(HBĐT) - Đầu năm 2020, dịch Covid-19 xuất hiện và nhanh chóng bùng phát đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển KT-XH, đồng thời đặt ra nhiều khó khăn cho ngành Y tế. Cùng với việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân, toàn ngành Y tế căng mình chống dịch. Nỗ lực khắc phục khó khăn, hơn 1 năm qua cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch (PCD) cũng như nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh được trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngành tập trung triển khai nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh (KCB), chăm sóc sức khỏe Nhân dân là việc cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp kiện toàn lại bộ máy. Mạng lưới y tế được củng cố, kiện toàn theo hướng thu gọn đầu mối, từ 49 đơn vị còn 18 đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Đến nay, tỉnh có 2 bệnh viện tuyến tỉnh; 1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 1 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 1 Trung tâm Giám định y khoa; 1 Trung tâm Giám định pháp y; 11 Trung tâm Y tế đa chức năng tuyến huyện và 1 phòng khám đa khoa khu vực.
Công tác phòng bệnh, KCB được quan tâm thường xuyên. Nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng KCB đã được triển khai tích cực, đồng bộ như cải tiến quy trình KCB để giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, tăng thêm giường bệnh, đẩy mạnh việc đào tạo chuyển giao kỹ thuật để nâng cao năng lực cho tuyến dưới; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào công tác KCB. Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết, bảo đảm tất cả người bệnh được cấp cứu, khám và điều trị kịp thời. Đội ngũ cán bộ y tế chú trọng nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tỷ lệ bác sỹ/1 vạn dân tăng từ 7,73 bác sỹ năm 2015 lên 8,8 bác sỹ năm 2020. 

Công tác y tế dự phòng được tăng cường, chủ động xây dựng, triển khai công tác giám sát, kịp thời phát hiện, bao vây dập dịch, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Thực hiện tốt việc giám sát, định loại véc tơ, xác định ổ dịch; cấp hóa chất và phun xử lý ổ dịch kịp thời theo đúng quy định. Đặc biệt, đã triển khai toàn diện các biện pháp PCD Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của T.Ư, không để bị động, bất ngờ.
Công tác dân số được chuyển trọng tâm từ chính sách DS - KHHGĐ sang dân số và phát triển là chủ yếu, tập trung vào các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dân số như: Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; duy trì các câu lạc bộ tiền hôn nhân; tư vấn xét nghiệm tìm gen ẩn bệnh Thalasemia; phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em... Tỷ số giới tính khi sinh giảm còn 113,7 trẻ nam/100 trẻ nữ. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được quan tâm; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi đều ở mức thấp hơn so với toàn quốc. 97,2% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. 100% cơ sở y tế triển khai phần mềm quản lý KCB, đáp ứng nhu cầu thanh, quyết toán BHYT. Toàn tỉnh có 446 cơ sở hành nghề y dược tư nhân đang hoạt động, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân… Hệ thống tổ chức y dược học cổ truyền được củng cố. 100% trạm y tế xã thực hiện KCB kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; 100% bệnh viện và trung tâm y tế có khoa y học cổ truyền.

Đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Hiện nay, dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, tại tỉnh đã xuất hiện ca dương tính ở khu vực cách ly tập trung Trung đoàn 814, vì vậy công tác PCD Covid-19 tiếp tục được chú trọng, không để xảy ra việc lây nhiễm trong bệnh viện cũng như lây lan ra cộng đồng. Ngành Y tế đã, đang xây dựng kế hoạch, khắc phục khó khăn, hạn chế để tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa PCD hiệu quả vừa hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Ngành tăng cường biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe. Thực hiện tốt các chương trình tiêm phòng mở rộng, phòng chống duy dinh dưỡng ở trẻ, phòng chống HIV/AIDS... Phát huy vai trò giám sát xã hội khi PCD. Tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ và phát triển mạng lưới y tế cơ sở hiệu quả, kịp thời. Thực hiện các phương án hỗ trợ tuyến dưới để nâng cao chất lượng toàn tuyến. Phấn đấu đến hết năm 2025: Tuổi thọ trung bình khoảng 73,5 tuổi; trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.


Dương Liễu

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục