(HBĐT) - Trung bình mỗi năm khám, chữa bệnh (KCB) cho khoảng 25.000 lượt người, duy trì tổ chức các hội thảo trao đổi kinh nghiệm, vận động hội viên tích cực nhân rộng mô hình vườn thuốc tại gia đình… Hội Đông y TP Hòa Bình đã, đang nỗ lực để phát huy giá trị nền y dược cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.


Hội viên Hội Đông y thành phố Hòa Bình trong chuyến đi khám, chữa bệnh từ thiện tại xã Vầy Nưa (Đà Bắc).

Ở thời điểm hiện tại, y học hiện đại đang phát triển mạnh mẽ. Tuy vậy, y học cổ truyền (YHCT) vẫn có vai trò quan trọng, là phương pháp chữa bệnh được nhiều người lựa chọn. Trên địa bàn thành phố hiện có 16 phòng chẩn trị đông y có giấy phép hoạt động, bao gồm cả Khoa Đông y của Trung tâm Y tế thành phố. 19/19 xã, phường có Hội Đông y, hầu hết các trạm y tế xã, phường đều có cán bộ làm công tác chuyên trách đông y. Lương y Nguyễn Thị Minh Hằng, Phó Chủ tịch Hội Đông y thành phố chia sẻ: Với lực lượng khá đông đảo, gần 390 hội viên, trong 5 năm qua, các hội viên Hội Đông y thành phố đã KCB cho trên 125.000 lượt bệnh nhân. Trong đó, điều trị không dùng thuốc cho trên 96.000 lượt người. Nhiều hội viên đã ứng dụng các phương pháp khoa học như: Đèn chiếu, châm cứu, điện châm, thủy châm, xoa bóp, day, ấn huyệt, giác hơi... Bằng các phương thuốc, bài thuốc gia truyền, nhiều hội viên đã chữa trị dứt điểm, hiệu quả căn bệnh cấp, mãn tính thường gặp như: Hen phế quản, đau dạ dày, viêm gan, sỏi thận, đau đại tràng mãn, thấp khớp, thần kinh tọa…

Nhằm kế thừa, phát huy tốt những giá trị của y, dược học cổ truyền, cùng với việc duy trì tổ chức các hội thảo để trao đổi kinh nghiệm, lưu giữ, phổ biến những bài thuốc hay, cây thuốc quý của các lương y có tay nghề, Hội đặc biệt chú trọng tới công tác chuyên môn cho hội viên. Một mặt, tích cực vận động hội viên trồng, thu hái, bào chế, bảo tồn nguồn dược liệu. Đến nay, các hội viên đông y trên địa bàn thành phố đã phát triển được 105 vườn thuốc tại nhà. Các chi hội đông y phối hợp trạm y tế xã, phường xây dựng được 19 vườn thuốc tập thể để chủ động nguồn dược liệu, hướng tới mục tiêu tỷ lệ sử dụng thuốc nam tại các cơ sở điều trị đạt mức 30% trở lên. Bởi thực tế ngày càng có nhiều bệnh nhân chọn khám, điều trị bệnh bằng y học cổ truyền (YHCT).

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) về "Phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, Hội Đông y thành phố đã tổ chức tuyên truyền trong Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của y, dược học cổ truyền. Để tạo sự lan tỏa, Hội đẩy mạnh hoạt động thăm khám, chữa bệnh miễn phí bằng YHCT cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, trong 5 năm qua, các chi hội, hội viên đã sử dụng trên 4,2 triệu thang thuốc để KCB từ thiện cho đối tượng yếu thế. Hoạt động này được xem như một cách tuyên truyền hiệu quả mong ước của vị sư tổ thuốc nam là Đại danh y -Thiền sư Tuệ Tĩnh: "Nam dược trị Nam nhân”. Tạo nền tảng để thực hiện tốt hơn việc kế thừa, phát huy, phát triển ứng dụng các bài thuốc gia truyền, những phương pháp chữa bệnh độc đáo theo YHCT trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế còn nhiều khó khăn.

Lam Nguyệt

(Hội Nhà báo tỉnh)


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục