễu

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục