(HBĐT) - Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 lần này được xác định phức tạp, cam go. Cùng với những nỗ lực, quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác thông tin, truyền thông, nâng cao ý thức Nhân dân trong thực hiện các quy định về phòng, chống dịch (PCD) được tăng cường, trong đó, công tác tuyên truyền thông qua xử phạt các hành vi vi phạm mang lại hiệu quả tích cực.


Tổ công tác giám sát cộng đồng phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) giám sát, yêu cầu người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang và giãn cách hợp lý tại nơi công cộng.

Đêm 10/5 vừa qua, lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, phát hiện và lập biên bản đối với hành vi không chấp hành các biện pháp PCD Covid-19 của chủ quán karaoke B.Q.C, phố Lâm Hóa, xã Vũ Bình (Lạc Sơn). Đồng thời, tham mưu UBND xã Vũ Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 5 triệu đồng. Cùng thời điểm này, UBND xã Quyết Thắng ra quyết định xử phạt đối với 1 trường hợp là chủ quán bi-a với mức phạt tiền 3 triệu đồng, 2 trường hợp là khách chơi bi-a không đeo khẩu trang với mức phạt 1 triệu đồng/trường hợp.

Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo công tác PCD Covid-19 huyện Kim Bôi vừa tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định PCD Covid-19 trên địa bàn. Qua đó, phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp vi phạm, mức phạt 1 triệu đồng/trường hợp. Cụ thể: 1 trường hợp là chủ cơ sở cắt tóc, gội đầu và 1 cơ sở là tổng đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thị trấn Bo không đeo khẩu trang khi giao dịch với khách hàng, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Trong tuần đầu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát PCD bệnh ở TP Hòa Bình, tổ công tác các phường đã phát hiện, tham mưu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt đối với 10 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người, tham gia giao thông. Căn cứ quy định và chế tài xử lý, Chủ tịch UBND các phường sở tại đã tiến hành xử phạt theo mức độ vi phạm từ 1 - 2 triệu đồng/trường hợp. Bên cạnh đó, tổ công tác giám sát cộng đồng nhắc nhở các trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định, việc thực hiện thông điệp "5K"...

Tại cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền PCD Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp, biện pháp xử phạt các hành vi vi phạm, không tuân thủ nghiêm quy định PCD Covid-19 cần được tăng cường để làm gương, giáo dục, răn đe. Đây cũng là một hình thức tuyên truyền hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng các địa phương trong toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hành vi thực hiện quy định PCD Covid-19 trong cộng đồng.

 

Theo thông tin Thư viện pháp luật hướng dẫn xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra trong công tác PCD Covid-19, có 14 vi phạm liên quan và mức phạt. Cụ thể:

- Phạt từ 10 - 15 triệu đồng đối với cá nhân, 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức, ngoài ra còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 3 ngày theo quy định của pháp luật với hành vi đưa tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19;

- Phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với cá nhân, 10 - 20 triệu đồng đối với tổ chức và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật" đối với hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến PCD Covid-19;

- Vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không đúng nơi quy định, phạt từ 200 - 500 nghìn đồng;

- Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch Covid-19, phạt từ 1 - 3 triệu đồng;

- Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc Covid-19, phạt từ 10 - 20 triệu đồng;

- Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc Covid-19, phạt từ 15 - 20 triệu đồng. Ngoài ra còn phạt áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế;

- Không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt từ 1 - 3 triệu đồng;

- Cản trở, chống lại người thi hành công vụ trong PCD Covid-19, phạt từ 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân, 4 - 6 triệu đồng đối với tổ chức...

  

Bùi Minh


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục